Trong nhiều năm qua, hình ảnh vệ tinh về các sân bay Trung Quốc đã thu hút sự chú ý từ các nhà báo phương Tây do những vật thể bất thường có hình dáng giống máy bay chiến đấu hiện đại.
Quả thực hình dáng của chúng rất giống máy bay chiến đấu - hình dạng cánh đặc trưng, hai cánh đuôi đứng và tỷ lệ thân tương tự tạo nên ấn tượng về những mô hình kích thước thật.
Cấu trúc kỳ lạ đầu tiên được phát hiện vào năm 2022 tại sân bay Lintao thuộc tỉnh Cam Túc. Vài năm sau, một vật thể tương tự xuất hiện tại sân bay Qufu thuộc tỉnh Sơn Đông.
Tuy nhiên, giữa hai vật thể này có những điểm khác biệt đáng chú ý. Mô hình ở Qufu giống với máy bay chiến đấu Shenyang J-35 của Trung Quốc, trong khi mô hình ở Lintao có phần mũi dài hơn, hình dạng cánh khác và tỷ lệ thân thay đổi.
Mô hình máy bay chiến đấu tại sân bay Trung Quốc.
Sau đó các chuyên gia phát hiện ít nhất một số vật thể này có mục đích khá bình thường. Chúng là những mô hình huấn luyện kích thước thật được thiết kế để huấn luyện lính cứu hỏa và đội cứu hộ sân bay.
Những cấu trúc này có thể được sử dụng để thực hành chữa cháy, hạ cánh khẩn cấp và các tình huống khác mà không gây nguy hiểm cho sự an toàn của máy bay thật.
Tuy nhiên, không thể loại trừ hoàn toàn khả năng sử dụng mô hình giả này trong quân sự. Trong một cuộc xung đột vũ trang, ngay cả một mô hình máy bay thô sơ cũng có thể đóng vai trò mồi nhử.
Nó sẽ làm phức tạp việc phân tích ảnh vệ tinh, buộc kẻ thù phải lãng phí thời gian và nguồn lực để xác minh vật thể được phát hiện, và trong một số trường hợp, làm chệch hướng các loại vũ khí đắt tiền.
Tuy nhiên, khả năng của một mô hình giả thông thường như một phương tiện ngụy trang vẫn còn hạn chế. Tình báo hiện đại sử dụng nhiều hơn chỉ hình ảnh quang học.
Bức xạ nhiệt, đặc điểm radar, dấu vết hoạt động và dữ liệu từ nhiều cảm biến khác nhau cho phép phân biệt máy bay thật với một cấu trúc đứng yên thông qua giám sát toàn diện.
Do đó những gì đang xảy ra xung quanh chính những "máy bay ma" đó quan trọng hơn nhiều so với những thứ bên trong chúng. Trung Quốc liên tục tăng số lượng tiêm kích J-20, hiện đại hóa các sân bay và mở rộng cơ sở hạ tầng cần thiết để vận hành thế hệ máy bay mới.
Các hầm trú ẩn, cơ sở sửa chữa - huấn luyện, đơn vị cứu hộ và mồi nhử đang trở thành yếu tố của một hệ thống thống nhất, mục đích không chỉ là tăng cường sức mạnh chiến đấu của Không quân Trung Quốc, mà còn nâng cao khả năng chống chịu trước cuộc tấn công của kẻ thù.
Chính trong bối cảnh này, những mô hình thử nghiệm khác thường tại các sân bay Trung Quốc trở nên thú vị - chúng có thể chỉ là thiết bị mô phỏng thông thường, nhưng sự xuất hiện của chúng lại phù hợp với một chương trình lớn hơn nhằm chuẩn bị cơ sở hạ tầng hàng không cho một cuộc xung đột trong tương lai.