Hoang tàn "nghĩa địa" tiêm kích đánh chặn MiG-31 tại Nga

Nam Đồng |

Những bức ảnh dưới đây được chụp tại một khu vực bỏ hoang gần Moskva, nơi đang lưu trữ hơn chục máy bay tiêm kích đánh chặn siêu âm MiG-31 đã ngừng hoạt động.

Hoang tàn nghĩa địa tiêm kích đánh chặn MiG-31 tại Nga - Ảnh 1.

MiG-31 Foxhound là chiếc tiêm kích đánh chặn tầm xa có tốc độ nhanh nhất thế giới, nó thực hiện chuyến bay đầu tiên vào ngày 16/9/1975 và chính thức được giới thiệu trong năm 1982, đã có khoảng 500 chiếc Foxhound xuất xưởng, cho đến nay chúng vẫn còn phục vụ trong Quân đội Nga với biến thể MiG-31BM.

Hoang tàn nghĩa địa tiêm kích đánh chặn MiG-31 tại Nga - Ảnh 2.

Đáng tiếc do sự sụp đổ của Liên Xô và những khó khăn thời hậu Xô Viết, rất nhiều tiêm kích MiG-31 đã bị loại biên do chính quyền mới không thể đáp ứng chi phí khai thác "siêu khủng" của nó.

Hoang tàn nghĩa địa tiêm kích đánh chặn MiG-31 tại Nga - Ảnh 3.

Các nhà thám hiểm tự do đã tìm được một địa điểm tại ngoại ô Moskva, nơi cực kỳ thích hợp cho những ai muốn được nghe âm thanh của từng giọt tuyết tan nhỏ ra từ cơ thể nhôm của máy bay.

Hoang tàn nghĩa địa tiêm kích đánh chặn MiG-31 tại Nga - Ảnh 4.

Các tiêm kích MiG-31 được đưa tới đây đã bị tháo bỏ cánh, động cơ, nắp chụp radar, cùng nhiều bộ phận khác.

Hoang tàn nghĩa địa tiêm kích đánh chặn MiG-31 tại Nga - Ảnh 5.

Mặc dù vậy, từ những chiến đấu cơ này vẫn toát lên một vẻ đẹp lạ lùng, bất chấp việc chúng đã rũ bỏ chiếc áo choàng chiến binh.

Hoang tàn nghĩa địa tiêm kích đánh chặn MiG-31 tại Nga - Ảnh 6.

Khoang động cơ trống rỗng của MiG-31 do bị "rút ruột".

Hoang tàn nghĩa địa tiêm kích đánh chặn MiG-31 tại Nga - Ảnh 7.

Các nhà thám hiểm bắt đầu khám phá bên trong chiếc máy bay.

Hoang tàn nghĩa địa tiêm kích đánh chặn MiG-31 tại Nga - Ảnh 8.

Trong tình cảnh bị vứt bỏ ngoài trời, không được áp dụng bất kỳ biện pháp bảo quản nào nhưng nhiều chi tiết kim loại vẫn còn ở tình trạng khá tốt.

Hoang tàn nghĩa địa tiêm kích đánh chặn MiG-31 tại Nga - Ảnh 9.

Hệ thống đường ống dẫn dầu thủy lực, nhiên liệu, cùng dây điện... vẫn còn lại khá nguyên vẹn.

Hoang tàn nghĩa địa tiêm kích đánh chặn MiG-31 tại Nga - Ảnh 10.

Khi máy bay còn hoạt động, những bộ phận này luôn được bao bọc cẩn thận trong các lớp vỏ.

Hoang tàn nghĩa địa tiêm kích đánh chặn MiG-31 tại Nga - Ảnh 11.

Một chiếc ống Pitot (bộ phận gắn trên mũi máy bay) có tác dụng đo đạc các thông số như áp suất khí quyển, vận tốc máy bay.

Hoang tàn nghĩa địa tiêm kích đánh chặn MiG-31 tại Nga - Ảnh 12.

Ngôi sao đỏ - Biểu tượng của Không quân Liên Xô cũng như Không quân Nga ngày nay được sơn trên cánh đuôi đứng của chiếc tiêm kích.

Hoang tàn nghĩa địa tiêm kích đánh chặn MiG-31 tại Nga - Ảnh 13.

Ảnh chụp từ phía dưới bụng của máy bay.

Hoang tàn nghĩa địa tiêm kích đánh chặn MiG-31 tại Nga - Ảnh 14.

Góc nhìn từ trong khoang động cơ...

Hoang tàn nghĩa địa tiêm kích đánh chặn MiG-31 tại Nga - Ảnh 15.

... và góc nhìn từ phía buồng lái.

Hoang tàn nghĩa địa tiêm kích đánh chặn MiG-31 tại Nga - Ảnh 16.

Cánh chính, cánh đuôi, nắp chụp radar, bánh đáp bị tháo bỏ và dồn lại thành đống, nếu ai muốn lấy một vài bộ phận về nhà để làm kỷ niệm thì có lẽ họ cũng chẳng gặp bất kỳ khó khăn hay cản trở nào.

Hoang tàn nghĩa địa tiêm kích đánh chặn MiG-31 tại Nga - Ảnh 17.

Theo chú thích thì đây là những chiếc MiG-31 thuộc biên chế Trung đoàn tiêm kích phòng không số 174, có nhiệm vụ tuần tra bảo vệ biên giới Liên Xô - Phần Lan - Na Uy.

Hoang tàn nghĩa địa tiêm kích đánh chặn MiG-31 tại Nga - Ảnh 18.

Sau khi Liên Xô tan rã, nhiệm vụ của Trung đoàn 174 là bảo vệ không phận nước Nga, đơn vị đóng quân tại Monchegorsk và đã bị giải tán vào năm 2001.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại