Hệ thống tác chiến điện tử "lạ" áp chế 2 tàu ngầm Thổ Nhĩ Kỳ gần Libya: Rắc rối lớn!

Bảo Lam |

Nguồn tin riêng của hãng RT (Nga) xác nhận đúng là ở Địa Trung Hải đã xảy ra "trận đọ súng" của những hệ thống tác chiến điện tử và chúng đã thực sự gây ra rắc rối lớn.

Theo đó, các hệ thống tác chiến điện tử không rõ nguồn gốc đã gây áp chế cho 2 chiếc tàu ngầm của Thổ Nhĩ Kỳ gần lãnh hải Libya. Thông tin này do hãng thông tấn RT (phiên bản tiếng Ả-rập) cung cấp dựa trên nguồn quân sự khả tín.

Hãng thông tấn này cho biết rằng trên mạng xã hội và các phương tiện truyền thông của Ai Cập đang lan truyền thông tin về việc Thổ Nhĩ Kỳ đã mất dấu hai chiếc tàu ngầm của mình trên Địa Trung Hải, ở khu vực gần bờ biển của Libya.

Xác định được rằng thông tin liên lạc với các tàu ngầm này bị gián đoạn, bởi vì những hệ thống điện tử trên tàu đã không hoạt động.

Hiện tại Thổ Nhĩ Kỳ đang ở hữu 13 chiếc tàu ngầm thuộc 3 lớp là Atilay, Preveze và Gur (Type 209 điện diezel do Đức sản xuất) trong biên chế của 3 đơn vị.

Đơn vị đầu tiên - 4 chiếc tàu ngầm lớp "Preveze" (209/1400), đơn vị thứ hai - 4 chiếc tàu ngầm lớp "Gur" (209/1400), đơn vị thứ ba - 5 chiếc tàu ngầm lớp Atilay (209/1200).

Về phần mình, nguồn tin quân sự xác nhận với hãng thông tấn RT rằng đúng là trên Địa Trung Hải xảy ra "các trận đọ súng" của những hệ thống tác chiến điện tử. Và các phương tiện này thực sự gây ra nhiều rắc rối lớn.

Nguồn tin này đã chỉ ra rằng khả năng các hệ thống của những tàu ngầm này (máy móc và thiết bị) bị phá hỏng do các chiến dịch gây nhiễu sóng là nhiệm vụ không hề dễ dàng chút nào bởi vì các tàu ngầm luôn hoạt động rất sâu dưới đáy biển.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại