Hệ thống phòng không Nga bắn hạ máy bay Su-25 Ukraine

Minh Hạnh |

Hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ máy bay Su-25 ở khu vực Novaya Dmitrovka thuộc vùng Kharkov (Ukraine).

Cùng lúc đó, hệ thống phòng không Pantsir-S của Nga bắn hạ 2 tên lửa chiến thuật Tochka-U ở gần khu vực Chernobaevka (vùng Kherson Oblast, Ukraine), Tướng Igor Konashenkov - phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga thông báo hôm 23/4.

Tổng cộng, lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã tấn công 66 mục tiêu quân sự ở Ukraine trong đêm, trong đó có 3 cơ sở chỉ huy; 3 kho chứa pháo, tên lửa, và 58 khu vực tập kết binh sĩ, thiết bị quân sự...

Theo ông Konashenkov, từ khi khai màn chiến dịch quân sự đặc biệt đến nay, lực lượng vũ trang Nga đã phá hủy 141 máy bay, 110 trực thăng, 538 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine, 2.471 xe tăng và xe bọc thép, 274 bệ phóng loạt, 261 hệ thống tên lửa phòng không, 2.311 xe quân sự đặc biệt.

Video ghi lại cảnh một trong những tàu chiến Nga ở Biển Đen phóng tên lửa hành trình 3M-54 Kalibr nhằm vào một căn cứ gần thị trấn Melioratyvnoe ở vùng Dnipropetrovsk (Ukraine). Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại