*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Sau phiên họp duy nhất sáng nay, Ủy ban Tư pháp sẽ phát phiếu lấy ý kiến với tất cả 39 thành viên.
Thiếu tướng Tô Ân Xô trả lời TTXVN, kết quả thẩm định độc lập của Bộ Công an xác định, lời khai nhận tội của Hồ Duy Hải phù hợp kết quả khám nghiệm hiện trường, kết quả khám nghiệm tử thi, kết quả thực nghiệm điều tra, lời khai nhân chứng và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án.
Tại phiên thảo luận sáng 15/6, Chánh án Tòa án nhân dân (TAND) Tối cao Nguyễn Hòa Bình đã phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu, đặc biệt là vụ án Hồ Duy Hải.
Chiều 18/5, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc chủ trì cuộc họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XIV.
15h30 ngày 8/5, Hội đồng Thẩm phán do Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình làm chủ tọa đã công bố quyết định giám đốc thẩm đối với vụ án Giết người và Cướp tài sản liên quan tử tù Hồ Duy Hải (sinh năm 1985, quê Long An).
Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao đã tiến hành biểu quyết và thống nhất không chấp nhận kháng nghị vụ án Hồ Duy Hải.
Gần 100 câu hỏi được đặt ra với cơ quan tố tụng tỉnh Long An tại phiên giám đốc thẩm trong 3 ngày qua, xoay quanh số phận pháp lý vụ án xảy ra tại Bưu điện Cầu Voi năm 2008. Cơ quan điều tra dù nhận sai sót về mặt tố tụng, nhưng cho rằng không làm thay đổi bản chất vụ án.
Theo đại diện Viện KSND tối cao, kháng nghị không chỉ nêu ra các vi phạm trong thủ tục tố tụng mà còn muốn làm rõ phần hậu quả vi phạm đó nhưng không khẳng định Hồ Duy Hải bị oan.
Liên đoàn LSVN kiến nghị Chánh án TAND Tối cao, Hội đồng thẩm phán, VKSND Tối cao xem xét yêu cầu tham gia đầy đủ phiên giám đốc thẩm kỳ án Hồ Duy Hải của LS Trần Hồng Phong.
Đại điện VKS Tối cao tại phiên giám đốc thẩm sáng 7/5 đề nghị thực nghiệm lại hiện trường để tính thời gian Hồ Duy Hải có mặt ở tiệm cầm đồ, đi trả xe... rồi từ đó đến bưu điện.
Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình, Chủ tọa giám đốc thẩm kỳ án Hồ Duy Hải khẳng định phải xem xét cẩn trọng, khách quan, toàn diện, không cho phép oan sai, bỏ lọt tội phạm.
Tại phiên xử Giám đốc thẩm, VKSND Tối cao cho rằng cơ quan điều tra thiếu sót nhiều chứng cứ, lời khai của Hồ Duy Hải và nhân chứng của vụ án.