Nga nổi giận khi nhận tin xấu, 20 cuộc không kích lập tức vùi kẻ thù trong mưa đạn - Nổ súng giữa Armenia-Azerbaijan, đã có người thiệt mạng

Ngày 14/7, đụng độ đã xảy ra ở khu vực biên giới giữa Armenia và Azerbaijan, gây thương vong cho cả hai bên.

 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  • 22:02:00 14/07/2021

    Nga tiến hành tập trận tại căn cứ quân sự ở Tajikistan

    Ngày 14/7, Nga triển khai các cuộc tập trận tại Tajikistan trong bối cảnh tình hình an ninh tại quốc gia láng giềng Afghanistan có nhiều biến động khi lực lượng Taliban liên tục thực hiện những đợt tấn công nhằm giành kiểm soát tại nhiều địa phương tại Afghanistan.

    Trong những tuần qua, Taliban liên tục thực hiện các đợt tấn công và giành quyền kiểm soát những phần lãnh thổ rộng lớn tại Afghanistan khi các binh lính nước ngoài dần rút khỏi quốc gia này. Trong số các vùng đã rơi vào tay Taliban có cả cửa khẩu chính Shir Khan Bandar ở biên giới với Tajikistan.

    Nga nổi giận khi nhận tin xấu, 20 cuộc không kích lập tức vùi kẻ thù trong mưa đạn - Nổ súng giữa Armenia-Azerbaijan, đã có người thiệt mạng - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa (Nguồn: Stratfor)

    Hiện Nga đang theo dõi chặt chẽ các đợt tấn công của Taliban, do lo ngại tình hình Afghanistan có thể ảnh hưởng tới an ninh tại các quốc gia Trung Á thuộc Liên bang Xô Viết cũ mà Nga vẫn duy trì các căn cứ quân sự.

    Theo hãng tin Interfax, ngày 14/7, khoảng 1.000 binh lính tại căn cứ số 201 của Nga ở thủ đô Dushanbe của Tajikistan đã tham gia các cuộc tập trận.

    Interfax dẫn thông báo của Quân khu miền Trung Nga cho biết các cuộc tập trận được thực hiện để đảm bảo các chỉ huy đơn vị và chỉ huy tác chiến luôn trong trạng thái sẵn sàng tham gia các chiến dịch "trong môi trường thay đổi liên tục". Các cuộc tập trận sẽ kéo dài tới cuối tuần này.

    Interfax còn dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong chương trình tập trận ngày 14/7, các đơn vị tại căn cứ 201 đã diễn tập đánh chặn các cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn từ kẻ địch.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 21:30:00 14/07/2021

    Bị đánh úp, Nga đáp trả bằng 20 cuộc không kích

    Đài quan sát Syria báo cáo, giao tranh đã diễn ra dữ dội tại chiến tuyến ở sa mạc thuộc vùng nông thôn al-Raqqah giữa lực lượng quân chính phủ và các tay súng thuộc mạng lưới khủng bố IS.

    Giao tranh đã bùng lên khi các phần tử khủng bố tấn công vào các vị trí của quân Chính phủ. Trước đòn tấn công dữ dội của khủng bố, quân đội Ả Rập Syria đã ngay lập tức đáp trả.

    Sáng sớm ngày 13/7, quân đội Ả Rập Syria đã đẩy lùi một cuộc tấn công của khủng bố IS và triển khai một cuộc tấn công khác nhằm vào các vị trí của chúng ở khu vực sa mạc phía nam của tỉnh Raqqa.

    Nga nổi giận khi nhận tin xấu, 20 cuộc không kích lập tức vùi kẻ thù trong mưa đạn - Nổ súng giữa Armenia-Azerbaijan, đã có người thiệt mạng - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa (WSJ)

    Binh sĩ của quân đội Ả Rập Syria và chiến binh thuộc lực lượng đồng minh bị các phần tử khủng bố IS phục kích gần làng  gần làng ar-Rusafa. Theo báo cáo, giao tranh đã diễn ra vô cùng dữ dội khiến 15 binh sĩ của Quân đội Ả Rập Syria và lực lượng trung thành với chính phủ bị thương vong.

    Cụ thể, 5 binh sĩ của quân chính phủ và lực lượng dân quân đã thiệt mạng, 10 người khác bị thương. Trong khi đó, Đài quan sát Nhân quyền Syria không thể xác nhận được con số thương vong của khủng bố IS.

    Ngay sau màn đánh úp của khủng bố IS, máy bay chiến đấu Nga đã ngay lập tức xuất kích. Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã thực hiện 20 cuộc không kích nhằm vào các vị trí trú ẩn của các tay súng thuộc mạng lưới khủng bố IS ở al-Rusafa.

    Cùng với sự hỗ trợ của máy bay trực thăng thuộc Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga, quân đội Ả Rập Syria cũng đồng thời triển khai các chiến dịch nhằm vào các phần tử khủng bố ở sa mạc Syria.

    Bài viết được tham khảo từ nguoiduatin.vn. Bấm link để đọc bài viết nguồn https://www.nguoiduatin.vn/bi-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 21:01:00 14/07/2021

    Nóng: Đụng độ ở khu vực biên giới Azerbaijan và Armenia

    Theo hãng tin Reuters, ngày 14/7, đụng độ đã xảy ra ở khu vực biên giới giữa Armenia và Azerbaijan, gây thương vong cho cả hai bên.

    Bộ Quốc phòng Armenia cho biết một binh sĩ Armenia đã thiệt mạng khi các lực lượng Azerbaijan nổ súng về phía binh sĩ này khi đang ngăn chặn Azerbaijan xây công sự ở khu vực biên giới với Armenia.

    Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Azerbaijan cho biết các lực lượng Armenia đã nổ súng vào các vị trí của họ và làm 1 binh sĩ bị thương.

    Nga nổi giận khi nhận tin xấu, 20 cuộc không kích lập tức vùi kẻ thù trong mưa đạn - Nổ súng giữa Armenia-Azerbaijan, đã có người thiệt mạng - Ảnh 1.

    Một binh sĩ Armenia (Nguồn: Bộ Quốc phòng Armenia)

    Giữa Amernia và Azerbaijan tồn tại căng thẳng kéo dài liên quan đến tranh chấp chủ quyền đối với khu vực Nagorny-Karabakh. Khu vực này nằm sâu trong lãnh thổ phía Tây Nam của Azerbaijan, nhưng có đa số dân cư là người gốc Armenia sinh sống và muốn sáp nhập vùng này vào Armenia.

    Xung đột lên đến đỉnh điểm là cuộc chiến tranh kéo dài từ tháng 2/1988 đến tháng 5/1994, khiến khoảng 30.000 người thiệt mạng. Căng thẳng tái bùng phát tại khu vực này từ ngày 27/9/2020 và kéo dài 6 tuần đã khiến con số thương vong ước tính lên tới hàng nghìn người.

    Ngày 9/11/2020, các nhà lãnh đạo Armenia và Azerbaijan đã ký tuyên bố ngừng bắn do Nga làm trung gian, nhằm chấm dứt cuộc xung đột vũ trang đẫm máu kéo dài 1 tháng rưỡi tại khu vực tranh chấp Nagorny-Karabakh.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 20:20:00 14/07/2021

    Iran tuyên bố có thể làm giàu urani ở mức 90% khi cần thiết

    Theo hãng thông tấn bán chính thức Mehr, phát biểu trong cuộc họp nội các, Tổng thống Rouhani cho biết Tổ chức Năng lượng nguyên tử của Iran có thể làm giàu urani có độ tinh khiết lên tới 20%, 60% và thậm chí 90% trong trường hợp khi cần.

    Những lời khai đầu tiên của nghi phạm Mỹ chủ mưu ám sát Tổng thống Haiti - 350 triệu USD vũ khí sắp tiếp lửa cho chiến sự Syria! - Ảnh 1.

    Tổng thống Iran Hassan Rouhani. Ảnh: MEHR NEWS

    Thỏa thuận hạt nhân năm 2015 giữa Iran và Nhóm P5+1, còn gọi là Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA), quy định Iran làm giàu urani ở mức độ 3,67%, thấp hơn nhiều so với mức 90% có thể tạo ra vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, kể từ khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận và tái áp đặt trừng phạt Iran năm 2018, Tehran đã dần thu hẹp các cam kết của mình trong thỏa thuận. Cho đến nay, Iran đã làm giàu urani lên tới độ tinh khiết 60%.

    Tuần trước, Bộ Ngoại giao Iran trấn an dư luận quốc tế rằng Tehran làm giàu urani lên mức tinh khiết 20% chỉ dành cho các mục đích hòa bình, đồng thời khẳng định nước Cộng hòa Hồi giáo sẽ đảo ngược những bước đi hạt nhân nếu Mỹ dỡ bỏ các biện pháp phong tỏa.

    Hiện Iran và Nhóm P5+1 đang nỗ lực hồi sinh JCPOA. Kể từ khi nối lại đàm phán vào tháng 4 tại Vienna, Iran và các bên còn lại tham gia JCPOA đã tiến hành 6 vòng đàm phán. Theo một số nguồn tin, các bên hiện còn bất đồng về những vấn đề trọng tâm, như các bước Tehran cần thực hiện để trở lại tuân thủ thỏa thuận, cũng như các bước nới lỏng trừng phạt mà Washington có thể thực hiện đối với Tehran và các hành động cụ thể phải thực hiện nếu đạt được thỏa thuận.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 19:45:00 14/07/2021

    Thiếu tướng Lipovoy: Mỹ rút quân khỏi Afghanistan với động cơ xảo quyệt

    Thiếu tướng, Anh hùng nước Nga Sergei Lipovoy, tin rằng việc rút quân đội Mỹ khỏi Afghanistan có những mục tiêu nhất định mà thoạt nhìn không hoàn toàn rõ ràng.

    Tình hình ở Afghanistan đã xấu đi đáng kể sau khi quân đội Hoa Kỳ và Liên minh Bắc Đại Tây Dương rút khỏi khu vực.

    Các thành viên của phong trào Taliban (một tổ chức khủng bố bị cấm hoạt động trên lãnh thổ Liên bang Nga) đã giành quyền kiểm soát hầu hết các khu định cư của Afghanistan và chuẩn bị bao vây các thành phố lớn.

    Những lời khai đầu tiên của nghi phạm Mỹ chủ mưu ám sát Tổng thống Haiti - 350 triệu USD vũ khí sắp tiếp lửa cho chiến sự Syria! - Ảnh 1.

    Thiếu tướng Sergei Lipovoy.

    Đó là lý do tại sao người Mỹ quyết định rời khỏi các căn cứ quân sự của họ nhanh chóng như vậy, bởi vì họ biết rằng họ có thể tạo ra các điểm nóng căng thẳng với sự hiện diện của những kẻ xấu, tướng Lipovoy nói trong một cuộc phỏng vấn với trang Public Service of News.

    "Bây giờ tôi đang chứng kiến ​​những chuyến bay đáng xấu hổ. Người Mỹ cũng từng rời… và Libya. Nay họ ra đi, để lại một lượng vũ khí khổng lồ rơi vào tay Taliban", vị tướng này nói thêm.

    Thủ thuật xảo quyệt này ẩn chứa một chiến lược nhất định. Hoa Kỳ duy trì quan hệ ngoại giao bí mật của mình để những kẻ khủng bố có thể duy trì các điểm nóng của căng thẳng và mở rộng các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng – tướng Lipovoy cáo buộc.

    Theo ông Sergei Lipovoy, Taliban sẽ tiếp tục làm điều này để xây dựng một đế chế trên lãnh thổ của các quốc gia Hồi giáo.


    Bài viết được tham khảo từ baogiaothong.vn. Bấm link để đọc bài viết nguồn https://www.baogiaothong.vn/th...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 19:20:00 14/07/2021

    Ấn Độ mua động cơ của Mỹ trang bị cho máy bay chiến đấu bản địa

    Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, Ấn Độ chuẩn bị ký thêm với Mỹ một thỏa thuận quốc phòng giá trị lớn trong bối cảnh hai bên gần như đã hoàn tất đàm phán về thương vụ New Dehli mua các động cơ phản lực trang bị cho máy bay chiến đấu hạng nhẹ Tejas (LCA) sản xuất trong nước, trị giá 700 triệu USD.

    Những lời khai đầu tiên của nghi phạm Mỹ chủ mưu ám sát Tổng thống Haiti - 350 triệu USD vũ khí sắp tiếp lửa cho chiến sự Syria! - Ảnh 1.

    Máy bay chiến đấu LCA phiên bản Mk1A của Ấn Độ. (Nguồn: forceindia)

    Ấn Độ sẽ mua các động cơ phản lực của General Electric (GE), để trang bị cho 83 chiếc LCA phiên bản Mk1A mà Không quân Ấn Độ đặt hàng gần đây.

    Các nguồn tin cho hay tất cả các vấn đề về cung ứng đã được giải quyết và Ấn Độ sẽ sớm đặt hàng 100 động cơ phản lực GE 404. Thỏa thuận trên không bao gồm việc chuyển giao công nghệ.

    Các động cơ của Mỹ được đánh giá sẽ hoàn toàn tương thích với phiên bản mới nhất của máy bay chiến đấu sản xuất tại Ấn Độ.

    Hợp đồng với GE dự kiến sẽ được ký kết trong năm nay, trở thành thỏa thuận quốc phòng lớn nhất của Ấn Độ với Mỹ kể từ tháng 2/2020, khi New Delhi đặt mua các trực thăng đa năng MH-60 Sikorsky Romeo và trực thăng tấn công Apache trong chuyến thăm Ấn Độ của Tổng thống Donald Trump.

    Ấn Độ đang nỗ lực chế tạo động cơ phản lực bản địa cho chương trình sản xuất máy bay chiến đấu hạng trung tiên tiến (AMCA) trong tương lai.

    Dự án do Tổ chức nghiên cứu và phát triển quốc phòng đứng đầu, dự kiến hợp tác với Pháp hoặc Anh để phát triển công nghệ động cơ quan trọng nhằm trang bị cho tất cả các máy bay chiến đấu của lực lượng không quân trong tương lai.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 16:49:00 14/07/2021

    Báo Colombia: Tổng thống từng gặp gỡ nghi phạm trong vụ ám sát Tổng thống Haiti

    Theo cảnh sát Colombia và Haiti, công ty an ninh CTU đã tuyển dụng những người Colombia - các nghi phạm bị bắt trong vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moise.

    Tổng thống Colombia Ivan Duque được cho là sẽ phải làm rõ mối quan hệ của mình với một doanh nhân Antonio Intriago, lãnh đạo công ty nói trên.

    Người đứng đầu cơ quan tuyên truyền chính phủ Colombia Hassan Nassar mới đây đã khẳng định rằng ông Duque "không có cuộc gặp gỡ hay quan hệ nào với" Antonio Intriago.

    Tuy nhiên theo một số kênh truyền thông Colombia có bằng chứng cho thấy điều ngược lại.

    Trang web tin tức La Nueva Prensa cho biết rằng ông Duque đã gặp Intriago khi còn là ứng cử viên đang vận động tranh cử ở Florida vào ngày 10/2/2018.

    Những lời khai đầu tiên của nghi phạm Mỹ chủ mưu ám sát Tổng thống Haiti - 350 triệu USD vũ khí sắp tiếp lửa cho chiến sự Syria! - Ảnh 1.

    Tổng thống Colombia Ivan Duque (trái) và doanh nhân Antonio Intriago (phải), lãnh đạo công ty an ninh CTU trong bức ảnh được chụp tại Florida vào ngày 10/2/2018(Ảnh: Miami Herald).

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 15:53:00 14/07/2021

    Chính trị gia Mỹ đề xuất "giải cứu" các đồng minh ở Afghanistan

    Liên quan tới vụ việc 22 quân nhân Afghanistan bị Taliban giết hại, Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Patrick Leahy cho rằng "một tương lai nghiệt ngã" sẽ là những gì xảy ra với các phiên dịch viên người Afghanistan sau khi quân đội Mỹ hoàn tất rút quân:

    "Nếu họ không được cấp quy chế tị nạn, chúng ta sẽ thấy những bức ảnh về họ xếp hàng dựa vào tường và đối mặt với súng máy. Đó không phải là sự phóng đại".

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     Những lời khai đầu tiên của nghi phạm Mỹ chủ mưu ám sát Tổng thống Haiti - 350 triệu USD vũ khí sắp tiếp lửa cho chiến sự Syria! - Ảnh 1.

    Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Patrick Leahy.


    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 15:41:00 14/07/2021

    Moscow trao trả cho Paris thi thể vị tướng Pháp thiệt mạng khi xâm lược Nga

    Hài cốt của người bạn thân của Napoléon, Tướng Charles-Etienne Gudin, thiệt mạng trong chiến dịch xâm lược Nga năm 1812, đã được chuyển đến Paris.

    Buổi lễ diễn ra ở sân bay Le Bourget có sự tham dự của con cháu vị tướng, các thành viên chính phủ Pháp và các chỉ huy quân sự, cũng như các nhà ngoại giao Nga.

    Vị tướng sẽ được vinh danh vào ngày 2/12, trong một buổi lễ tại Hotel des Invalides, một khu phức hợp bảo tàng và di tích dành cho lịch sử quân sự của Pháp.

    Những lời khai đầu tiên của nghi phạm Mỹ chủ mưu ám sát Tổng thống Haiti - 350 triệu USD vũ khí sắp tiếp lửa cho chiến sự Syria! - Ảnh 1.

    Tướng Cesar Charles Etienne Gudin de la Sablonniere sinh ngày 13/2/1768. Ông từng học tại trường quân sự Brienne (Pháp) cùng với Napoléon Bonaparte.

    Trong chiến dịch xâm lược Nga năm 1812, ông bị mất cả hai chân khi trúng đạn đại bác trong trận chiến Valutino gần Smolensk. Tướng Gudin được sơ tán đến Smolensk, nơi ông qua đời một thời gian ngắn sau đó.

    Thi thể của ông được coi như đã thất lạc trong hơn 200 năm.

    Những lời khai đầu tiên của nghi phạm Mỹ chủ mưu ám sát Tổng thống Haiti - 350 triệu USD vũ khí sắp tiếp lửa cho chiến sự Syria! - Ảnh 2.

    Bức tranh miêu tả trận Smolensk 1812 của Hoạ sĩ Albrecht Adam.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 14:39:00 14/07/2021

    CNN: Người Mỹ bị cáo buộc chủ mưu ám sát Tổng thống Haiti khai gì với cảnh sát?

    Christian Emmanuel Sanon, công dân Mỹ mới bị bắt liên quan đến vụ ám sát Tổng thống Haiti, đã bị chính quyền cáo buộc sắp xếp một vụ việc phức tạp đa quốc gia nhằm thực hiện tham vọng chính trị của chính mình.

    "Ông ta đến với ý định đảm nhận chức vụ Tổng thống của nước Cộng hòa", Tổng giám đốc Cảnh sát Quốc gia Haiti, Leon Charles nói về Sanon trong một cuộc họp báo hôm Chủ nhật.

    "Ông ta cũng là người đầu tiên một trong những nghi phạm bị bắt sau vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moise gọi điện sau vụ tấn công".

    Không quân Nga khẩn cấp chi viện cứu nguy cho QĐ Syria, chiến sự nóng bỏng - Tin chấn động, Iran tính quấy đảo ngay giữa nước Mỹ - Ảnh 1.

    Nghi phạm Sanon.

    Theo nguồn tin giấu tên từ cảnh sát Haiti, người đàn ông 63 tuổi này đã bị bắt vào cuối tuần qua trong một cuộc đột kích của cảnh sát tại một khu phố yên bình trên đỉnh đồi ở thủ đô Port-au-Prince.

    Những ngôi nhà ở đó rất lớn và có cửa chắn, và chỉ cách dinh thự của quyền Thủ tướng Claude Joseph, người hiện đang lãnh đạo đất nước, chỉ một đoạn ngắn.

    Bên trong một khu phức hợp rộng lớn được gọi là "Làng Y tế Quốc tế", cảnh sát tìm thấy những hộp đạn và bao đựng súng trường và súng lục - nguồn tin cho biết.

    Theo tuyên bố của cảnh sát, họ cũng tìm thấy 24 mục tiêu tập bắn chưa được sử dụng, mũ có nhãn "DEA" (Cơ quan Bài trừ Ma túy Hoa Kỳ) và 4 biển số xe của Cộng hòa Dominica.

    Cảnh sát Haiti hiện đang cáo buộc Sanon đã tuyển mộ những người được cho là đã giết Tổng thống.

    Một người làm việc gần đó cho biết họ đã nhận thấy hoạt động gia tăng trong tháng qua, và những người nước ngoài "lực lưỡng như vệ sĩ, mặc quần rằn ri" thường xuyên đi qua lại giữa khu phức hợp y tế và một ngôi nhà bên kia đường.

    Trong lời khai của Sanon với cảnh sát, người này khẳng định mình vô tội. Nghi phạm cũng cho biết rằng mình không biết gì về vụ tấn công nhằm vào Tổng thống Haiti và cũng không biết về vũ khí và bằng chứng khác nằm trong tòa nhà.

    Nguồn tin cho biết thêm rằng Sanon khai với cảnh sát rằng ông là một mục sư và nhấn mạnh rằng tòa nhà không phải là nhà cũng như tài sản của anh ta.

    Nhưng khi được hỏi về 26 người Colombia và hai người Mỹ gốc Haiti khác là nghi phạm trong cuộc điều tra, Sanon nhấn mạnh rằng "anh ta không biết gì cả" -theo nguồn tin.

    "Tôi không biết. Tôi không biết. Đây là những gì ông ta nói kể từ ngày nhà chức trách yêu cầu lời khai từ ông ta."

    Cảnh sát chưa công bố bất kỳ cáo buộc chính thức nào đối với Sanon và vẫn chưa rõ liệu Sanon có giữ đại diện pháp lý để giải quyết các cáo buộc hay không. CNN đã không thể liên hệ với anh ta để bình luận.

    Không quân Nga khẩn cấp chi viện cứu nguy cho QĐ Syria, chiến sự nóng bỏng - Tin chấn động, Iran tính quấy đảo ngay giữa nước Mỹ - Ảnh 2.

    Con phố nơi Sanon bị bắt.

    Không quân Nga khẩn cấp chi viện cứu nguy cho QĐ Syria, chiến sự nóng bỏng - Tin chấn động, Iran tính quấy đảo ngay giữa nước Mỹ - Ảnh 3.

    Khu phức hợp "Làng Y tế Quốc tế".

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 14:15:00 14/07/2021

    Taliban kiểm soát cứ điểm quan trọng trên biên giới Afghanistan - Pakistan

    RIA Novosti dẫn nguồn tin quân sự Nga cho biết cứ điểm chiến lược ở quận Spin-Boldak trên biên giới với Pakistan thuộc quyền kiểm soát của Taliban.

    Theo nguồn tin, điều quan trọng của cứ điểm là về khả năng thương mại.

    Tại Afghanistan đang diễn ra cuộc đối đầu giữa lực lượng chính phủ và Taliban, lực lượng đã chiếm giữ các vùng lãnh thổ quan trọng ở các vùng nông thôn và mở các cuộc tấn công nhằm vào các thành phố lớn.

    Không quân Nga khẩn cấp chi viện cứu nguy cho QĐ Syria, chiến sự nóng bỏng - Tin chấn động, Iran tính quấy đảo ngay giữa nước Mỹ - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:37:00 14/07/2021

    Hết đối đầu với Nga, cụm tác chiến tàu sân bay Anh gặp "kẻ thù" khó lường!

    Cụm tác chiến tàu sân bay HMS Queen Elizabeth hùng mạnh nhất của Hải quân Hoàng gia Anh đang chạm trán "kẻ thù" khó lường nhất từ trước đến nay.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Những lời khai đầu tiên của nghi phạm Mỹ chủ mưu ám sát Tổng thống Haiti - 350 triệu USD vũ khí sắp tiếp lửa cho chiến sự Syria! - Ảnh 2.

    Hành trình dự kiến của Cụm tác chiến tàu sân bay HMS Queen Elizabeth.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:35:00 14/07/2021

    Nổ kho vũ khí chưa rõ nguyên nhân tại Arab Saudi

    Tờ Arab News dẫn nguồn phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Arab Saudi Tướng Turki Al-Malki cho biết một kho đạn ở khu vực phía đông nam thủ đô Riyadh đã phát nổ.

    Ông Al-Malki cho biết thêm rằng địa điểm này được sử dụng để tiêu hủy các loại đạn không sử dụng được và bị hư hỏng, đồng thời cho biết thêm rằng không có thương vong.

    Hiện một cuộc điều tra đang được tiến hành để tìm ra nguyên nhân của vụ nổ tuy nhiên cần lưu ý rằng Riyadh là một trong nhiều mục tiêu thường bị tên lửa hành trình và máy bay không người lái (UAV) của lực lượng Houthi ở Yemen tấn công.

    Không quân Nga khẩn cấp chi viện cứu nguy cho QĐ Syria, chiến sự nóng bỏng - Tin chấn động, Iran tính quấy đảo ngay giữa nước Mỹ - Ảnh 1.

    Tướng Turki Al-Malki

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:50:00 14/07/2021

    Từ tên lửa của TQLC Mỹ trong tay khủng bố ở Syria tới 350 triệu vũ khí không "chuẩn Mỹ"?

    Theo trang tin Southfront, trong số vũ khí mà Quân đội Arab Syria (SAA) thu được gần đây từ tay nhóm khủng bố Hayyat Tahrir al-Sham (HTS), người ta đã phát hiện ra các tổ hợp Tên lửa chống tăng có điều khiển (ATGM) BGM-71 TOW.

    Trước đó HTS cũng đã đăng tải các hình ảnh nhóm huấn luyện thành viên sử dụng các loại ATGM.

    Những lời khai đầu tiên của nghi phạm Mỹ chủ mưu ám sát Tổng thống Haiti - 350 triệu USD vũ khí sắp tiếp lửa cho chiến sự Syria! - Ảnh 1.

    Hình ảnh tuyên truyền cho thấy nhóm khủng bố HTS huấn luyện thành viên sử dụng ATGM.

    Mặc dù BGM-71 TOW không phải là vũ khí mới trên chiến trường Syria, tuy nhiên trước đây việc phiến quân được Phương Tây hậu thuẫn vận hành ATGM này được các "nhà tài trợ" giám sát chặt để chúng không lọt vào tay các nhóm khủng bố như HTS.

    Các tên lửa vừa bị phát hiện được Nhà sản xuất Raytheon chuyển giao cho Thủy quân lục chiến Mỹ theo hợp đồng trị giá 1,4 tỷ USD (2012-2019).

    Một phần trong số chúng sau đó đã được chuyển tới Syria và tới tay các thành viên HTS - nhóm từng bị Mỹ liệt vào danh sách khủng bố.

    Những lời khai đầu tiên của nghi phạm Mỹ chủ mưu ám sát Tổng thống Haiti - 350 triệu USD vũ khí sắp tiếp lửa cho chiến sự Syria! - Ảnh 2.

    Thành viên HTS khai hỏa ATGM BGM-71 TOW.

    Ngoài ra các tài liệu thu được từ cơ quan đăng ký hợp đồng của Liên bang Mỹ tiết lộ rằng Bộ Tư lệnh Hợp đồng Quân đội Mỹ (ACC) đã ký hợp đồng với 8 công ty Mỹ để mua 350 triệu vũ khí không phải do Mỹ sản xuất từ năm 2020 đến năm 2025.

    Đây là những vũ khí nước ngoài không tương thích với tiêu chuẩn quân sự của Mỹ, do đó quân đội Mỹ không thể sử dụng và sẽ được chuyển giao dưới dạng viện trợ quân sự cho các "bên thứ ba".

    Những vũ khí không "chuẩn Mỹ" này có xuất xứ từ Bulgaria, Serbia và Romania bao gồm các loại súng trường tấn công AR-M1, súng máy Zastava M84, UM Cugir (một biến thể của DShK), súng phóng lựu AG7S và súng không giật ATGL-H.

    Vào năm 2017, Lầu Năm Góc được cho là có kế hoạch chuyển 15.000 khẩu AKM (từ Bulgaria và Serbia) đến một kho ở Podhum, Croatia và điểm đến cuối cùng của chúng được cho là căn cứ không quân Al Udeid của Mỹ ở Qatar.

    Từ câu chuyện của BGM-71 TOW, sẽ không có gì bất ngờ khi những khẩu súng nói trên xuất hiện trên tay khủng bố ở Syria.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:24:00 14/07/2021

    AP: Phát giác âm mưu "bắt cóc hàng loạt" ngay trong lòng nước Mỹ của tình báo Iran?

    Theo AP, 1 nghi phạm được cho là sĩ quan tình báo Iran và 3 người khác đã bị Mỹ bị cáo buộc âm mưu bắt cóc một nhà hoạt động nhân quyền người Mỹ và đưa người này từ New York đến Iran. 

    Một bản cáo trạng tại Tòa án liên bang Manhattan cáo buộc rằng âm mưu này là một phần của kế hoạch rộng lớn hơn nhằm bắt cóc thêm 3 người ở Canada và một người thứ 5 ở Anh đến Iran.

    Theo nhà chức trách, các nạn nhân ở UAE cũng bị tình báo Iran nhắm tới.

    Danh tính của các nạn nhân không được tiết lộ nhưng Masih Alinejad, một "nhà hoạt động" và nhà văn sống ở Brooklyn xác nhận rằng nhà chức trách đã nói rằng cô nằm trong số các nạn nhân bị nhắm mục tiêu và nói rằng cô là chính là người Mỹ được nêu trong cáo trạng.

    Đại diện của Iran tại Liên Hiệp Quốc đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận còn Tehran đã không đưa ra bình luận về cáo buộc.

    Theo cáo trạng, tất cả các "mục tiêu" đều đã từng chỉ trích Iran, bao gồm cả nhà văn sống ở Brooklyn.

    Ông Putin ra đòn, chỉ thẳng mặt đồng minh của Ukraine - Máy bay Mỹ vừa xâm nhập rất nguy hiểm, cần bắn rơi ngay, chuyên gia Nga khẳng định! - Ảnh 1.

    Một "nhà hoạt động" người Mỹ cầm theo lá cờ của Vương quốc Iran, thực thể đã bị lật đổ trong Cách mạng Hồi giáo Iran năm 1979.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:09:00 14/07/2021

    "Khắc tinh của tiêm kích tàng hình Mỹ" đã thử nghiệm xong, sắp được QĐ Nga đưa vào trang bị ồ ạt

    Theo tạp chí National Interest, "trong tất cả các dự án vũ khí mới của Điện Kremlin, S -500 là câu trả lời trực tiếp nhất và mạnh mẽ nhất đối với các máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm của Mỹ như F-35 Lightning II và F-22 Raptor".

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Ông Putin ra đòn, chỉ thẳng mặt đồng minh của Ukraine - Máy bay Mỹ vừa xâm nhập rất nguy hiểm, cần bắn rơi ngay, chuyên gia Nga khẳng định! - Ảnh 2.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:57:00 14/07/2021

    Quân đội Nga huy động trực thăng, máy bay quân sự ứng phó thảm họa tại Viễn Đông Nga

    Theo Zvezda, các trực thăng Mi-8 của Lục quân và Il-76 của Không quân Vũ trụ Nga (VKS) đã nhận được lệnh từ Bộ Quốc phòng Nga tới tham gia hỗ trợ dập tắt các đám cháy rừng ở Cộng hòa Sakha ở Viễn Đông Nga.

    Được biết vận tải cơ Il-76 đã trút 80 tấn nước xuống các điểm cháy lớn trước khi quay trở lại sân bay dã chiến để chuẩn bị cho chuyến bay thứ hai. Trực thăng Mi-8 cũng đã tiến hành 27 lần thả nước trong khu vực đám cháy.

    Ông Putin ra đòn, chỉ thẳng mặt đồng minh của Ukraine - Máy bay Mỹ vừa xâm nhập rất nguy hiểm, cần bắn rơi ngay, chuyên gia Nga khẳng định! - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:18:00 14/07/2021

    Quan chức Nga: "Không nổ súng nhưng gây hại cũng có thể bị Moscow bắn trả"!

    Bình luận về Chiến lược An ninh Quốc gia mới của Nga, Alexander Venediktov, Phó Thư ký Hội đồng An ninh Nga cho rằng chiến lược phép Moscow thực hiện "cả phản ứng đối xứng và bất đối xứng" đối với "can thiệp không thân thiện từ bên ngoài".

    Theo ông Venediktov, điểm đặc biệt trong chiến lược mới là các nhiệm vụ bảo vệ nhà nước và xã hội Nga khỏi sự can thiệp không thân thiện từ bên ngoài.

    "Lần đầu tiên có văn bản viết rằng trong trường hợp có các hành động chống lại Nga đe dọa đến chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nước này, bao gồm cả những hành động thể hiện trong việc đưa ra các biện pháp trừng phạt kinh tế hoặc chính trị, cũng như những hành động đã cam kết sử dụng thông tin và truyền thông hiện đại.

    Đây là một tín hiệu rõ ràng cho tất cả những ai đang cố gắng mở ra cái gọi là cuộc chiến lai chống lại chúng tôi (Nga)".

    Được biết Chiến lược An ninh Quốc gia của Liên bang Nga đã được Tổng thống Putin đã thông qua và được công bố thông qua một sắc lệnh tương ứng vào ngày 3/7.

    Ông Putin ra đòn, chỉ thẳng mặt đồng minh của Ukraine - Máy bay Mỹ vừa xâm nhập rất nguy hiểm, cần bắn rơi ngay, chuyên gia Nga khẳng định! - Ảnh 1.

    Tổng thống Nga Vladimir Putin trong một cuộc họp với các quan chức Hội đồng An ninh Nga.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:45:00 14/07/2021

    Tình hình an ninh bất ổn, Pháp yêu cầu công dân rời khỏi Afghanistan

    Lực lượng Taliban đã phát động một cuộc tấn công trên khắp Afghanistan kể từ đầu tháng Năm vừa qua, trong bối cảnh các lực lượng quân sự nước ngoài do Mỹ dẫn đầu bắt đầu tiến trình rút quân.

    Ngày 13/7, Pháp đã yêu cầu mọi công dân nước này rời khỏi Afghanistan do lo ngại về tình hình an ninh ở quốc gia Nam Á này, trong bối cảnh lực lượng Taliban triển khai đợt tấn công dồn dập khi các lực lượng nước ngoài rút quân .

    Trong một tuyên bố, Đại sứ quán Pháp tại Afghanistan cho biết: "Chính phủ (Pháp) sẽ bố trí một chuyến bay đặc biệt vào sáng 17/7, khởi hành từ Kabul, để đưa toàn bộ công dân Pháp (đang có mặt tại Afghanistan) trở về nước.

    Đại sứ quán Pháp chính thức khuyến nghị tất cả các công dân Pháp tận dụng chuyến bay đặc biệt này, hoặc rời khỏi đất nước (Afghanistan) ngay lập tức bằng các phương tiện riêng của mình."

    Ông Putin ra đòn, chỉ thẳng mặt đồng minh của Ukraine - Máy bay Mỹ vừa xâm nhập rất nguy hiểm, cần bắn rơi ngay, chuyên gia Nga khẳng định! - Ảnh 1.

    Lực lượng an ninh điều tra tại hiện trường một vụ nổ ở Kabul. (Ảnh: AFP/TTXVN)

    Đại sứ quán Pháp đồng thời nêu rõ cơ quan này sẽ không thể đảm bảo cho sự rời đi an toàn của các công dân nếu họ muốn về nước sau mốc thời gian kể trên.

    Trước Pháp, nhiều quốc gia - gần đây nhất là Ấn Độ và Trung Quốc - đã tiến hành sơ tán hoặc yêu cầu công dân chủ động rời khỏi Afghanistan.

    Lực lượng Taliban đã phát động một cuộc tấn công trên khắp Afghanistan kể từ đầu tháng Năm vừa qua, trong bối cảnh các lực lượng quân sự nước ngoài do Mỹ dẫn đầu bắt đầu tiến trình rút quân khỏi quốc gia này.

    Tính đến thời điểm này, việc rút quân đã gần như hoàn tất, trong khi Taliban tuyên bố đã kiểm soát 85% lãnh thổ Afghanistan và tiếp tục gia tăng các cuộc tấn công.

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:22:00 14/07/2021

    Liên quân Afghanistan phản công ở miền bắc

    Các lực lượng chính phủ Afghanistan, được hỗ trợ bởi dân quân địa phương do các "lãnh chúa" Turan Ismail Khan và Abdul Rashid Dostum đứng đầu, đã tiến hành các cuộc phản công ở miền bắc đất nước.

    Được biết liên minh này đã cùng nhau tái chiếm lại một số khu vực từ tay Taliban.

    Các lực lượng của Abdul-Rashid Dostum, dưới sự chỉ huy của con trai ông, được cho là đang hoạt động ở các tỉnh Sari-Pul, Badghis, Jowzjan, Faryab, Samangan và Kunduz. Cần lưu ý rằng lực lượng này nhận được sự hỗ trợ từ Thổ Nhĩ Kỳ.

    Còn lực lượng Turan Ismail Khan (chủ yếu được hỗ trợ bởi Iran) đang thực hiện các cuộc tấn công ở tỉnh Herat.

    Ông Putin ra đòn, chỉ thẳng mặt đồng minh của Ukraine - Máy bay Mỹ vừa xâm nhập rất nguy hiểm, cần bắn rơi ngay, chuyên gia Nga khẳng định! - Ảnh 1.

    Trong khi đó, các tay súng Taliban tiếp tục cuộc tấn công ở tỉnh Kandahar của Afghanistan, chiếm giữ các trạm kiểm soát quân sự, vũ khí, trang thiết bị và các con đường trọng yếu.

    Trong bối cảnh các cuộc đụng độ đang diễn ra trên khắp Afghanistan, các quan chức Kabul sẽ đến thăm Doha để thực hiện một vòng đàm phán khác với các đại diện của Taliban.

    Ông Putin ra đòn, chỉ thẳng mặt đồng minh của Ukraine - Máy bay Mỹ vừa xâm nhập rất nguy hiểm, cần bắn rơi ngay, chuyên gia Nga khẳng định! - Ảnh 2.

    Bản đồ chiến sự Afghanistan trong ngày 14/7.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:40:00 14/07/2021

    Mỹ âm thầm điều quân đến bảo vệ đại sứ quán ở Haiti

    Washington đã điều lực lượng đến Haiti để tăng cường an ninh cho Đại sứ quán Mỹ sau vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moise.

    Reuters dẫn lời ba quan chức giấu tên cho biết một nhóm nhỏ binh sĩ đã được triển khai đến Haiti vài ngày sau vụ ông Moise bị ám sát hôm 7/7. Hiện chưa rõ có bao nhiêu binh sĩ đã trở về Mỹ.

    Trong một tuyên bố trên tờ The Hill, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, "Sự an toàn và an ninh của các nhân viên ngoại giao phục là ưu tiên cao nhất của chúng tôi và chúng tôi sẽ liên tục đánh giá các biện pháp an ninh của mình."

    Ông Putin ra đòn, chỉ thẳng mặt đồng minh của Ukraine - Máy bay Mỹ vừa xâm nhập rất nguy hiểm, cần bắn rơi ngay, chuyên gia Nga khẳng định! - Ảnh 1.

    Mặc dù không có gì lạ khi Mỹ điều thêm lực lượng an ninh, bao gồm cả thuỷ quân lục chiến, đến các đại sứ quán của nước này trên khắp thế giới trong thời gian xảy ra khủng hoảng.

    Nhưng việc Mỹ nhanh chóng điều thêm người đến Haiti đã cho thấy sự bất ổn của quốc gia nhỏ bé này sau cái chết của ông Moise.

    Vụ ám sát ông Moise đã đẩy Haiti vào một cuộc khủng hoảng chính trị mới trong khi tình hình vốn đã căng thẳng.

    Haiti cũng đã yêu cầu Mỹ triển khai quân đội đến nước này để giúp thiết lập lại an ninh và bảo vệ các cơ sở hạ tầng quan trọng.

    Yêu cầu này vẫn đang được Washington xem xét. Nhưng các quan chức cho biết Lầu Năm Góc hiện chưa thấy cần thiết phải triển khai quân đội tới Haiti.

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:24:00 14/07/2021

    Đồng minh bị phục kích, thiệt hại nặng, không quân Nga trút bão lửa ở Syria

    Theo Southfront, Quân đội Arab Syria (SAA) đã hứng chịu thiệt hại nặng nề với ít nhất 8 người thương vong sau một cuộc phục kích của tàn quân IS tại khu vực làng ar-Rusafa, phía nam Raqqa, Syria.

    Không quân Vũ trụ Nga (VKS) đã nhanh chóng phản ứng và tiến hành 20 cuộc không kích trong khu vực.

    Theo nguồn tin chính phủ Syria, 15 tay súng IS đã bị tiêu diệt trong các cuộc giao tranh và không kích nói trên.

    Các cuộc tấn công của tàn quân IS ở khu vực hoang mạc miền trung Syria vẫn tiếp diễn trong bối cảnh hoạt động truy quét của Moscow và Damascus vẫn đang được tiến hành.

    Ông Putin ra đòn, chỉ thẳng mặt đồng minh của Ukraine - Máy bay Mỹ vừa xâm nhập rất nguy hiểm, cần bắn rơi ngay, chuyên gia Nga khẳng định! - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:51:00 14/07/2021

    Chuyên gia Nga: "Máy bay mới" sẽ là tiêm kích đa năng

    Bình luận về các tin tức liên quan tới việc các nhà sản xuất Nga sẽ giới thiệu về một "máy bay mới" trong khuôn khổ MAKS-2021, nhà phân tích Alexei Leonkov cho rằng:

     "Những bức ảnh chứng minh không tiết lộ toàn bộ hình dáng của chiếc máy bay này, nhưng đường viền cho thấy phần thân của chiếc máy bay sẽ có hình chữ V.

    Có thể thấy rằng chiếc máy bay sẽ có sải cánh tốt. Rõ ràng, điều này sẽ là một máy bay tấn công.

    Vì chúng tôi hiện có máy bay đa chức năng, nó rất có thể đủ khả năng tấn công các mục tiêu trên không và mặt đất. Xem xét rằng các công nghệ mới đang được phát triển hiện nay, chúng cũng sẽ được sử dụng trong máy bay".

    Theo Avia.pro, máy bay mới của Nga dự kiến sẽ được ​​trình bày tại MAKS-2021 dưới dạng mô hình.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:04:00 14/07/2021

    Mỹ - Haiti mở rộng điều tra vụ ám sát Tổng thống Moise

    Theo Miami Herald, cuộc điều tra vụ ám sát Tổng thống Haiti Moise đang tiếp tục được mở rộng, ngoài việc xác định nghi phạm chủ mưu vụ ám sát, nhà chức trách Haiti đang phối hợp với phía Mỹ điều tra xem những ai đã cung cấp hậu cần và vũ khí cho vụ tấn công - và kẻ đã chi trả cho hoạt động này.

    Các nguồn tin của tờ báo Mỹ cho biết ít nhất 9 hoặc 10 lệnh bắt có thể sớm được cảnh sát Haiti thực thi trong những ngày tới khi các nhà điều tra tiếp tục thẩm vấn 21 cá nhân đang bị giam giữ, bao gồm 18 người Colombia và 3 công dân Mỹ gốc Haiti.

    TT Putin tuyên bố các hoạt động chống Nga đã bắt đầu - EP-3 Mỹ vừa thực hiện điệp vụ siêu nguy hiểm nhằm vào QĐ Nga, chuyên gia khẳng định! - Ảnh 1.

    Các nhà điều tra Haiti cáo buộc rằng kẻ chủ mưu vụ ám sát tổng thống là Christian Emmanuel Sanon, 62 tuổi, một bác sĩ Haiti có quan hệ với Florida từ hơn 20 năm trước.

    Cảnh sát Haiti cho biết vẫn còn 5 người Colombia bị buộc tội giết tổng thống.

    Ngày hôm qua, cảnh sát cũng đã phát lệnh truy nã đối với ba công dân Haiti.

    Họ bao gồm một cựu thượng nghị sĩ Haiti, Jean Joel Joseph; một cựu quan chức phụ trách chống tham nhũng Joseph Felix Badio, và một trùm ma túy có quan hệ ở Nam Florida Rodolphe Jaar.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 06:54:00 14/07/2021

    Nhà Trắng ra tuyên bố chính thức về hỗ trợ cho Haiti

    Ít giờ trước, trang web của Nhà Trắng đã ra một thông báo trong đó liệt kê cách hỗ trợ của Mỹ cho Haiti kể từ năm 2010 tới nay.

    Liên quan tới bất ổn ở Haiti sau vụ ám sát Tổng thống Moise, phía Mỹ cho biết Bộ tư pháp và Bộ an ninh Nội địa Hoa Kỳ đang tiếp tục hỗ trợ quốc gia Caribe trong việc điều tra.

    Ngoài ra, Washington cũng cho biết sẽ hỗ trợ 5 triệu USD cho Cảnh sát Quốc gia Haiti (HNP) để mua các trang thiết bị phi sát thương nhằm chống lại các băng đảng tội phạm.

    Được biết các quan chức Haiti đã yêu cầu Mỹ hỗ trợ quân sự để bảo vệ các sân bay và các vị trí quan trọng của nước này, tuy nhiên nhiều khả năng Washington chưa tính đến việc đưa quân tới quốc gia Nam Mỹ.

    TT Putin tuyên bố các hoạt động chống Nga đã bắt đầu - EP-3 Mỹ vừa thực hiện điệp vụ siêu nguy hiểm nhằm vào QĐ Nga, chuyên gia khẳng định! - Ảnh 1.

    Ảnh chụp màn hình thông báo của Nhà Trắng.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 06:36:00 14/07/2021

    Chuyên gia Nga ra cảnh báo nguy hiểm trong vụ Su-30 đánh chặn EP-3 Mỹ

    Hôm 14/7, một tiêm kích Su-30 của Nga đã được triển khai để đánh chặn máy bay trinh sát EP-3E Ares của Không quân Mỹ gần khu vực Biển Đen Nga tuyên bố là biên giới.

    Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chính trị-Quân sự MGIMO, Tiến sĩ Khoa học Lịch sử Alexei Podberezkin đã bình luận về vụ việc như sau:

    "Máy bay trinh sát là một đối tượng nguy hiểm. Nhân tiện, một đối tượng như vậy, trong trường hợp nổ ra chiến sự, phải bị tiêu diệt đầu tiên.

    Máy bay trinh sát có khả năng khai thác thông tin rất tốt ở khoảng cách rất xa - lên đến 500 km, và vì vấn đề này, nó cực kỳ nguy hiểm.

    A - Ảnh 1.

    Các chuyến bay của nó dọc theo biên giới của chúng ta (Nga) đã trở nên thường xuyên, chúng ghi lại những chi tiết nhỏ nhất ngay cả trong điều kiện khi các hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa của chúng ta được ngụy trang.

    Thực tế đó là một hành động khiêu khích nhưng vấn đề chính yếu ở đây là các mục tiêu do thám. Họ đang theo dõi cẩn thận việc triển khai quân đội của chúng ta, tần số mà các trạm radar của chúng ta hoạt động.

    Tất nhiên, chúng ta đã học cách phản ứng với những hành động khiêu khích này. Nhưng hoạt động của chúng đang tăng mạnh.

    Tôi xin nhấn mạnh đây là một nhiệm vụ siêu nguy hiểm bao gồm kích động (phòng không Nga), sau đó phát hiện và truyền tải thông tin".

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 06:19:00 14/07/2021

    Tổng thống Nga Putin giải thích lý do mình viết bài báo về Ukraine

    Trong cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình Russia 24, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết rằng ông đã suy nghĩ trong nhiều tháng về việc viết bài báo "Về sự thống nhất lịch sử của người Nga và người Ukraine" - trước khi nó được đăng trên trang web của Điện Kremlin hôm 13/7:

    Ông Putin cũng lưu ý rằng bài báo nói trên là "tài liệu phân tích dựa trên các sự kiện lịch sử, sự kiện, tài liệu lịch sử".

    Trả lời câu hỏi về lý do tại sao ông lại có ý tưởng cho một bài viết như vậy, nguyên thủ quốc gia Nga lưu ý rằng trong lúc mọi người vẫn làm những công việc hàng ngày, theo quán tính, họ không nghĩ về những vấn đề được nêu trong bài báo:

    "Và tình hình đòi hỏi chúng ta phải xem xét kỹ hơn thế giới mà chúng ta đang sống, chúng ta là ai, mối quan hệ của chúng ta với những người thân và láng giềng gần gũi nhất của chúng ta".

    A - Ảnh 1.

    Tổng thống Nga Vladimir Putin.

    Ông Putin cũng khẳng định rằng "các hoạt động chống Nga đã bắt đầu, và dĩ nhiên điều này không thể không gây ra cho chúng tôi một số lo ngại".

    Ông chủ Điện Kremlin cũng nhấn mạnh, ngày nay ở Ukraine có hàng triệu người cũng như các lực lượng chính trị muốn khôi phục quan hệ với Nga, nhưng họ không được phép thực hiện các kế hoạch này và bị loại khỏi chính trường một cách sai trái.

    Tổng thống Nga nêu rõ rằng bài báo của ông được gửi tới cả người dân Nga và người dân Ukraine, "và những người bảo trợ cho giới lãnh đạo chính trị của Ukraine ngày nay. Họ cũng nên biết chúng tôi là gì và chúng tôi có quan hệ với nhau như thế nào".

    Ông Putin bày tỏ hy vọng rằng giới lãnh đạo Ukraine sẽ đọc bài báo của ông và tuyên bố sẵn sàng thảo luận về nó.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ

Nóng
Tâm điểm
Công ty Cổ phần VCCorp

© Copyright 2010 - 2023 – Công ty Cổ phần VCCorp

Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Email: btv@soha.vn
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân
Điện thoại: 024 7309 5555

Liên hệ quảng cáo:
Hotline: 0794.46.33.33 - 0961.98.43.88
Email: giaitrixahoi@admicro.vn
Hỗ trợ & CSKH:
Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Tel: (84 24) 7307 7979
Fax: (84 24) 7307 7980
Chính sách bảo mật

Chat với tư vấn viên