Hơn 1.000 người tham gia giải cứu đàn cá voi mắc cạn trên bờ biển New Zealand

TƯỜNG VY |

Khoảng 1.000 người đã đổ về một bãi biển ở New Zealand để tìm cách giải cứu đàn cá voi bị mắc cạn từ đêm 3/1.

Dự kiến, lực lượng cứu hộ sẽ tiến hành giải cứu những con cá voi còn lại vào chiều 4/1 khi thủy triều dâng.

Hơn 1.000 người đã tham gia cuộc giải cứu đàn cá voi bị mắc cạn ở bãi biển Matarangi Spit thuộc bán đảo Coromandel trên đảo North Island. 

Có 3 con trong số đàn cá voi hoa tiêu vây ngắn gồm 10 con đã chết. Để cuộc giải cứu diễn ra suôn sẻ, lực lượng cứu hộ đã yêu cầu sự hỗ trợ từ giới chuyên gia.

Hơn 1.000 người tham gia giải cứu đàn cá voi mắc cạn trên bờ biển New Zealand - Ảnh 1.

(Ảnh: New Zealand Herald/TTXVN)

Cá voi hoa tiêu vây ngắn cùng họ với loài cá voi hoa tiêu vây dài thường bị mắc cạn hàng đàn ở vùng biển New Zealand. 

Tuy nhiên, điều khiến giới khoa học khó hiểu là tại sao cả đàn cá voi với số lượng lên tới hàng chục con lại bị mắc cạn cùng lúc.

Một số giả thuyết đã được đưa ra đề cập tới tác động của từ trường, trong khi có ý kiến nói rằng đàn cá voi hoa tiêu luôn đi theo con đầu đàn, ngay cả khi "thủ lĩnh" duy nhất này vô tình dẫn chúng tới tình thế nguy hiểm có thể phải bỏ mạng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại