Hé lộ tình tiết mới trong vụ ám sát Tổng thống Haiti

Thanh Bình |

Cảnh sát Haiti đang truy lùng cựu Thượng nghị sĩ John Joel Joseph của nước này có liên quan đến vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moise.

Lực lượng cảnh sát Haiti. (Ảnh: AP)

Lực lượng cảnh sát Haiti. (Ảnh: AP)

Cảnh sát Haiti đang truy lùng cựu Thượng nghị sĩ John Joel Joseph của nước này có liên quan đến vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moise.

Theo tờ báo địa phương Rezo Nòdwès, ngoài cựu thượng nghị sĩ, hai người nữa cũng bị truy nã trong cuộc điều tra vụ sát hại tổng thống bao gồm: một cựu quan chức phụ trách chống tham nhũng Joseph Felix Badio và một trùm ma túy có quan hệ ở Nam Florida, doanh nhân Rodolphe Jaar.

“Lệnh truy nã được đưa ra với Joseph Felix Badio, John Joel Joseph và Rodolphe Jaar. Những người này có vũ trang và nguy hiểm”, cảnh sát thông báo trên trang Facebook.

Cảnh sát lưu ý rằng cả ba đều bị tình nghi giết người, âm mưu giết người và cướp có vũ trang.

Trước đó, cảnh sát cũng đã phát lệnh truy nã đối với 3 công dân Haiti.

Theo Miami Herald, cuộc điều tra vụ ám sát Tổng thống Moise đang tiếp tục được mở rộng, ngoài việc xác định nghi phạm chủ mưu vụ ám sát, nhà chức trách Haiti đang phối hợp với phía Mỹ điều tra xem những ai đã cung cấp hậu cần và vũ khí cho vụ tấn công - và kẻ đã chi trả cho hoạt động này.

Các nguồn tin của tờ báo Mỹ cho biết ít nhất 9 hoặc 10 lệnh bắt có thể sớm được cảnh sát Haiti thực thi trong những ngày tới khi các nhà điều tra tiếp tục thẩm vấn 21 cá nhân đang bị giam giữ, bao gồm 18 người Colombia và 3 công dân Mỹ gốc Haiti.

Các nhà điều tra Haiti cáo buộc rằng kẻ chủ mưu vụ ám sát tổng thống là Christian Emmanuel Sanon (62 tuổi) một bác sĩ Haiti có quan hệ với Florida từ hơn 20 năm trước. Cảnh sát Haiti cũng cho biết vẫn còn 5 người Colombia bị buộc tội giết tổng thống.

Phát ngôn viên của nhà chức trách Haiti cho biết, một trong những nghi phạm trong vụ ám sát Tổng thống Haiti Jovenel Moise là người cung cấp thông tin mật cho Lực lượng Chống Ma túy (DEA) của Mỹ.

“Nhân viên DEA phụ trách Haiti kêu gọi anh ta đầu hàng chính quyền địa phương và cùng với đại diện của Bộ Ngoại giao Mỹ cung cấp cho chính phủ Haiti thông tin góp phần vào việc bắt giữ những nghi phạm liên quan”, nguồn tin cho biết.

Phát ngôn viên này nói thêm rằng nghi phạm đã liên lạc với những người đưa tin của anh ta trong DEA sau khi ông Moise bị sát hại.

Như CNN đưa tin trước đó, có cả những người cung cấp thông tin cho Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) trong số những người bị bắt giữ.

Mới đây nhất, trang web của Nhà Trắng đã ra một thông báo liên quan tới bất ổn ở Haiti sau vụ ám sát Tổng thống Moise, phía Mỹ cho biết Bộ tư pháp và Bộ an ninh Nội địa nước này đang tiếp tục hỗ trợ quốc gia Caribe trong việc điều tra.

Ngoài ra, Washington cũng cho biết sẽ hỗ trợ 5 triệu USD cho Cảnh sát Quốc gia Haiti (HNP) để mua các trang thiết bị phi sát thương nhằm chống lại các băng đảng tội phạm.

Được biết, các quan chức Haiti đã yêu cầu Mỹ hỗ trợ quân sự để bảo vệ các sân bay và các vị trí quan trọng của nước này, tuy nhiên nhiều khả năng Washington chưa tính đến việc đưa quân tới quốc gia Nam Mỹ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại