Hẹn nhân tình của vợ đến "3 mặt 1 lời" rồi đóng cổng ngăn công an, chồng đâm vợ 3 nhát

Đình Thức |

Long cầm dao đe dọa nên chị Trinh gọi công an đến giải cứu. Long liền đóng cửa ngăn cản lực lượng chức năng rồi đâm chị Trinh 3 nhát trước khi bị khống chế.

Ngày 16/7, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Chu Văn Long (SN 1988, trú phường Bình Hiên, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) 8 năm tù vì tội giết người.

Cáo trạng VKS cho biết Long phát hiện vợ là chị Nguyễn Thụy Hoài Trinh (SN 1984, trú quận Hải Châu) có quan hệ với Lê Đăng Duy (SN 1989, trú quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng). Hai vợ chồng thường xuyên cãi vả, mâu thuẫn tình cảm. Long nhiều lần dọa giết chị Trinh và từng cầm dao rượt chém vợ nhưng được cha ngăn cản.

Ngày 29/12/2018, Long yêu cầu vợ hẹn Duy đến nhà gặp mặt nói chuyện rõ ràng. Duy đồng ý nhưng sau đó báo bận vì phải chở vợ về quê.

Chị Trinh sau đó gọi điện cho Duy nhưng người này cho biết sẽ hẹn lại vào hôm sau. Long và Trinh to tiếng, cãi vã nhau trong phòng ngủ. Long tức giận chạy xuống bếp tìm 1 con dao để "nói chuyện" với vợ.

Chị Trinh lo sợ nên gọi điện cho công an phường Bình Hiên (quận Hải Châu) cầu cứu việc chồng cầm dao dọa giết.

Long phát hiện chị Trinh đang gọi điện thoại cho công an nên giật điện thoại rồi ném vỡ. Hai vợ chồng tiếp tục cãi nhau.

Công an phường Bình Hiên lúc này đến nhà yêu cầu 2 vợ chồng ra giải quyết. Long liền khóa cổng rồi chạy vào nhà dùng dao đâm vợ liên tục 3 nhát. Công an phường được người cháu của Long mở cửa đã kịp thời xông vào khống chế Long đưa về trụ sở.

Chị Trinh được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch nhưng may mắn được cứu sống. Giám định thương tích xác định chị Trinh mang thương tích vĩnh viễn 17%.

Được biết, hai vợ chồng Long có 2 con nhỏ, cháu lớn SN 2014 và cháu nhỏ SN 2015.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại