Hóa ra ngựa vằn không phải "fan Juventus" bẩm sinh, sọc trên người chúng có tác dụng này đây!

ANH VIỆT |

Kẻ sọc trên ngựa vằn giúp chúng khó bị phát hiện hơn khi đang di chuyển, do hình ảnh của chúng bị mờ nhạt dần trong mắt của kẻ săn mồi.

Nghiên cứu được công bố bởi các nhà khoa học tại Đại học Newcastle (vương quốc Anh) cho thấy động vật có sọc trên người có thể gây nhiều khó khăn hơn đối với các loài động vật săn mồi. Bằng cách di chuyển nhanh, những loài có sọc sẽ khiến hình ảnh của chúng bị mờ nhạt dần trong mắt của kẻ quan sát.

Để thí nghiệm, các nhà khoa học đã sử dụng tới một chú bọ ngựa, một trong những loài động vật săn mồi sắc sảo nhất trong tự nhiên. Trước mắt bọ ngựa là những vật thể nhỏ hình chữ nhật được thiết kế mô phỏng giống như các con bọ đang di chuyển trên nền đất. Các vật thể sẽ mang những màu sắc với tốc độ di chuyển khác nhau.

Hóa ra ngựa vằn không phải fan Juventus bẩm sinh, sọc trên người chúng có tác dụng này đây! - Ảnh 1.

Động vật có sọc tạo cho chúng khả năng ngụy trang bẩm sinh

Sau quá trình quan sát, các nhà khoa học thấy rằng chú bọ ngựa rất khó phát hiện ra những vật thể có sọc hẹp và di chuyển với tốc độ cao. Hầu hết những kẻ săn mồi khác ngoài tự nhiên cũng sẽ gặp khó khăn tương tự như chú bọ ngựa dùng trong thí nghiệm.

Dù giới khoa học đã quen thuộc với cách thức ngụy trang bất động để hòa mình vào môi trường xung quanh, nhưng đây là lần đầu tiên có nghiên cứu chứng minh được việc một số động vật còn có thể tự ẩn mình bằng cách di chuyển.

Tác giả chính của nghiên cứu, giáo sư Candy Rowe, nhấn mạnh tốc độ và các đường sọc sẽ tạo ra công thức sinh tồn đáng nể trong tự nhiên:

"Ngựa vằn là loài có sọc và có tốc độ di chuyển nhanh, những đặc điểm giúp chúng khó bị phát hiện khi chạy trên vùng đồng bằng. Loài ruồi nhặng bay từ bông hoa này sang bông hoa khác, chúng cũng rất khó bị phát hiện vì mang trên thân đường sọc."

Hóa ra ngựa vằn không phải fan Juventus bẩm sinh, sọc trên người chúng có tác dụng này đây! - Ảnh 2.

Những đội bóng có đồng phục như Newcastle United nên lưu ý tới phát hiện khoa học mới này.

Giáo sư Rowe tiếp tục cho hay, các câu lạc bộ bóng đá có đồng phục sọc màu như Newcastle United (thuộc giải bóng đá Ngoại hạng Anh) sẽ có lợi thế đặc biệt. "Nếu vậy, kiểu sọc trên đồng phục của đội bóng đá Newcastle United có thể gây khó chịu cho các đối thủ của họ, miễn là các cầu thủ chạy đủ nhanh", bà cho biết.

Nghiên cứu này của giáo sư Rowe tập trung chứng minh khả năng ngụy trang của các loài động vật ngay cả khi chúng đang di chuyển. Trước đó, giá trị của những đường sọc cũng đã được chứng minh trong việc mang lại nhiều ích lợi cho việc ngụy trang bất động.

Dưới sự chiếu sáng của ánh Mặt Trời hoặc ánh Trăng, do sự hấp thu và phản xạ ánh sáng của màu sắc trắng đen trên thân ngựa vằn, có thể giúp phá vỡ và phân tán đường viền của thân hình khiến nhìn từ xa rất khó phân biệt được ngựa vằn với môi trường xung quanh.

Nếu ngựa vằn đứng im không động đậy, cho dù kẻ săn mồi đứng ở cự li rất gần cũng rất khó để nhận ra.

Theo skynews

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại