Hé lộ chiến thuật lính dù Nga sử dụng để tấn công quân Ukraine, đánh chiếm chốt

Trung Hiếu |

Bộ Quốc phòng Nga hôm 17/3 công bố clip cho thấy chiến thuật của lính dù Nga sử dụng xe thiết giáp đa dụng, súng giảm thanh cùng UAV để tìm và vô hiệu hóa lực lượng đối phương trên chiến trường Ukraine.

Cho đến nay, Nga đang tiếp tục sử dụng các đơn vị lính dù - lực lượng thiện chiến của quân đội Nga để định vị và loại khỏi vòng chiến đấu lực lượng đối phương trong khuôn khổ "chiến dịch quân sự đặc biệt".

Trong clip này, một đội trinh sát của lính dù Nga nhanh chóng tập hợp và tiến vào khu vực thực thi nhiệm vụ.

Khi tới nơi, đội bắt đầu trinh sát dọc theo tuyến tiếp xúc, sử dụng UAV để định vị điểm chốt giữ của binh lính Ukraine.

Ngay khi phát hiện ra quân Ukraine, tọa độ đối phương được các trinh sát chuyển về phòng chỉ huy. Sau đó, Nga oanh kích vào vị trí đã xác định tọa độ.

Kế đó, một đội tiến công của lính dù Nga sử dụng xe thiết giáp đa dụng Typhoon để tiến chiếm vị trí đối phương.

Đội lính dù này tiến thật sát tới mục tiêu, sử dụng súng máy 30mm gắn trên xe để chế áp hỏa lực đối phương. Sau đó, nhóm "bộ binh dù" xuống xe và vừa bắn vừa tiến về mục tiêu để hoàn tất nhiệm vụ.

Lính dù đi xe thiết giáp đa dụng Typhoon, dùng súng máy và súng tiểu liên giảm thanh để vô hiệu hóa lực lượng Ukraine

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại