Học giả Đài Loan: 1.000 quả tên lửa tầm trung có thể khống chế hơn 30 sân bay Đại lục

Thủy Thu |

Trước tuyên bố này, giới chuyên gia Trung Quốc đáp trả rằng, quân đội Đài Loan bình quân cũng chỉ đào được khoảng 30 cái hố ở mỗi sân bay.

Mới đây, khi tham gia một hội thảo tại Đài Bắc, học giả Đài Loan Tô Tử Vân cho rằng, đảo này phải chú trọng "kinh tế quốc phòng" và đầu tư đúng trọng điểm nên cần ưu tiên phát triển vũ khí, cụ thể như tên lửa.

"Chỉ cần triển khai 1.000 quả tên lửa tầm trung có thể phong tỏa hơn 30 sân bay Trung Quốc, khiến họ [Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc PLA] không thể đổ bộ vào Đài Loan", Tô Tử Vân nói chỉ cần 2 quả tên lửa là đủ để phá hủy đập Tam Hiệp.

Ông này cũng cho rằng, địa vị Đài Loan hiện giống như một chiến hạm Aegis, trong khi hệ thống radar có khả năng phát hiện máy bay tàng hình từ khoảng cách 30 km nên muốn tấn công Đại lục hiệu quả, đảo này cần bổ sung tên lửa tầm trung.

Học giả Đài Loan: 1.000 quả tên lửa tầm trung có thể khống chế hơn 30 sân bay Đại lục - Ảnh 1.

Ông Tô Tử Vân. Ảnh: Dân báo Đài Loan

"Patriot và Thiên Cung là tên lửa tầm xa, quá đắt, tên lửa tầm trung tương đối rẻ, có thể nâng cao khả năng chiến đấu của Đài Loan", Tô nhấn mạnh.

Đáp trả lại phát biểu của Tô Tử Vân, các chuyên gia Trung Quốc khẳng định, quân lực Đài Loan quá yếu, chưa đủ khả năng tấn công tên lửa với cự ly xa nên xét về mặt kỹ thuật, khả năng tên lửa tầm trung tập kích đập Tam Hiệp là rất thấp.

Thời báo Hoàn cầu (Trung Quốc) dẫn lời chuyên gia quân sự nước này khẳng định, đập Tam Hiệp là đập bê tông trọng lực lớn, vô cùng kiên cố, chịu được tác động từ các vụ nổ thử lớn, thậm chí có thể trụ vững trước sức công phá của vũ khí hạt nhân cỡ nhỏ.

Ngoài ra, xung quanh đập Tam Hiệp, Bắc Kinh đã triển khai loạt hệ thống phòng thủ tên lửa phòng không, xây dựng hệ thống đánh chặn phòng không nhiều tầng.

Còn đối với việc dùng 1.000 quả tên lửa tấn công hơn 30 sân bay, giới chuyên gia Đại lục cho rằng, nếu tình huống này xảy ra thì bình quân mỗi sân bay chỉ bị đào khoảng 30 cái hố, đồng thời dựa vào khả năng tu sửa gấp của PLA, trong vòng 24 giờ, sân bay sẽ phục hồi nguyên trạng nên không thể trì hoãn tốc độ Bắc Kinh tấn công Đài Loan.

Quan hệ giữa hai bờ eo biển Đài Loan ngày càng leo thang căng thẳng, đặc biệt kể từ khi bà Thái Anh Văn đắc cử vị trí người đứng đầu đảo này hồi tháng 5/2016. Bà này từ chối chấp nhận nguyên tắc "Một Trung Quốc" cũng như "Đồng thuận 1992".

Vài ngày trước, Hạ viện Mỹ đã thông qua hai dự luật liên quan đến Đài Loan, được cho sẽ tạo điều kiện giúp Nhà Trắng có đòn bẩy khi thương lượng với Trung Nam Hải.

Đối với Trung Quốc, nước này luôn phản đối việc tăng cường quan hệ giữa Đài Bắc và Washington, đồng thời khẳng định, Bắc Kinh sẽ không dung thứ cho các hoạt động đòi ly khai của Đài Loan.

Thời gian gần đây, PLA đã triển khai nhiều chiến đấu cơ, tiến hành các cuộc tập trận vây đảo - một động thái được cho là thị uy Đài Bắc.

Đội bay Trung Quốc tuần tra quanh đảo Đài Loan

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại