Hỗ trợ doanh nghiệp theo Nghị quyết 35: Nóng trên nhưng lạnh dưới

Phong Lan |

Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Vũ Tiến Lộc so sánh cách thực hiện chương trình hành động theo nghị quyết 35/NQ-CP là "nóng trên nhưng lạnh dưới", mang tính hình thức hơn là thực tiễn.

Sáng nay, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp đã chủ trì cuộc họp đánh giá và báo cáo về những kết quả đã đạt được cùng những vấn đề tồn đọng cần giải quyết trong 1 năm thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, cùng sự tham dự của đại diện các bộ, ngành Trung ương, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

Cuộc họp là công tác chuẩn bị của Văn phòng Chính phủ cho Hội nghị Thủ tướng gặp mặt các doanh nghiệp lần 2 dự kiến tổ chức vào cuối tháng 3/2017 tại Hà Nội..

Mở đầu buổi họp Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Đặng Huỳnh Đông đưa ra báo cáo về kết quả việc triển khai Nghị quyết 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

Theo đó, năm 2016 ghi nhận lần đầu tiên số doanh nghiệp thành lập mới và số vốn đạt kỷ lục chưa từng có. Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới đạt hơn 110.100, cao nhất về số lượng từ trước tới nay. Tổng số vốn đăng kí đạt hơn 891.000 tỷ đồng, tăng gần 49% so với cùng kỳ...

Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam- Vũ Tiến Lộc đã báo cáo nhanh về việc triển khai Nghị quyết số 35/NQ-CP. Theo VCCI Nghị quyết đã đi vào cuộc sống của doanh nghiệp địa phương đi vào đời sống của phát triển doanh nghiệp.

Theo báo cáo của VCCI ngay sau khi Nghị quyết được ban hành VCCI đã nhận được Chương trình hành động của 26 tỉnh, thành phố. Riêng chỉ tiêu phát triển doanh nghiệp, qua thống kê 40 tỉnh, thành phố đã đăng kí phát triển 1.332.000 doanh nghiệp đến năm 2020.

Cũng theo đánh giá của VCCI  bên cạnh việc nhiều bộ ngành, địa phương triển khai sớm, tích cực cũng còn một số bộ ngành, địa phương chậm triển khai thực hiện nghị quyết, hoặc triển khai Nghị quyết mang tính chất hình thức.

Điều này dẫn tới tình trạng " nóng trên" nhưng "lạnh dưới" làm giảm hiệu quả tác động của Nghị quyết tới môi trường kinh doanh và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp kịp thời.

Qua phần báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã đưa ra những thắc mắc, yêu cầu và những vấn đề để các cơ quan thảo luận nội dung hội nghị, địa điểm tổ chức và thành phần tham gia của Hội nghị Thủ tướng Chính phủ sắp tới.

Trong đó Thủ tướng nhấn mạnh vào việc đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp Nhà nước, tư nhân... Cụ thể là lợi nhuận của doanh nghệp, tổng thu nhập người lao động...Phó Thủ tướng đánh giá đó chính là sức khỏe của doanh nghiệp "thà ít mà tốt, 1 doanh nghiệp hoạt động bằng 5-7 doanh nghiệp khác".

Đồng thời Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các Bộ, Ngành tập trung vào trọng tâm Nghị quyết 35/NQ-CP trong thời gian tới, đưa ra các giải pháp, phương hướng trong việc cải thiện môi trường kinh doanh cho doanh nghiệp về chi phí pháp lí, thị trường phát triển cho doanh nghiệp như thị trường vốn, Nhà nước, lao động, biên mậu...

Đặc biệt Phó Thủ tướng yêu cầu việc thống kê các số liệu về tổng số lượng doanh nghiệp hoạt động theo từng địa phương,số lượng doanh nghiệp mới, doanh nghiệp quay lại hoạt động...tất cả phải cụ thể, rõ ràng và minh bạch.

Theo Phó Thủ tướng việc cần làm ngay là thống kê rõ ràng tên các Bộ, Ngành, cơ quan đã và chưa thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP từ đó biết được vấn đề "lạnh" trong việc thực hiện Nghị quyết là nằm ở đâu để Nghị quyết được thực hiện một cách triệt để, có hiệu quả.

Phát biểu kết thúc cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao về những báo cáo của các bộ, ngành về việc 1 năm triển khai Nghị quyết 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

Đồng thời Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành trong Hội nghị Thủ tướng Chính phủ gặp mặt các doanh nghiệp tới đây phải có báo cáo thêm về những tồn tại hạn chế, nguyên nhân khách quan, chủ quan và giải pháp kiến nghị cho việc thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP năm 2017.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại