Học viện Hải quân Nhật Bản tiếp nhận nữ học viên đầu tiên

(TTXVN/Vietnam+) |

Học viện Tàu ngầm hải quân quốc gia của Nhật Bản đã chấp nhận đào tạo học viên nữ đầu tiên sau khi dỡ bỏ lệnh cấm nữ quân nhân phục vụ trên các tàu ngầm.

Học viện Tàu ngầm hải quân quốc gia của Nhật Bản đã chấp nhận đào tạo học viên nữ đầu tiên.

Thông báo được đưa ra sau khi Nhật Bản dỡ bỏ lệnh cấm nữ quân nhân phục vụ trên các tàu ngầm.

Học viên nữ nói trên là Saki Takenouchi, 26 tuổi. Cô được tuyển vào Học viện Tàu ngầm hải quân quốc gia cùng với khoảng 20 học viên nam sau khi Lực lượng Phòng vệ bờ biển của Nhật Bản dỡ bỏ những hạn chế đối với phụ nữ.

Bày tỏ cảm xúc sau khi được nhận vào học viện trên, cô chia sẻ: "Tôi hy vọng sẽ không phải chịu quá nhiều áp lực khi là nữ học viên đầu tiên của học viện và sẽ được làm việc cùng với những học viên khác. Tôi sẽ cố gắng rèn luyện để trở thành một thủy thủ phục vụ trên tàu ngầm."

Từ trước tới nay, Hải quân Nhật Bản chỉ cho phép nam giới phục vụ trên các tàu ngầm vì quan ngại về sự riêng tư liên quan tới giới tính.

Tuy nhiên, quy định này đã được thay đổi kể từ cuối năm 2018, là một phần trong kế hoạch của chính phủ nhằm nâng cao vai trò của nữ giới trong mọi lĩnh vực và giải quyết bài toán thiếu nguồn nhân lực./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại