Hết nhịn nổi, ông Trump lên tiếng về mối quan hệ với Nga

Xuân Mai |

Tổng thống Mỹ hôm 14-1 chỉ trích Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) và đảng Dân chủ sau một loạt thông tin nổi lên về mối quan hệ giữa ông với nước Nga.

Ông Trump tức giận bác bỏ thông tin về nghi án làm việc cho Moscow, lần đầu lên tiếng phủ nhận sau ngày cuối tuần yên ắng. Hồi cuối tuần qua, ông Trump chỉ đưa ra lời công kích trên mạng Twitter từ nơi ở tầng 3 trong Nhà Trắng, nơi ông dành hầu hết thời gian ở đó khi chính phủ đóng cửa.

"Tôi ở đây cả ngày cuối tuần" – ông Trump nói khi bước trên bãi cỏ phía Nam Nhà Trắng trước khi lên đường đến New Orleans

Trả lời về thông tin FBI mở cuộc điều tra liệu ông có làm việc cho Nga chống lại lợi ích của nước Mỹ hay không, ông Trump đã phẫn nộ. "Tôi chưa bao giờ làm việc cho Nga và mọi người biết câu trả lời đó rõ hơn bất kỳ ai" – ông chủ Nhà Trắng cho biết.

Song song đó, ông Trump gọi toàn bộ cuộc điều tra về khả năng thông đồng giữa chiến dịch tranh cử của ông và Nga là "một trò lừa bịp lớn".

Thông qua mạng Twitter hồi cuối tuần qua, ông Trump khẳng định bản thân cứng rắn với Nga hơn bất kỳ người tiền nhiệm nào và chỉ trích FBI vì đã không điều tra ứng viên đối thủ Hillary Clinton hồi năm 2016.

Tổng thống Mỹ cũng yêu cầu đảng Dân chủ quay trở lại bàn đàm phán để chấm dứt tình trạng chính phủ đóng cửa một phần mặc dù không đưa ra những nhượng bộ mới sau khi các cuộc đàm phán thất bại trong tuần qua. Ông Trump cho biết một số thành viên đảng Dân chủ sẵn sàng đàm phán nhưng không nêu tên.

Tổng thống Mỹ cũng cho hay đã từ chối đề nghị của Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, đồng minh hàng đầu của ông Trump, mở cửa chính phủ trước khi nối lại các cuộc đàm phán về nhập cư. "Tôi không quan tâm" – ông Trump nói.

Bên cạnh đó, ông Trump còn ủng hộ khả năng ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia để tài trợ cho bức tường biên giới, một lựa chọn có thể giúp mở cửa lại các cơ quan chính phủ.

Theo một nguồn thạo tin, ông Trump tin rằng mình đang thắng thế trong cuộc chiến chi ngân sách xây tường biên giới nhờ sự ủng hộ của người dân.

Trong 24 giờ qua, ông Trump cũng đã đề cập đến cuộc thăm dò của Washington Post-ABC News chỉ ra rằng sự ủng hộ của người dân về việc xây bức tường biên giới đã tăng lên 42% từ 34% hồi năm ngoái.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại