Hoa hậu Trung Quốc qua đời ở tuổi 29: Thương xót lời tâm sự lúc cuối đời

Trúc Chi (t/h) |

Sau thời gian ngắn chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác, Hoa hậu Tô Nhật Mạn khiến nhiều người thương xót khi tiết lộ về cuộc đời.

Ngày 14/3, Eastday đưa tin, Tô Nhật Mạn - Hoa hậu Du lịch Trung Quốc 2014 đã qua đời vào ngày 12/3 sau 8 tháng chiến đấu với ung thư dạ dày giai đoạn cuối, hưởng dương 29 tuổi.

Trong cáo phó, cha mẹ của Tô Nhật Mạn viết cuộc đời con gái "tự do, vui vẻ, ngắn ngủi nhưng đầy ý nghĩa". Mẹ cô viết: "Con gái, mẹ biết con không thực sự ra đi mà là tới một nơi khác để chuẩn bị mái nhà nhỏ cho cả nhà chúng ta. Mẹ luôn yêu con".

 Hoa hậu Trung Quốc qua đời ở tuổi 29: Thương xót lời tâm sự lúc cuối đời  - Ảnh 1.

Người đẹp phát hiện mắc bệnh năm 2021, lúc đó, cô và cả gia đình đều sốc. Trong video đăng trên trang cá nhân, Nhật Mạn nói: "Ai cũng không ngờ, một người lúc nào cũng tung tăng nhảy múa lại bị ung thư giai đoạn cuối. Tôi không dám báo tin với mọi người. Ngày nào cha mẹ tôi cũng khóc. Nhưng tôi biết mình cần mạnh mẽ. Tôi tin bóng đen chỉ là tạm thời".

Tháng 7/2021, nàng hậu khiến dư luận xót xa khi tiết lộ cô bị mắc ung thư dạ dày giai đoạn cuối, đã di căn vào xương. Nhật Mạn chọn thông báo tin không vui về sức khỏe vào đúng ngày sinh nhật.

"Tôi không biết bản thân còn sống được bao lâu. Ung thư đã ở giai đoạn không thể cứu chữa. Khi bác sĩ thông báo kết quả chẩn đoán, tôi đã bị sốc đến nỗi tuyệt vọng. Dù vậy, tôi vẫn sẽ chiến đấu cho đến giây phút cuối cùng", nữ nghệ sĩ khóc khi nói về bệnh tình.

 Hoa hậu Trung Quốc qua đời ở tuổi 29: Thương xót lời tâm sự lúc cuối đời  - Ảnh 2.

Hình ảnh Tô Nhật Mạn trong quá trình điều trị ung thư.

Trong giai đoạn chữa bệnh, Tô Nhật Mạn tham gia một số chương trình truyền hình. Cuối tháng 12/2021, sau khi hát ở một sự kiện, cô tháo tóc giả trên sân khấu, mỉm cười nói với khán giả: "Cũng không xấu quá phải không? Không sao cả. Một ngày nào đó khỏe lại, tóc tôi sẽ dài ra. Tôi không bận tâm mái tóc, tôi chỉ muốn sống một cách kiên cường".

 Hoa hậu Trung Quốc qua đời ở tuổi 29: Thương xót lời tâm sự lúc cuối đời  - Ảnh 3.

Dù mắc bệnh nhưng Tô Nhật Mạn vẫn không ngừng cố gắng từng ngày.

Nàng Hậu xứ Trung được biết đến là một vũ công chuyên nghiệp, từng giành nhiều giải thưởng trong ngành múa. Cô từng đoạt các giải thưởng lớn trong nghệ thuật múa, như huy chương bạc tại giải Hoa sen. Tô Nhật Mạn còn từng là đại sứ du lịch của quê hương, làm giám khảo các cuộc thi nhan sắc. Người đẹp trở nên nổi tiếng hơn sau khi đăng quang cuộc thi Hoa hậu Du lịch Trung Quốc 2014.

Trên mạng xã hội , nhiều đồng nghiệp, bạn bè và những người theo dõi quãng thời gian chiến đấu với bệnh tật của cô để lại lời vĩnh biệt Tô Nhật Mạn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại