Hé lộ vụ phóng thử tên lửa của Triều Tiên sau gần một tháng

Minh Thu |

Dù sự kiện diễn ra gần một tháng, nhưng giới chức Hàn Quốc mới hé lộ thông tin về vụ phóng thử tên lửa hành trình chống hạm ở ngoài khơi bờ biển phía đông Triều Tiên.

Theo giới chức quân đội Hàn Quốc, Triều Tiên đã cho phóng thử tên lửa chống hạm từ một con tàu trên biển Hoa Đông vào ngày 6/7. Tên lửa này bay xa được khoảng 100 km. Tuy nhiên, vụ phóng tên lửa của Triều Tiên không được quân đội Hàn Quốc và truyền thông Triều Tiên nhắc tới trước đây.

Hiện loại tên lửa chính xác mà Triều Tiên cho phóng vào đầu tháng Bảy vẫn chưa được công bố. Nhưng theo các quan chức Hàn Quốc, khả năng đây là loại tên lửa mà Triều Tiên từng phóng thử.

“Chúng tôi nhận định vụ phóng là một phần trong cuộc tập trận hải quân thường xuyên của Triều Tiên. Chúng tôi vẫn đang theo dõi sát sao mọi đông thái của quân đội Triều Tiên và duy trì khả năng sẵn sàng phản ứng”, Yonhap dẫn lời Đại tá Kim Jun-rak, phát ngôn viên Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS).

Cuộc tập trận vào mùa hè của Triều Tiên bắt đầu từ đầu tháng Bảy và vẫn đang được tiến hành. Cũng theo giới chức Hàn Quốc, đợt tập trận này của Triều Tiên thường kéo dài tới tháng Tám.

“Chúng tôi nhận định vụ phóng là một phần trong cuộc tập trận hải quân thường xuyên của Triều Tiên. Chúng tôi vẫn đang theo dõi sát sao mọi đông thái của quân đội Triều Tiên và duy trì khả năng sẵn sàng phản ứng”, Yonhap dẫn lời Đại tá Kim Jun-rak, phát ngôn viên Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS).

Vụ phóng tên lửa gần đây nhất mà truyền thông Triều Tiên đăng tải diễn ra vào ngày 14/4, khi quân đội nước này cho phóng hàng loạt tên lửa hành trình đất đối hạm từ thị trấn Munchon. Loạt tên lửa này của Triều Tiên bay xa được khoảng 150 km.

Những tên lửa được Triều Tiên phóng thử trong tháng Tư được cho mang đặc điểm tương tự như tên lửa hành trình phòng thủ bờ biển Kumsong-3 hoặc KN-19. KN-19 từng được Triều Tiên phóng thử nghiệm lần đầu tiên vào tháng 6/2017.

Giới chuyên gia nhận định, các tên lửa hành trình có tầm bay thấp nên khá khó để phát hiện. Trong đó, tên lửa Kumsong-3 của Triều Tiên được giới chức quân đội Hàn Quốc đánh giá có khả năng tấn công chính xác cao.

Trong thời gian qua, Triều Tiên liên tiếp có động thái tăng cường năng lực phòng thủ khi tập trung phát triển nhiều loại vũ khí truyền thống giữa lúc tiến trình đàm phán phi hạt nhân Mỹ - Triều bị trì trệ.

Ngoại trừ vụ phóng thử tên lửa hành trình vào tháng Tư, Triều Tiên cũng đã 4 lần tiến hành thử nghiệm vũ khí quan trọng trong tháng Ba gồm phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn cùng các cuộc tập tận bắn pháo quy mô nhỏ.

Hồi tháng Sáu, căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên không ngừng gia tăng sau khi Bình Nhưỡng cho phá hủy văn phòng liên lạc Hàn – Triều ở thành phố biên giới Kaesong, đồng thời đe dọa có hành động quân sự đáp trả trước việc Hàn Quốc không thể ngăn chặn hoạt động rải truyền đơn ở vùng biên.

Tới ngày 24/6, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố tạm dừng kế hoạch quân sự chống lại Hàn Quốc.

Còn hồi đầu tuần này, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nhấn mạnh không phát hiện bất cứ động thái bất thường nào của quân đội Triều Tiên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại