Hơn 800 tấn cá thiệt hại, một người dân mất tích do mưa lũ ở Đắk Lắk

Xứ Thanh |

Mưa lũ không chỉ khiến cho hơn 800 tấn cá của người dân bị thiệt hại và một người dân mất tích đến nay chưa tìm thấy.

Cá chết trắng do mưa lũ.

Cá chết trắng do mưa lũ.

Ngày 3/12, UBND thị trấn Buôn Trấp (huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đã có báo cáo sơ bộ về tình hình thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn.

Theo báo cáo, tính đến ngày 3/12, trên địa bàn thị trấn Buôn Trấp có 119 lồng, bè cá bị thiệt hại. Trong đó, có 5 lồng, bè cá bị mất trắng, 114 lồng, bè khác bị nước dồn ép làm cá chết thiệt hại từ 50-70%. Ước tính, mưa lũ đã khiến khoảng 833 tấn cá (chủ yếu là cá rô phi và cá diêu hồng) của người dân tại thị trấn Buôn Trấp bị thiệt hại.

Hơn 800 tấn cá thiệt hại, một người dân mất tích do mưa lũ ở Đắk Lắk - Ảnh 1.

Nhiều lồng, bè cá của người dân thiệt hại nặng nề do mưa lũ.

Ngoài ra, vào ngày 2/12, anh N.V.L (42 tuổi, trú tại thị trấn Buôn Trấp) trong lúc chèo thuyền đi chở cá đã bị rơi xuống nước, mất tích đến nay chưa tìm thấy.

Hơn 800 tấn cá thiệt hại, một người dân mất tích do mưa lũ ở Đắk Lắk - Ảnh 2.

Người dân bắt cá mang đi bán.

Theo ghi nhận, hiện mực nước trên sông Krông Ana vẫn ở mức cao, gây ngập nhiều nhà dân tại thị trấn Buôn Trấp. Nhiều người dân phải chèo thuyền để đi lại. Bên cạnh đó, do các lồng, bè cá bị nước lũ phá hỏng nên nhiều người đi bắt cá về bán lại cho các thương lái để vớt vát chút vốn liếng đã bỏ ra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại