Hành trình siêu xe Gumball 3000 sắp khởi hành từ Việt Nam

Nghi Đức |

Hành trình siêu xe Gumball 3000 sẽ chọn TP HCM là điểm xuất phát vào ngày 14/9 và kết thúc tại Singapore vào ngày 22/9.

Gumball 3000 là hành trình siêu xe tổ chức lần đầu tiên vào năm 1999. Mỗi hành trình quy tụ hàng trăm siêu xe, sẽ kéo dài trong nhiều ngày, đi qua nhiều quốc gia khác nhau. Đây được xem như là sự kết hợp độc đáo giữa nghệ thuật, ô tô, âm nhạc và điện ảnh, tạo nên thương hiệu gắn liền với phong cách sống thượng lưu.

Hành trình siêu xe Gumball 3000 sắp khởi hành từ Việt Nam- Ảnh 1.

Mới đây, trang facebook chính thức của Gumball vừa đăng tải thông tin về hành trình năm nay. Theo đó, Gumball 3000 2024 kỷ niệm lần thứ 25 sẽ được tổ chức tại khu vực Đông Nam Á.

Hành trình siêu xe Gumball 3000 sắp khởi hành từ Việt Nam- Ảnh 2.

Gumball 3000 năm 2024 xuất phát từ Sài Gòn ngày 14/9, kết thúc tại Singapore ngày 22/9.

Hành trình lần này sẽ xuất phát tại Sài Gòn (TP HCM, Việt Nam), đi qua Phrom Penh và Angkor Wat của Campuchia), Bangkok và Krabi của Thái Lan, Kuala Lumpur của Malaysia trước khi kết thúc tại Singapore. Hoạt động cuối cùng của hành trình là cùng nhau thưởng thức bữa tiệc tốc độ ở chặng F1 Singapore diễn ra vào ngày 22/9.

Hành trình siêu xe Gumball 3000 sắp khởi hành từ Việt Nam- Ảnh 3.

Tay chơi xe Cường "đô-la" đăng tải hình ảnh về chương trình.

Thông tin này ngay lập tức nhận được sự quan tâm của nhiều chủ sở hữu siêu xe tại Việt Nam. Một nhân vật nổi tiếng là doanh nhân Nguyễn Quốc Cường cũng đã đăng tải thông tin hành trình này lên facebook cá nhân. Điều này khiến nhiều người cho rằng đại gia với biệt danh Cường "đô la" sẽ tham gia hành trình Gumball 3000. Hiện nay, anh đang sở hữu siêu xe Ferrari SF90 Spider, Bentley Continental GT, Porsche 911 Sport Classic và loạt xe sang khác.

Hành trình siêu xe Gumball 3000 sắp khởi hành từ Việt Nam- Ảnh 4.

Hai chiếc Ferrai SF90 Spider và Porsche 911 Sport Classic của Cường "đô-la".

Ngoài ra, ông Đặng Lê Nguyên Vũ với bộ sưu tập đồ sộ lên tới 500 xe sang và siêu xe cũng được nhiều người kỳ vọng tham gia hành trình này. Số lượng siêu xe trong garage của ông Vũ đã lên tới hàng trăm, trong đó những mẫu xe thuộc hàng hypercar như McLaren Senna, Bugatti Veyron, Porsche 918 Spyder, Ford GT.

Hành trình siêu xe Gumball 3000 sắp khởi hành từ Việt Nam- Ảnh 5.

McLaren Senna, Bugatti Veyron, Porsche 918 Spyder, Ford GT là những chiếc hypercar thuộc sở hữu của ông Đặng Lê Nguyên Vũ.

Chưa hết, doanh nhân Phạm Trần Nhật Minh là người đang sở hữu hai chiếc hypercar khác là Pagani Huyara và McLaren Elva; doanh nhân Hoàng Kim Khánh đang sở hữu hai chiếc hypercar bao gồm Koenigsegg Regera và McLaren Senna.

Hành trình siêu xe Gumball 3000 sắp khởi hành từ Việt Nam- Ảnh 6.

Chiếc Rolls-Royce Phantom mang biển số 81K-8888 tại Gumball 3000 năm 2011.

Trước đó, hành trình Gumball 3000 năm 2011 xuất hiện chiếc Rolls-Royce Phantom mang biển số tượng trưng 81K-8888 cũng được nhiều người hâm mộ chú ý. Có thể nói, Gumball 3000 hứa hẹn sẽ là một bữa tiệc mãn nhãn dành cho những ai thích siêu xe tại Việt Nam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại