Hoàn cầu: Tiền về tay mà đồng minh vẫn "quên béng", không nói giúp Đài Loan trước 193 nước

Thủy Thu |

Báo Đài Loan gọi đây là động thái hiếm hoi từ các đồng minh của vùng lãnh thổ này.

Tờ United Daily News (Đài Loan) ngày 29/9 đưa tin, trong ngày thứ 3 diễn ra phiên thảo luận chung Đại hội đồng Liên hợp quốc, ba đồng minh của Đài Loan gồm Tuvalu, Saint Vincent và Haiti đã có bài phát biểu trước các nhà lãnh đạo 193 quốc gia tham dự.

Tuy nhiên, tờ này cho hay, trong ba nước chỉ có Tuvalu và Saint Vincent lên tiếng vì Đài Loan trước Đại hội đồng LHQ trong khi Haiti từng nói giúp Đài Loan những năm trước lại hoàn toàn im lặng trong phiên họp năm nay. Hai đồng minh khác của Đài Loan là Guatemala và Honduras cũng không hề nhắc tới vùng lãnh thổ này trong bài phát biểu hôm trước đó.

United Daily News gọi đây là hành động hiếm hoi của đồng minh Đài Loan trong khi Thời báo Hoàn cầu cho rằng đây là động thái đặc biệt, diễn ra trong bối cảnh một loạt nước chấm dứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan.

Đáng chú ý, Haiti vừa nhận gói đầu tư trị giá 150 triệu USD sau chuyến thăm Đài Loan của Tổng thống Jovenel Moïse vào cuối tháng 5 vừa qua.

Cụ thể, Đài Loan cung cấp khoản vay 150 triệu USD nhằm hỗ trợ Haiti xây dựng mạng lưới truyền tải điện. Ngày 13/9, đơn vị đối ngoại của Đài Loan tiết lộ, ngân hàng đang tiến hành các thủ tục vay vốn đối với chính phủ Haiti, hy vọng dự án sẽ được khởi công trong thời gian sắp tới.

Trước động thái của các đồng minh, người phát ngôn cơ quan ngoại giao Đài Loan Lý Hiến Chương cho biết, chính quyền bà Thái Anh Văn luôn tôn trọng việc các nước đồng minh lựa chọn hoàn cảnh, hình thức phù hợp nhất để đề xuất các ý kiến về Đài Loan, đồng thời hai bên cũng đã có sự trao đổi kỹ lưỡng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại