*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Mỹ sẵn sàng thảo luận với Nga về các hệ thống tên lửa và diễn tập quân sự của hai nước trong các cuộc đối thoại dự kiến có thể bắt đầu sớm nhất trong ngày 9/1 tại Geneva (Thụy Sĩ), khi Mỹ và Nga tìm cách tháo gỡ căng thẳng hiện nay trong vấn đề Ukraine.
Hãng tin Interfax đưa tin, Bộ Ngoại giao Nga ngày 12-3 cho biết Moscow sẽ trả đũa nếu Washington triển khai tên lửa đất đối đất ở Nhật Bản.
Tham mưu trưởng quân đội Mỹ James McConville xác nhận rằng, Mỹ sắp triển khai tên lửa siêu thanh ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương.
Mới đây, tờ Thời báo Hoàn cầu kêu gọi Trung Quốc tăng gấp bốn lần kho vũ khí hạt nhân (tức là từ 260 lên đến 1.000 đơn vị) để đối phó với sức ép của Mỹ.
Tờ Newsweek đưa tin, Mỹ vừa thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) trước một ngày thỏa thuận hạt nhân với Nga hết hiệu lực.
Theo thứ tự ưu tiên hiện tại của Nga, không quân sẽ được hưởng phần lớn ngân sách sau đó tới lục quân và cuối cùng mới là hải quân.
Trung Quốc đưa ra cảnh báo tới Mỹ và đồng minh về việc triển khai tên lửa ở châu Á.
Các chuyên gia hạt nhân và cựu quan chức Mỹ cho biết, sự sụp đổ của một hiệp ước ngăn chặn phổ biến vũ khí hạt nhân diễn ra vào thời điểm đặc biệt nguy hiểm.
Hiệp ước New START được ký kết năm 2010 hiện là hiệp ước duy nhất kiểm soát vũ khí giữa Nga và Mỹ.
Bộ Quốc phòng Mỹ tiết lộ rằng họ sẽ bắt đầu sản xuất các bộ phận cho các hệ thống tên lửa hành trình phóng từ mặt đất đã bị cấm trước đây theo các điều khoản của Hiệp ước Lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) hiện đang bị đình chỉ.
Nga cảnh báo các cường quốc châu Âu phải từ chối mọi vũ khí tầm trung của Mỹ, quốc gia đã phá bỏ hiệp ước song phương về việc hạn chế sử dụng vũ khí này.
Mỹ liên tục cáo buộc Nga vi phạm hiệp ước INF trong quá trình sản xuất nhiều tên lửa trong khi Moscow liên tục bác bỏ điều này.
Tâm điểm