Học sinh lớp 7 bị bố của bạn đánh sưng mặt, công an viên đến nói "không liên quan"

Hoàng Hải |

Thấy con trai bị bạn đánh, thay vì đứng ra can ngăn, người bố đã lao vào đánh "đối thủ" của con sưng mặt, chảy máu.

Hai ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh một  học lớp 7 bị một người đàn ông lớn tuổi đánh sưng mặt, chảy máu, bên cạnh đó có rất nhiều người dân hiếu kì tập trung theo dõi và tỏ thái độ phẫn nộ về hành động của người đàn ông này.

Câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội facebook có nội dung như sau: "Hai em lớp 7 nô đùa quá trớn rồi đánh nhau, rồi em kia gọi bố đến đánh em áo trắng này be bét máu.

Ông bố kia chả biết con mình đúng hay sai cứ đấm rồi tát vào mặt em áo trắng sưng môi, mắt tím, máu me be bét rồi còn đá vào chân em ấy, lấy cây vụt vào người...".

Học sinh lớp 7 bị bố của bạn đánh sưng mặt, công an viên đến nói không liên quan - Ảnh 1.

Rất nhiều học sinh và người dân hiếu kì tập trung theo dõi vụ việc (người đánh cháu bé chảy máu, sưng mặt khoanh đỏ).

Được biết, câu chuyện trên xảy ra vào chiều 27/9, tại thôn Đát Khế, xã Phú Lâm, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Để hiểu rõ hơn về thực hư câu chuyện trên, PV đã có cuộc trao đổi với lãnh đạo UBND xã Phú Lâm, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Vị này xác nhận sự việc trên xảy ra ở địa bàn thôn Đát Quế và cho biết, hiện Công an xã Phú Lâm đang tiến hành điều tra, làm rõ sự việc còn cháu bé bị đánh đã được đưa đi khám, khi nào có kết quả sẽ có hình thức xử lý đối với người đánh cháu bé.

Vị lãnh đạo UBND xã Phú Lâm cũng cho hay, nguyên nhân dẫn đến sự việc là do hai cháu bé học lớp 7 ở thôn Đát Quế và thôn Cam Lâm (xã Phú Lâm) đánh nhau ở khu vực thôn Đát Quế.

Sau đó, ông bố của một cháu bé không hiểu chuyện gì đến bênh con rồi đánh cháu kia. Một lúc sau, người dân đã gọi công an viên của hai thôn đến giải quyết sự việc mà không thông báo Công an xã Phú Lâm ngay.

Còn về thông tin cho rằng sau khi công an đến lại thông báo với người dân không liên quan nên không xử lý, vị lãnh đạo UBND xã Phú Lâm cho biết:

"Trong lúc đến hiện trường giải quyết vụ việc, đồng chí công an viên của thôn Cam Lâm có nói do sự việc xảy ra ở thôn Đát Quế nên không giải quyết.

Đây là đồng chí công an viên của thôn nói chứ không phải công an xã nói, hiện chúng tôi đang tiến hành đề nghị để thay đồng chí công an viên này".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại