Hội Trí thức Khoa học và Công nghệ Trẻ gửi 4 đề xuất về cách mạng công nghiệp 4.0

Nguyễn Hằng |

Cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) đang diễn ra ở nhiều nước phát triển, có thể mang lại những thay đổi và lợi ích vượt bậc cho rất nhiều lĩnh vực của từng quốc gia.

Những thành tựu nổi bật đáng chú ý của cách mạng công nghiệp 4.0 trong thời gian gần đây khiến nhiều người bất ngờ đó là trí tuệ nhân tạo (AI), tự động hóa, công nghệ cảm biến, thực tế ảo...

CMCN 4.0 là cuộc cách mạng chưa từng có trong lịch sử và diễn biến rất nhanh.

Cuộc cách mạng này được cho là sẽ làm thay đổi cách chúng ta sống, làm việc và sản xuất, dựa trên nền tảng công nghệ số, tích hợp tất cả các công nghệ thông minh để tối ưu hóa quy trình, phương thức sản xuất.

Do đó, chúng ta cần phải kịp thời nắm bắt cơ hội mà CMCN 4.0 mang lại để tạo nên những diện mạo mới và bước đột phá trong nhiều lĩnh vực.

Hưởng ứng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) tại Việt Nam, Hội Trí thức Khoa học và Công nghệ Trẻ Việt Nam (VAYSE) đã đóng góp một số ý kiến gửi đến Bộ Khoa học & Công nghệ để nghiên cứu. 

Hội Trí thức Khoa học và Công nghệ Trẻ gửi 4 đề xuất về cách mạng công nghiệp 4.0 - Ảnh 1.

Cách mạng công nghiệp 4.0 có thể tạo nên nhiều thay đổi mang tính đột phá. Ảnh minh họa

Theo VAYSE, CMCN 4.0 đang phát triển với một tốc độ rất nhanh và tác động tới mọi lĩnh vực khoa học. Vì thế công tác thông tin khoa học là rất quan trọng và không thể thiếu với các cơ quan Chính phủ cùng các đối tượng tham gia CMCN 4.0. Chính phủ cần khuyến khích tạo lập và phát triển thị trường thông tin khoa học với những chính sách ưu đãi, tạo điều kiện cho các cơ quan, tổ chức về thông tin khoa học và khuyến khích các cơ quan, tổ chức có nhu cầu sử dụng thông tin khoa học.

Mọi lĩnh vực có nhu cầu phát triển CMCN 4.0 đều phải sử dụng công nghệ thông tin mà trong đó có phần mềm và yếu tố sở hữu trí tuệ cần phải được làm rõ. Không chỉ có vậy, rất nhiều sáng tạo cũng rất có giá trị với CMCN 4.0 và các sáng tạo này cần phải được bảo hộ sở hữu trí tuệ.

Trong CMCN 4.0, khoa học xã hội chắc chắn có một vai trò không thể thiếu. Sự phát triển của khoa học công nghệ chắc chắn sẽ nảy sinh nhiều vấn đề xã hội và bản thân khoa học xã hội cũng phải ứng dụng khoa học công nghệ trong những nghiên cứu của mình cùng việc phải nghiên cứu về những thực tiễn liên quan đến khoa học công nghệ.

Riêng với giáo dục, CMCN 4.0 sẽ góp phần thay đổi rất lớn, đặc biệt là với giáo dục đại học. Do đó, bên cạnh việc giáo dục trong nhà trường, việc giáo dục ngoài nhà trường trong môi trường thực tiễn là hết sức quan trọng và phải là không thể thiếu được với giáo dục đại học vì về bản chất, giáo dục đại học được ra đời nhằm phục vụ nhu cầu của CMCN nói chung mà đặc biệt là với CMCN 4.0.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại