Hỗn chiến giữa bảo vệ và người thuê đất, nhiều nạn nhân bị thương

Minh Toàn |

Nhóm bảo vệ tới nói chuyện với các công nhân đang thu hoạch mì thì xảy ra cự cãi dẫn tới đánh nhau.

Ngày 12/4, Công an huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai cho biết, đang điều tra làm rõ vụ cố ý gây thương tích diễn ra trên địa bàn khiến nhiều người bị thương nhập viện.

Theo đó, ông Phan Văn Huyền (SN 1969, ngụ ấp 7, xã Phú Ngọc, huyện Định Quán) là người thuê đất của công ty cổ phần mía đường La Ngà để trồng mía. Từ năm 2016, ông Huyền chuyển sang trồng mì và chưa đóng thuế sử dụng đất.

Trưa 10/4, ông Huyền cùng nhóm công nhân đang thu hoạch mì lên xe ở Nông trường mía số 3, ấp 7, xã Phú Ngọc, huyện Định Quán. 

Lúc này, ông Võ Văn Huấn (SN 1970, ngụ tỉnh Đồng Nai) là giám đốc của công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Hoàng Gia Việt Nam có trụ sở ở quận Thủ Đức (TP HCM, có hợp đồng với công ty cổ phần mía đường La Ngà) cùng 5 nhân viên tới tìm cách ngăn cản.

Quá trình nói chuyện, 2 bên xảy ra cự cãi lớn tiếng rồi xông vào xô xát. Hậu quả các công nhân của ông Huyền gồm Cao Thị Liên (SN 1974), Cao Thị Linh  (SN 1987), Huỳnh Lộc (SN 1974) bị nhóm bảo vệ xịt hơi cay bị thương; Ngô Huỳnh bị đánh trọng thương. Người dân phát hiện nên đã báo công an và đưa những người bị thương đi cấp cứu.

Nhận tin báo, Công an huyện Định Quán đã có mặt tiến hành lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ vụ việc. Qua khám nghiệm hiện trường, Công an thu giữ bình xịt hơi cay, roi điện, khẩu súng đạn hơi cay, đạn,…

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại