Hé lộ tầm bắn "khủng khiếp" tên lửa siêu thanh của quân đội Mỹ

Thanh Bình |

Breaking Defense trích dẫn lời của một phát ngôn viên Lầu Năm Góc cho hay, tầm bắn Vũ khí siêu thanh tầm xa (LRHW) của quân đội Mỹ sẽ vượt quá 2.775 km.

Thiết bị bay siêu thanh C-HGB rời bệ phóng tại bãi thử tên lửa ở Thái Bình Dương, Hawaii. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ)

Thiết bị bay siêu thanh C-HGB rời bệ phóng tại bãi thử tên lửa ở Thái Bình Dương, Hawaii. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ)

Breaking Defense trích dẫn lời của một phát ngôn viên Lầu Năm Góc cho hay, tầm bắn Vũ khí siêu thanh tầm xa (LRHW) của quân đội Mỹ sẽ vượt quá 2.775 km.

Theo Lockheed Martin Corp., nhà cung cấp vũ khí số 1 của Lầu Năm Góc, một tổ hợp hoàn chính của LRHW bao gồm 4 hệ thống gồm xe mang phóng rên lửa, xe radar, xe chỉ huy và xe tiếp đạn. Mỗi xe mang phóng tên lửa được triển khai 2 quả đạn LRHW có thể triển khai chiến đấu trong thời gian rất ngắn.

Ngoài ra, theo Breaking Defense tên lửa Conventional Prompt Strike (CPS) của Hải quân Mỹ cũng sẽ có chỉ số tương tự.

Cũng theo Breaking Defense, những vũ khí như vậy được triển khai ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương sẽ có khả năng đánh trúng các mục tiêu ở Nga và Trung Quốc, vốn sẽ trở thành "cơn ác mộng" đối với nước này sau này. Đồng thời, tên lửa cũng có thể được triển khai ở châu Âu.

Trước đó, vào tháng 8/2020, quân đội Mỹ trong một cuộc họp giao ban trực tuyến đã nói về việc phóng, quá trình bay và tiêu diệt mục tiêu của tên lửa với thiết bị bay siêu thanh Common Hypersonic Glide Body (C-HGB). Các cuộc thử nghiệm tương ứng do Hải quân và Lục quân Hoa Mỹ thực hiện diễn ra vào tháng 3 cùng năm.

Được biết, tổ hợp sẽ được lắp trên khung gầm xe bánh lốp - tương tự như khung gầm của tổ hợp tên lửa phòng không Patriot. Xe chiến đấu sẽ có hai container vận chuyển - phóng cùng tên lửa AUR mang phần chiến đấu C-HGB.

Hệ thống vũ khí mới sẽ là vũ khí chiến lược quan trọng và khả năng răn đe mạnh mẽ trước các đối thủ cho Quân đội Mỹ. Tên lửa siêu thanh có thể lên cao tới đỉnh bầu khí quyển của Trái đất và bay ngoài tầm bắn của các hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không cho đến khi đầu đạn bắt đầu tấn công, lúc đó đã quá muộn để phản ứng đánh chặn.

Cực kỳ chính xác, cực nhanh, cơ động và khả năng sống còn cao, đầu đạn siêu thanh có thể tấn công mọi mục tiêu trên thế giới trong vòng vài phút.

Quân đội Mỹ hiện đang nỗ lực có được nguyên mẫu vũ khí siêu thanh cho thử nghiệm vào năm tài chính 2023. Các hệ thống xe phóng lục quân mới được trang bị tên lửa siêu thanh có thể bay với tốc độ hơn 3.800 dặm/giờ (hơn 6.000 km/h).

Theo các nguồn tin, thiết bị bay C-HGB sẽ được sử dụng trên tên lửa siêu thanh LRHW đầy hứa hẹn của Lục quân, CPS cho Hải quân và Hypersonic Conventional Strike Weapon (HCSW) của Không quân Mỹ.

Giới chuyên gia nhận định, cự ly bay của C-HGB, nếu tính đến cả tầm bắn của tên lửa, có thể đạt tới 4.000-5.000 km. Với tốc độ đạt được, LRHW bay nhanh hơn Zircon, tương đương với tên lửa siêu thanh Kinzhal của Nga và vượt trội về tầm bắn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại