HLV Jurgen Klopp nói gì khi Salah vùng vằng ném băng thủ quân?

Đặng Lai |

Trong trận hòa 1-1 với Chelsea vào tối qua (13/8), Mohamed Salah đã khiến NHM bất ngờ khi trên đường rời sân anh đã liên tục ném băng thủ quân. HLV Jurgen Klopp đã có phản ứng về hành động này.

HLV Jurgen Klopp nói gì khi Salah vùng vằng ném băng thủ quân? - Ảnh 1.

Salah và HLV Klopp không nhìn nhau lúc rời đường biên

Phút 77, HLV Jurgen Klopp nhận thấy thể lực Mohamed Salah suy giảm nên rút anh khỏi sân, nhường chỗ cho Elliott, cầu thủ trẻ năng nổ hơn và thiên về phòng ngự nhiều hơn. Đây là cách để Klopp duy trì sự cân bằng cho Liverpool, giành lại tuyến giữa trong bối cảnh hàng thủ đội nhà liên tục bị Chelsea dồn ép.

Nhưng Salah có vẻ không hài lòng với ông thầy. Trên đường rời sân, anh tỏ vẻ bực dọc vì bị thay ra và liên tục ném băng thủ quân. Sau đó, Salah lơ đi ông thầy Klopp. Anh trở về ghế ngồi và tiếp tục ném một phần băng tay.

Lý giải về quyết định này, Klopp nói rằng ông hiểu quyết tâm của Salah (muốn ghi bàn để bảo vệ kỷ lục cầu thủ ghi nhiều bàn nhất ở các vòng mở màn Ngoại hạng Anh - 9 pha lập công).

HLV Jurgen Klopp nói gì khi Salah vùng vằng ném băng thủ quân? - Ảnh 2.

Salah chơi hay trong hiệp 1 với pha kiến tạo cho Diaz ghi bàn

"Salah vô cùng quan trọng với Liverpool, nhưng chúng tôi cần cậu ấy sung sức. Salah có 500 kỷ lục khác nhau để phá, nên tôi không thể nghĩ tới kỷ lục ghi bàn ở các trận ra quân của cậu ấy", nhà cầm quân của Liverpool nói.

"Chúng tôi cần những cầu thủ ổn định và sung sức hơn. Đó là một trận đấu căng thẳng. Đó là tất cả những gì tôi có thể nói, phản ứng của anh ấy thực sự không quan trọng".

Thực tế cho thấy Salah trận này không đạt phong độ cao nhất. Ngoài đường kiến tạo giúp Luis Diaz ghi bàn, Salah gần như mờ nhạt ở hiệp 2. Anh cũng không thể kéo dài cái duyên ghi bàn trong vòng mở màn mùa giải với một cú đá đập xà ngang và một pha ghi bàn không được VAR công nhận.

Về kết quả hòa 1-1 với Chelsea, HLV Klopp cho rằng ông hài lòng với 1 điểm bởi nó phản ánh công bằng cục diện trên sân. "Tôi hài lòng với những gì chúng tôi có, là 1 điểm. Chúng tôi đã có cơ hội, nhưng sau đó lại mở ra cơ hội cho Chelsea, chúng tôi để mất bóng trong một hoặc hai tình huống không cần thiết.

Chelsea đã chơi tốt hơn... và chúng tôi đã phải lùi sâu đội hình, chiến đấu hết mình. Tôi đã thấy rất nhiều thứ tôi thích và một số thứ tôi đặc biệt không thích. Đây là trận đấu đầu tiên ở một nơi khó khăn và tôi nghĩ 1 điểm là điều tích cực".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại