*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Gặp sự cố bất ngờ nhưng thực tế chính nữ du khách cũng đã đoán được mình có thể gặp phải tình huống này ở sân bay.
Thứ này là gì mà lại khiến du khách đến từ Việt Nam phải thốt lên lên như vậy?
Không chỉ du khách này, rất nhiều người khác cũng gặp tình huống tương tự ở sân bay Trung Quốc.
Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến nghiêm trọng trên toàn thế giới, cuộc chiến giành giật khẩu trang không chỉ diễn ra giữa các quốc gia.
Theo các quan chức địa phương tại Pháp, người Mỹ đã đến sân bay Trung Quốc, trả đắt hơn 3-4 lần bằng tiền mặt và lấy đi một lô hàng khẩu trang.
Hãng hàng không Vietjet cho biết có kế hoạch ngừng bay các đường Trung Quốc từ khá sớm, các đường bay sẽ ngừng khai thác ngay từ 1/2.
Nỗi sợ Trung Quốc sẽ có căn cứ quân sự ở khắp Campuchia đang hình thành, khi một công ty Trung Quốc xây đường băng cho máy bay cất - hạ cánh trong cánh rừng gần vùng duyên hải tây nam Campuchia, theo báo New York Times.
Cơ quan Quốc phòng Đài Loan hôm 17-11 cho biết nhóm tàu sân bay Trung Quốc do tàu sân bay nước này tự chế tạo dẫn đầu đã đi qua eo biển Đài Loan.
Triệu Vy ngày càng xuề xòa, không quan tâm đến hình ảnh người của công chúng khi xuất hiện nơi công cộng.
Ảnh vệ tinh đã tố cáo việc Trung Quốc đưa máy bay quân sự tới đường băng xây dựng phi pháp ở Đá Subi, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
Nhiều hành khách đã bỏ chạy trong tình trạng hoảng loạng sau khi mái che tại một sân bay ở phía Đông của Trung Quốc bị gió phá hủy, South China Morning Post (SCMP) đưa tin ngày 5-3.
Trước tuyên bố này, giới chuyên gia Trung Quốc đáp trả rằng, quân đội Đài Loan bình quân cũng chỉ đào được khoảng 30 cái hố ở mỗi sân bay.