Hệ thống tên lửa Mỹ đánh chặn thất bại, Nga chính là nguyên nhân?

Hòa An |

Phóng tên lửa liên tiếp nhưng hệ thống Aegis vẫn không thể đánh chặn. Một chiếc tàu của Nga xuất hiện gần đó đang bị nghi vấn là nguyên nhân của sự thất bại này.

Sự xuất hiện bất ngờ của tàu trinh sát của Nga

Trong khu vực diễn ra cuộc thử nghiệm hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis của Mỹ bất ngờ có sự xuất hiện của một tàu chiến Nga với vũ khí điện tử. Thông tin mới được tiết lộ này khiến nhiều người bất ngờ.

Hệ thống tên lửa Mỹ đánh chặn thất bại, Nga chính là nguyên nhân? - Ảnh 1.

Tàu trinh sát Karelia của Nga xuất hiện gần khu vực thử nghiệm hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis đang bị nghi vấn là nguyên nhân khiến vụ thử thất bại.

Mỹ thất bại trong cuộc thử nghiệm hệ thống phòng thủ tên lửa mà quân đội nước này vô cùng tự hào đang là tâm điểm của truyền thông. Nguyên nhân về vụ thất bại đang được điều tra. Nhưng, một tình tiết mới khiến truyền thông chú ý chính là có sự xuất hiện của một tàu trinh sát quân sự của Nga ở gần địa điểm thực hiện vụ thử nghiệm đánh chặn.

Lý do gì khiến con tàu này xuất hiện ở gần khu vực thử nghiệm của hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis là điều nhiều người đang đặt câu hỏi. Một số chuyên gia nhận định, con tàu này có thể đã sử dụng khả năng trinh sát điện tử và hệ thống vũ khí điện tử để gây ảnh hưởng đến việc nhận diện mục tiêu của hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis khiến nó không thể đánh chặn tên lửa tấn công.

Tàu trinh sát quân sự Karelia sở hữu một trong những loại vũ khí chế áp và tác động điện tử có khả năng hoạt động trong một khu vực rộng lớn. Vì vậy, một số ý kiến cho rằng, con tàu này chính là lý do khiến vụ thử của hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis bị thất bại.

Từ thông tin có được, hãng thông tấn AVP tiết lộ, các cuộc thử nghiệm đánh chặn tên lửa đạn đạo tầm trung của hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis diễn ra ở phía bắc quần đảo Hawaii.

Một tính năng khác của hệ thống phòng thủ tên lửa trên biển Aegis là tên lửa đánh chặn được dẫn đường tới mục tiêu bằng công nghệ của tàu vũ trụ. Vì vậy mà, nó có thể bị ảnh hưởng bởi vô tuyến điện tử. Những loại vũ khí chế áp của tàu trinh sát Karelia hoàn toàn có thể tác động đến khả năng nhận diện mục tiêu của tên lửa đánh chặn được phóng từ hệ thống phòng thủ Aegis.

Sự thất bại của hệ thống phòng thủ tên lửa được tự hào

Trước đó, ngày 29/5, hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis của Lực lượng vũ trang Mỹ đã bắn trượt tên lửa đạn đạo trong cuộc thử nghiệm. Hai quả tên lửa đã được phóng đi nhưng hệ thống phòng thủ Aegis của Mỹ không thể đánh chặn được mục tiêu dù chỉ là một quả.

Aegis được đánh giá là hệ thống phòng thủ tên lửa đáng tin cậy nhất trong các hệ thống phòng không/phòng thủ tên lửa của Mỹ. Nhưng, nó đã kết thúc trong thất bại.

Theo thông tin có được từ hãng AVP, mục tiêu của cuộc thử nghiệm là hệ thống Aegis phải đánh chặn được tên lửa tầm trung, nhưng rồi nó đã bắn trượt mục tiêu.

Hiện tại, Mỹ chưa công bố thông tin về con tàu tham gia cuộc thử nghiệm này. Nhưng, sự thật bại của hệ thống phòng thủ tên lửa này thật sự rất đáng quan ngại, bởi nó cho thấy hiệu quả đánh chặn của Aegis chưa tốt.

Chi tiết về cuộc thử nghiệm thất bại này chưa được đại diện của Lầu Năm Góc tiết lộ. Tên lửa đánh chặn không thể nhắm trúng mục tiêu có thể do lỗi kỹ thuật hoặc do một số tác động từ bên ngoài. Nguyên nhân sẽ được điều tra và lý do vì đâu là điều ta phải chờ.

Hệ thống tên lửa Mỹ đánh chặn thất bại, Nga chính là nguyên nhân? - Ảnh 4.

Hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis đã bắn 2 quả tên lửa đánh chặn nhưng đều không thể nhắm trúng mục tiêu.

Một nguồn tin cho biết, các quan chức cấp cao của Bộ chỉ huy quân đội Mỹ đã có mặt để chứng kiến cuộc thử nghiệm. Hệ thống phòng thủ tên lửa trên biển Aegis vốn được coi là niềm tự hào của quân đội Mỹ. Và rồi, nó đã thất bại. Vụ việc đang khiến Lầu Năm Góc trở nên căng thẳng.

Đầu năm 2021, hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis cũng đã có một cuộc thử nghiệm và nó đã thành công. Thời điểm ấy, hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis được đặt trên khu trục hạm Aegis USS John Finn và đã tiêu diệt thành công mục tiêu trên biển ở khoảng cách kỷ lục bằng tên lửa đánh chặn SM-6.

Vụ thử này nằm trong khuôn khổ cuộc diễn tập có sự tham gia của nhiều phương tiện và vũ khí khác nhau gồm: 29 máy bay không người lái, tàu ngầm không người lái...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại