Hé mở thông tin Tổng thống Nga đã báo trước với lãnh đạo Mỹ về vụ khủng bố 11/9

PV |

Hai ngày trước các cuộc tấn công khủng bố hôm 11/9/2001 tại New York và Washington, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gọi điện cho người đồng cấp Mỹ George W. Bush, cảnh báo ông về mối đe dọa này.

Thông tin trên được đưa ra trong cuốn sách mới của nhà chính trị học kiêm nhà ngoại giao Mỹ, Phó chủ tịch Trung tâm lợi ích quốc gia Washington, George Bibi. Ông Bibi từng là nhà phân tích chính của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) về Nga, đồng thời là cố vấn cho Phó Tổng thống Richard Cheney về Nga, Á - Âu và tình báo.

Trong cuốn sách của mình, ông Bibi viết: "Hai ngày trước các cuộc tấn công, ông Putin đã gọi cho Tổng thống Bush để cảnh báo rằng, tình báo Nga đã phát hiện các dấu hiệu của một chiến dịch khủng bố sắp xảy ra, một điều gì đó được chuẩn bị từ lâu và đến từ Afghanistan. Sau đó, ngày 11/9, ông Putin là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên gọi điện cho Nhà Trắng bày tỏ sự cảm thông và hỗ trợ".

Ngày 10/9/2001 trang web của Điện Kremlin đã đăng thông tin về cuộc điện đàm giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Bush, song lưu ý rằng, cuộc điện đàm diễn ra theo sáng kiến của phía Mỹ.

Thông tin cho biết, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về việc chuẩn bị cho một cuộc gặp riêng bên lề Hội nghị thượng đỉnh của Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Thượng Hải.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại