Bị chém chết vì trêu gái

vytran |

Thấy 4 cô gái đi qua chỗ mình, Thủy và bạn buông lời trêu ghẹo và đã bị hành hung khiến tử vong.

Ngày 26/12, nhóm teen giết người trong đêm bắn pháo hoa ở bên bờ sông Hàn bị đưa ra xét xử tại TAND thành phố Đà Nẵng về tội giết người.

Nhóm côn đồ nhí trước vành móng ngựa.Ảnh: Nhật Minh.

VKS truy tố, đêm 29/4, trong khi đang ngồi nhậu tại quán Ánh Hoa (thuộc lô số 10, đường Nguyễn Tất Thành) chờ xem cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế, Võ Hoàng Thủy (26 tuổi) và một số người bạn chọc ghẹo nhóm 5 người (một nam và 4 nữ) đi ngang qua.

Khoảng 10 phút sau, nhóm này kéo 8 thanh niên khác đến, dùng gạch, đá ném tới tấp vào bàn nhậu của Thủy. Bị tấn công bất ngờ, Thủy và bạn dùng vỏ chai bia ném lại rồi bỏ chạy tán loạn mỗi người một ngả.

Thủy bị Hồ Văn Vinh (17 tuổi), Nguyễn Lê Hoàng Trung (17 tuổi), Lê Ngọc Hết (18 tuổi), Trần Huỳnh Đức (17 tuổi), Nguyễn Văn Đợi (15 tuổi), Nguyễn Như Hiệp (16 tuổi) và Nguyễn Đức Hiếu (16 tuổi) đuổi kịp, tấn công khiến tử vong.

Tòa tuyên phạt Vinh 12 năm, Trung 11 năm, Hết 5 năm, Hiệp và Hiếu mỗi bị cáo 3 năm 6 tháng, Đức và Đợi mỗi người 3 năm tù.

Theo VTC

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại