Hệ thống tên lửa phòng không Nga mất tích bí ẩn, Thổ Nhĩ Kỳ "chơi chiêu"?

Hòa An |

Bí ẩn phía sau vụ mất tích khó hiểu của hệ thống tên lửa phòng không Pantsir-S1E Nga cuối cùng đã có lời giải. Sau một vòng, Pantsir-S1E đã trở lại với Thổ Nhĩ Kỳ.

Hệ thống tên lửa phòng không Nga mất tích bí ẩn, Thổ Nhĩ Kỳ chơi chiêu? - Ảnh 1.

Tổ hợp tên lửa phòng không Pantsir-S1E của Nga đang ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận việc nắm giữ và nghiên cứu hệ thống tên lửa phòng không Pantsir-S1E của Nga. Điều này trái ngược hoàn toàn với những thông tin trước đó đã được đăng tải.

Theo đó, tổ hợp tên lửa phòng không Pantsir-S1E đã mất tích và rồi lại bị quân đội Mỹ thu giữ, đưa sang Đức nghiên cứu. Nhưng, thực tế là tổ hợp này đã bị quân đội Thổ Nhĩ Kỳ chiếm giữa và hiện đang nằm trên lãnh thổ của Thổ Nhĩ Kỳ. Thông tin về vấn đề này được ấn phẩm Türk Teknolojisi của Thổ Nhĩ Kỳ công khai.

“Tổ hợp tên lửa phòng không nổi tiếng trong bức ảnh này đang ở Thổ Nhĩ Kỳ. Nó đã được đưa từ Libya đến để các đơn vị Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ kiểm tra.

Hiện tại, tổ hợp tên lửa phòng không Pantsir-S1E có thể đang ở Trung tâm Nghiên cứu Thử nghiệm Tác chiến Điện tử HAVELSAN (EHTES) hoặc có thể quân đội vẫn đang kiểm tra. Trên thực tế, chúng tôi đã nghĩ rằng tổ hợp tên lửa phòng không Pantsir-S1E đã bị quân đội Mỹ chiếm giữ nhưng sau đó nó đã được giao lại cho Thổ Nhĩ Kỳ”, ấn phẩm Türk Teknolojisi thông tin.

Chúng ta đang nói đến một phiên bản xuất khẩu của tổ hợp Pantsir-S1E. Hãng thông tấn AVP đưa ra giả thiết, có thể quân đội UAE đã được giao tổ hợp tên lửa phòng không Pantsir-S1E cho Libya.

“Mặc dù quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố về sự vô dụng của các hệ thống tên lửa phòng không Pantsir-S Nga, nhưng Ankara vẫn cực kỳ quan tâm đến việc nghiên cứu các công nghệ của Nga.

Việc Thổ Nhĩ Kỳ bị mất hơn một trăm máy bay không người lái chỉ trong vài tháng rõ ràng đã đánh vào uy tín của Ankara", chuyên gia của AVP đánh giá.

Thổ Nhĩ Kỳ có lẽ vẫn nhớ vụ việc xảy ra vào ngày 16/5/2020 tại Libya. Thời điểm ấy, tàu chiến của Thổ đã phóng 2 quả tên lửa hành trình để phá huỷ khu vực đặt hệ thống tên lửa phòng không của Quân đội Quốc gia Libya.

Tuy nhiên, Pantsir-S1E đã đánh chặn chúng một cách dễ dàng. Tại thời điểm đó, các chuyên gia nhận định, Pantsir-S1E đã thể hiện khả năng phòng thủ xuất sắc khi phá huỷ tên lửa hành trình một cách dễ dàng. Thời điểm ấy, Quân đội Quốc gia Libya còn tuyên bố, họ cũng đã phá huỷ một máy bay không người lái của Thổ Nhĩ Kỳ bằng hệ thống Pantsir-S1E.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại