Hơn 500 cựu binh Trường Sa hội ngộ tại Quy Nhơn: Bảo vệ biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc

Công Thi |

Tối 29-6, tại TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, trên 500 cựu binh (CB) Trường Sa ở khắp mọi miền của Tổ quốc đã tổ chức cuộc gặp mặt đầy cảm động.

Cuộc hội ngộ lần thứ 11 này do các CB từng làm nhiệm vụ trên đảo Trường Sa Đông qua các thời kỳ đăng cai. Nhưng với tinh thần kết nối nghĩa tình đồng đội sâu rộng, đoàn kết, nên rất đông các CB Trường Sa công tác trên các đảo khác thuộc Quần đảo Trường Sa (huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa), đã nô nức cùng về tham dự.

Tại cuộc gặp mặt, CB Trần Văn Xuất, Trưởng Ban liên lạc truyền thống Bộ đội Trường Sa Đông, đã bùi ngùi cùng đồng đội chia sẻ, ôn lại những năm tháng không thể nào quên, ngày mà các anh đem tuổi thanh xuân nỗ lực vượt qua bao gian khó nơi đầu sóng ngọn gió để bảo vệ biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Hơn 500 cựu binh Trường Sa hội ngộ tại Quy Nhơn: Bảo vệ biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc - Ảnh 1.

Trao kỷ niệm chương cho hội viên

Kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ các đồng đội đã hy sinh tại quần đảo Trường Sa, trong đó có 64 cán bộ, chiến sĩ bị Hải quân Trung Quốc giết hại ngày 14-3-1988 và chiếm đảo Gạc Ma.

Nhân dịp này, Thương binh Trường Sa Nguyễn Văn Dũng ở Khánh Hòa, đã trao những phần quà cho các gia đình, thân nhân liệt sĩ và một số thương binh Trường Sa. Đồng thời, thừu lệnh của Quân chủng Hải quân, Ban tổ chức trao 50 Kỷ niệm chương và Huy hiệu chiến sĩ Trường Sa của cho 50 hội viên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại