Theo Avia.Pro, hai căn cứ quân sự mà Nga đang sử dụng tại Belarus có thể sẽ rơi vào tay Trung Quốc.
Truyền thông Trung Quốc trước đó đã đề cập tới mối quan tâm của Bắc Kinh đối với các cơ sở quân sự của Belarus. Điều này, kết hợp với tiềm lực tài chính của Trung Quốc, khiến Avia.Pro đi đến dự đoán rằng giới chức Bắc Kinh có thể sẽ tiếp cận được các cơ sở quân sự mà quân đội Nga đang thuê của Belarus trong năm tới.
Hiện tại, các cuộc đàm phán giữa Moskva và Minsk liên quan đến việc gia hạn hiệp ước triển khai cơ sở quân sự của Nga trên lãnh thổ quốc gia láng giềng đang được tiến hành nhưng kết quả chưa được công bố.
Ảnh minh họa. Nguồn: tellerreport
"Bộ Quốc phòng Belarus đang xem xét các điều kiện nhằm đánh giá xem có nên tiếp tục cho Nga thuê hai cơ sở quân sự trên lãnh thổ của mình nữa hay không" - Truyền thông Belarus cho hay.
Theo Avia.Pro, xét tới việc Trung Quốc đang có tham vọng muốn kiểm soát phương Tây, giới chức Bắc Kinh có thể sẽ tiếp cận những căn cứ này để hiện đại hóa chúng và sử dụng chúng phục vụ cho mục đích của họ.
"Chúng ta đang nói tới trạm radar ở tây nam Belarus và trạm thông tin liên lạc ở tây bắc nước này" - Avia.Pro viết.
Các nhà báo Trung Quốc cho rằng, với tầm hoạt động của mình, radar Volga có thể cho phép Trung Quốc giám sát các vụ phóng tên lửa từ châu Âu và có thêm thời gian để chuẩn bị ứng phó nếu có bất cứ cuộc tấn công nào từ NATO.
Bên cạnh đó, xét tới tham vọng của Trung Quốc đối với Bắc Cực, trạm thông tin liên lạc tại Belarus có thể được hiện đại hóa thêm, cho phép Bắc Kinh duy trì liên lạc với hạm đội của mình từ khoảng cách xa.
Năm 1996, Belarus và Nga đã ký một thỏa thuận về việc triển khai trung tâm liên lạc số 43 của hải quân Nga (khu vực Minsk) và trạm radar cảnh báo tấn công tên lửa tại trung tâm kỹ thuật vô tuyến Baranovichi (vùng Brest).
Thỏa thuận có giá trị trong 25 năm và hết hạn vào năm 2021. Trong trường hợp một bên không muốn gia hạn hiệp định thì cần thông báo cho phía bên kia bằng văn bản 12 tháng trước khi kết thúc, tức là không muộn hơn ngày 6/6/2020.