Hi hữu: 5 máy bay hiện đại của Mỹ bị "loại khỏi vòng chiến đấu" trước cửa ngõ Iran?

Hoài Giang |

Sự cố xảy ra ngay trên tàu sân bay USS Abraham Lincoln, một phần trong các sức ép quân sự của Mỹ trong thời gian gần đây nhằm vào Iran.

Ngày 9/8 Trang tin The Aviation Geek Club dẫn nguồn Trung tâm An toàn Hải quân Hoa Kỳ đưa tin một máy bay trinh sát E-2D Hawkeye đã va chạm với 2 máy bay F/A-18 Super Hornet.

Các mảnh vỡ sau va chạm tiếp tục văng vào hai chiếc F/A-18 khác đang đậu trên đường băng của tàu sân bay USS Abraham Lincoln ở Biển Arab.

Hi hữu: 5 máy bay hiện đại của Mỹ bị loại khỏi vòng chiến đấu trước cửa ngõ Iran? - Ảnh 1.

Cụm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln hiện đang hoạt động ở Biển Arab trong nhiệm vụ "gây sức ép" với Iran

Theo tuyên bố của Chỉ huy Hải quân Josh Frey, phát ngôn viên của Hạm đội 5 Hoa Kỳ:

"Máy bay chỉ huy cảnh báo sớm trên không (AEW) có khả năng cất cánh từ tàu sân bay đang trong quá trình thu hồi (hạ cánh) tại thời điểm va chạm với hai máy bay và gây ra thiệt hại do tác động của mảnh vỡ đối với hai máy bay khác.

Máy bay hạ cánh đã được chuyển hướng an toàn. Không có nhân viên nào bị thương". Vị trí chuyển hướng không được tiết lộ vì lý do an ninh.

Trung tâm An toàn Hải quân mô tả vụ việc với định nghĩa bolter trong báo cáo. Bolter được cho là định nghĩa sự cố xảy ra khi máy bay không bắt được cáp hãm đà.

Hi hữu: 5 máy bay hiện đại của Mỹ bị loại khỏi vòng chiến đấu trước cửa ngõ Iran? - Ảnh 3.

Sự cố giữa máy bay và cáp hãm đà thường xuyên xảy ra trên các tàu sân bay của Nga và Mỹ

Đáng chú ý là vụ việc đã được phân loại là tai nạn loại A.

Tai nạn loại A được định nghĩa là liên quan đến tử vong hoặc thiệt hại nghiêm trọng với tổng trị giá từ 2 triệu USD trở lên hoặc máy bay bị "thiệt hại hoàn toàn".

Về phần mình, chỉ huy Frey cho biết các máy bay bị ảnh hưởng do vụ việc đang được bảo trì.

"Thiệt hại nhỏ đối với các máy bay liên quan, tất cả chúng hiện đang được sửa chữa để đưa trở lại trạng thái sẵn sàng nhiệm vụ".

E-2 là một máy bay hai động cơ turbopro, phi hành đoàn gồm 5 người với radar đường kính 24 feet (7,31 mét) quay trên thân máy bay.

Hawkeye được thiết kế để phát hiện máy bay, tàu và phương tiện ở tầm xa và thực hiện chỉ huy và kiểm soát không gian chiến đấu trong một cuộc giao chiến trên không bằng cách chỉ đạo máy bay chiến đấu và tấn công.

Các nhiệm vụ bổ sung bao gồm thực hiện giám sát, bao gồm các mục tiêu trên mặt đất và thường xuyên thực hiện các chức năng C2BM (command and control, battle management: chỉ huy và kiểm soát, quản lý chiến đấu), tìm kiếm, cứu hộ và nâng cao khả năng liên lạc.

E-2D là biến thể mới nhất của E-2 Hawkeye, máy bay AEW & C dựa trên mọi thời tiết của tàu sân bay .

F/A-18 "Super Hornet" cất và hạ cánh trên Tàu sân bay USS Abraham Lincoln.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại