Al-Monitor: Thổ chặn tàu chiến ra vào Biển Đen - QĐ Nga lấy gì hỗ trợ nếu Syria "có biến"?

Hoài Giang |

Việc Thổ Nhĩ Kỳ ngăn tàu chiến qua lại các eo biển nối Biển Đen với Địa Trung Hải liệu có phải là thách thức đối với Nga trong trường hợp xung đột tái bùng phát ở Syria?

Hình minh họa.

Hình minh họa.

Việc tiếp tế cho các lực lượng NgaSyria nhiều năm qua được thực hiện thông qua cái gọi là "Tàu tốc hành Syria" - thuật ngữ được sử dụng trên truyền thông Nga để mô tả các chuyến hải hành thường xuyên của các tàu đổ bộ chủ yếu từ cảng Novorossiysk ở Biển Đen.

Hiện tại, hầu hết các tàu đổ bộ - bao gồm cả các tàu thuộc Hạm đội Biển Đen, Hạm đội Baltic, Hạm đội Phương Bắc, đã mắc kẹt ở Biển Đen.

Tuy nhiên theo chuyên gia của Hội đồng Các vấn đề Quốc tế Nga Kamran Hasanov, việc Ankara đóng cửa các eo biển đối với Nga không phải là vấn đề lớn đối với công tác cung cấp hậu cần cho nhóm quân ở Syria.

Al-Monitor: Thổ chặn tàu chiến ra vào Biển Đen - QĐ Nga lấy gì hỗ trợ nếu Syria có biến? - Ảnh 1.

Khoang hàng của tàu chở hàng "Sparta II" của Nga chứa đầy bom nhiệt áp ODAB-500PMV trong chuyến hàng tới Syria vào tháng 7/2019.

Bình luận với Al-Monitor, ông Hasanov cho rằng trong khi các eo biển bị đóng cửa với tàu quân sự - những thứ cần thiết có thể được chuyển từ Nga tới đồng minh Trung Đông bằng các tàu dân sự, bao gồm cả những chiếc xuất phát từ các hải cảng ở Biển Đen, Biển Baltic...

Ngoài ra, một cầu hàng không vẫn đang hoạt động, có thể nhanh chóng vận chuyển tất cả các hàng hóa cần thiết.

Trong trường hợp tình hình ở Syria leo thang, Nga sẽ có thể nhanh chóng tăng cường không chỉ lực lượng không quân của mình ở Syria mà còn gửi lực lượng dù tới đó.

Iran và Iraq hoàn toàn không đóng cửa không phận của họ với Nga, kể cả với mục đích sử dụng nó để hỗ trợ các hoạt động ở Syria.

Al-Monitor: Thổ chặn tàu chiến ra vào Biển Đen - QĐ Nga lấy gì hỗ trợ nếu Syria có biến? - Ảnh 3.

Hành trình của một vận tải cơ Tu-154 từ Nga tới Syria thông qua không phận của Iran và Iraq.

Trong chiến dịch Kazakhstan của CSTO vào tháng 1/2022, Quân đội Nga đã chứng tỏ khả năng nhanh chóng không vận một lượng đáng kể nhân lực và khí tài chỉ bằng 70 vận tải cơ Il-76 và 5 chiếc An-124.

Có thể thấy rằng Nga có đủ khả năng tiến hành đồng thời một số chiến dịch quân sự ở các khu vực khác nhau trên thế giới và chuyển nhanh các lực lượng cơ động đến các khu vực bị đe dọa đã được tính toán có chủ đích.

Kinh nghiệm này cũng có thể được Moscow sử dụng trong trường hợp có mối đe dọa đối với các vị trí của họ ở Syria hoặc mối đe dọa đối với chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Al-Monitor: Thổ chặn tàu chiến ra vào Biển Đen - QĐ Nga lấy gì hỗ trợ nếu Syria có biến? - Ảnh 5.

Tổng thống Nga Putin phát biểu tại Căn cứ Không quân Khmeimim ở Syria vào năm 2017. Hậu cảnh là một vận tải cơ Il-76.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại