"Hoàng thượng" của Chi Pu: Tôi và bạn diễn nam thực hiện cảnh hôn đồng tính tới 5, 6 lần!

Tùng Ninh |

"Tôi yêu thích vai diễn đồng tính này và sẵn sàng chấp nhận mọi điều tiếng, khó khăn liên quan đến nó" – Lãnh Thanh cho biết.

Mới đây, bộ phim điện ảnh về đề tài đồng tính Thưa mẹ con đi đã công chiếu. Tại buổi công chiếu đầu tiên, hai diễn viên chính trong phim là Lãnh Thanh và Gia Huy đã chia sẻ đôi điều về quá trình đóng phim của mình.

Lãnh Thanh từng được biết đến qua MV Duyên mình lỡ của Hương Tràm và vai hoàng thượng trong MV Anh ơi ở lại của Chi Pu.

Lãnh Thanh: "Tôi và bạn diễn nam phải thực hiện cảnh hôn đồng tính tới 5, 6 lần"

Khi nhận vai diễn đồng tính này, gia đình tôi không hề phản đối. Gia đình luôn ủng hộ tôi làm những gì tốt cho bản thân tôi và xã hội.

Việc tôi diễn một vai đồng tính không có gì khó khăn, nặng nề cả vì tôi là một diễn viên. Tôi yêu thích vai diễn đồng tính này và sẵn sàng chấp nhận mọi điều tiếng, khó khăn liên quan đến nó, cũng như bộ phim.

Hoàng thượng của Chi Pu: Tôi và bạn diễn nam thực hiện cảnh hôn đồng tính tới 5, 6 lần! - Ảnh 1.

Rất nhiều người hỏi tôi về cảnh hôn đồng tính trong bộ phim này. Lúc đầu, tôi gặp khá nhiều khó khăn vì e dè, ngại ngùng khi hôn bạn diễn nam. Tôi lo rằng không biết mình có thể diễn được một cảnh phim hoàn toàn bằng cảm xúc nhân vật hay không. Hay chỉ đơn giản là hai diễn viên đóng cảnh hôn với nhau.

Tôi nghĩ rằng, cảm xúc của nhân vật phải thực sự là thật để khi cảnh hôn đó thực hiện, đó phải là cảm xúc thật đang được diễn ra từ hai người.

Tôi không muốn cảnh hôn này chỉ đơn giản là hai diễn viên nam vào diễn cảnh hôn với nhau.

Tôi nhớ không nhầm thì tôi và bạn diễn nam phải thực hiện cảnh hôn đồng tính tới 5, 6 lần thì mới đạt yêu cầu đạo diễn mong muốn.

Những lúc như thế, bạn diễn của tôi là Gia Huy không hôn giỏi, nhưng lại tận hưởng rất giỏi.

Chính vì thế, chúng tôi mới thể hiện được nụ hôn của hai người đồng tính yêu nhau trong một không gian chật hẹp.

Hoàng thượng của Chi Pu: Tôi và bạn diễn nam thực hiện cảnh hôn đồng tính tới 5, 6 lần! - Ảnh 3.

Điều tôi thích nhất trong bộ phim này là cảm xúc của mình được thể hiện ra, trao tặng cho bạn diễn Gia Huy và người mẹ trong phim.

Đây là bộ phim đầu tiên mà tôi được vào vai chính, nên tôi đã cố gắng thả lỏng mình rất nhiều để nhập tâm được vào nhân vật. Tất cả những gì mọi người xem được trên phim là cảm xúc thật của tôi đồng cảm với nhân vật, để giúp nhân vật thực sự được sống.

Để đóng được cảnh tình cảm đồng tính trong phim tôi đã phải chuẩn bị trước đó khá lâu. Cả tôi và bạn diễn đều hiểu công việc này khó khăn đến thế nào. Nhưng khi vào phim, chúng tôi đã bàn bạc để diễn khá ăn ý cùng nhau.

Nhân vật này có nhiều điểm tương đồng với tôi, nên tôi cố gắng làm mọi điều để nhân vật được sống thực sự.

Nhiều người nói với tôi rằng, xem bộ phim này một lần chưa đủ. Vì vậy, tôi mong mọi người hãy lan tỏa, tạo nên cơn sóng để bộ phim có thể được chiếu nhiều lần hơn nữa.

Hoàng thượng của Chi Pu: Tôi và bạn diễn nam thực hiện cảnh hôn đồng tính tới 5, 6 lần! - Ảnh 4.

Gia Huy: "Tôi mong muốn bộ phim này đoạt doanh thu 100 tỷ"

Vai diễn đồng tính trong phim này có nhiều điểm tương đồng với tôi ngoài đời. Đó là một cậu bé vô tư, lạc quan nhưng có những nỗi niềm giấu diếm, không bao giờ nói ra.

Tôi nghĩ rằng, sự tương đồng đó giúp tôi cảm nhận về nhân vật tốt hơn và tôi đã cố gắng để có được vai diễn này.

Trước khi quay cảnh hôn đồng tính, tôi và Lãnh Thanh không biết phải làm sao vì còn rất ngại. Cả hai chúng tôi cũng tìm đủ cách như uống bia trước khi quay, mượn bia để đóng.

Tuy nhiên, chúng tôi khá may mắn là bối cảnh xung quanh khá yên tĩnh, khi vào quay, chúng tôi dễ dàng nhập tâm vào nhân vật và hoàn thành cảnh hôn đồng tính khá nhanh.

Hoàng thượng của Chi Pu: Tôi và bạn diễn nam thực hiện cảnh hôn đồng tính tới 5, 6 lần! - Ảnh 5.

Lãnh Thanh nói tôi hôn không giỏi nhưng tận hưởng giỏi vì tôi là người ít chủ động. Thanh là người chủ động nhiều hơn trong cảnh hôn đó.

Khi nhận bộ phim này, cả tôi và Lãnh Thanh đều chưa quen biết nhau, đạo diễn đã phải tạo điều kiện cho chúng tôi thân mật hơn. Chúng tôi đã đi ăn, cà phê, xem phim cùng nhau.

Để diễn được các cảnh đồng tính khá khó khăn, nhưng chúng tôi đã chuẩn bị tâm lí từ trước, nên vẫn dễ được. Khi diễn, tôi không nghĩ Lãnh Thanh là con trai mà chỉ nghĩ đây là người thương của mình. Điều này giúp tôi xóa đi lo sợ và diễn trọn tình cảm. Chúng tôi cũng yêu nhau như bao cặp đôi khác.

Tôi mong muốn bộ phim này đoạt doanh thu 100 tỷ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại