Hết thời chen lấn giành giật, hàng hiệu "hạ nhiệt" khó tin trong ngày Black Friday

Hương Nguyễn |

Mặc dù đã treo biển giảm giá tới 80% nhưng tại 1 số cửa hàng vẫn rơi vào tình trạng “vắng như chùa bà Đanh” trong đó có cả các thương hiệu lớn.

Hết thời chen lấn giành giật, hàng hiệu hạ nhiệt khó tin trong ngày Black Friday - Ảnh 1.

Black Friday hay còn gọi là ngày "Thứ Sáu đen tối" được xuất phát từ các nước phương Tây và du nhập vào Việt Nam trong những năm trở lại đây. Ngày này được diễn ra vào thứ 6 đầu tiên sau ngày Lễ Tạ Ơn.

Hết thời chen lấn giành giật, hàng hiệu hạ nhiệt khó tin trong ngày Black Friday - Ảnh 2.

Black Friday được xem là ngày giúp các thương hiệu cũng như các cửa hàng đẩy được những sản phẩm lỗi mốt và còn là cơ hội mua sắm giá rẻ cho khách hàng.

Hết thời chen lấn giành giật, hàng hiệu hạ nhiệt khó tin trong ngày Black Friday - Ảnh 3.

Trong dịp Black Friday 2019, hàng loạt các cửa hàng đều tung ra các chương trình giảm giá lớn nhằm kích cầu người tiêu dùng như mua 2 tặng 1, mua 1 tặng 3, đồng giá 199.000 đồng và ưu đãi đến 80%.

Hết thời chen lấn giành giật, hàng hiệu hạ nhiệt khó tin trong ngày Black Friday - Ảnh 4.

Trái ngược với cảnh chen lấn, xếp hàng chờ tới lượt thanh toán tại 1 số cửa hàng ngày Black Friday thì tại nhiều nơi khác lại rơi vào tình trạng heo hút, đìu hiu không khác gì ngày thường khiến người bán lo lắng.

Hết thời chen lấn giành giật, hàng hiệu hạ nhiệt khó tin trong ngày Black Friday - Ảnh 5.

Theo ghi nhận của chúng tôi, tại các cửa hàng có thương hiệu nổi tiếng hay những cửa hàng nhỏ đều "tung" ra mức giá ưu đãi giống nhau và trong cùng 1 thời điểm. Thế nhưng, lượng khách hàng tới mua sắm lại có sự chênh lệch khá lớn.

Hết thời chen lấn giành giật, hàng hiệu hạ nhiệt khó tin trong ngày Black Friday - Ảnh 6.

Nếu như tại các gian hàng H&M, Zara nườm nượp khách lựa chọn vào mua sắm thi tại Aldo, IVY Moda hay Reebook hay Adidas lại rơi vào tình trạng ế ẩm, vắng khách trong ngày mua sắm lớn nhất năm.

Hết thời chen lấn giành giật, hàng hiệu hạ nhiệt khó tin trong ngày Black Friday - Ảnh 7.

Lý giải về tình trạng vắng khách, không chen lấn giành giật như mọi năm tại 1 số gian hàng thương hiệu nổi tiếng, anh Nguyễn Trọng Vũ, cửa hàng trưởng tại 1 gian gian hàng tại trung tâm thương mại cho biết: "Mọi năm, chỉ nhận khách vào đúng ngày 29 thì năm nay chúng tôi đã triển khai chương trình khuyến mãi từ vài tuần trước nên khách hàng cũng đã tới đây mua rất nhiều rồi".

Hết thời chen lấn giành giật, hàng hiệu hạ nhiệt khó tin trong ngày Black Friday - Ảnh 8.

"Số lượng hàng bán ra trong buổi sáng hôm nay giảm so với những ngày trước, chỉ đạt khoảng 200 sản phẩm do vắng khách", anh Hoàng Tùng, nhân viên 1 cửa hàng quần áo tiết lộ.

Hết thời chen lấn giành giật, hàng hiệu hạ nhiệt khó tin trong ngày Black Friday - Ảnh 9.

Theo ý kiến của nhiều khách hàng, sự chênh lệch lượng khách giữa các cửa hàng trong ngày Black Friday là điều không thể tránh khỏi, bởi tất cả phụ thuộc vào sở thích của người tiêu dùng, chất liệu và kiểu dáng của sản phẩm.

Hết thời chen lấn giành giật, hàng hiệu hạ nhiệt khó tin trong ngày Black Friday - Ảnh 10.

"Lí do tôi chọn nhãn hàng Zara và H&M là bởi chất lượng đồ khá tốt, từ đường kim mũi chỉ đến chất vải tôi đều ưng ý, hơn nữa kiểu dáng của các sản phẩm của những hãng này đều khá dễ mặc, phù hợp với mọi lứa tuổi. Nên nếu Zara, H&M và chỗ khác cùng giảm giá trong cùng một ngày thì tôi vẫn sẽ chọn 2 hãng này", 1 vị khách đang chọn đồ tại Vincom Bà Triệu chia sẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại