Hàng chục người thương vong trong vụ xe chở thuốc nổ lao vào Vệ binh Cách mạng Iran

Vũ Thu Hương |

Một vụ đánh bom liều chết đã diễn ra tại khu vực phía đông nam Iran khiến 27 người thuộc lực lượng Vệ binh Cách mạng nước này thiệt mạng.

Theo Reuters, sự việc bắt đầu khi một người đánh bom liều chết lái chiếc xe chứa đầy thuốc nổ tấn công xe buýt đang vận chuyển các binh sĩ thuộc lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran, trên con đường từ Khash đến Zehedan tại tỉnh Sistan-Baluchistan. Bên cạnh 27 người thiệt mạng, 13 người cũng bị thương.

Nhóm vũ trang người Sunni, Jaish al Adl, đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Nhóm này có mục tiêu tìm kiếm quyền lợi lớn hơn và cải thiện điều kiện sống cho người thiểu số Baluchis.

Vụ nổ xảy ra hai ngày sau khi Iran đánh dấu kỷ niệm 40 năm Cách mạng Hồi giáo, ngày ông Ayatollah Ruhollah Khomeini trở lại Tehran vào năm 1979 sau hơn 14 năm lưu vong, lật đổ chế độ quân chủ thân phương Tây và thành lập Cộng hòa Hồi giáo Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Bahram Qassemi nói rằng Iran sẽ tìm cách đáp trả vụ tấn công tự sát, theo Fars.

Vụ đánh bom xảy ra khi các nhà lãnh đạo thế giới tập trung tại Warsaw, Ba Lan, trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo để bàn về Trung Đông và Iran. Họ mong muốn kêu gọi các nước gia tăng áp lực với Tehran.

Vụ đánh bom diễn ra tại khu vực phía đông nam đất nước, nơi lực lượng an ninh đang đối mặt với nguy cơ cao bị tấn công bởi cộng đồng Sunni thiểu số của Iran. Không chỉ vậy, khu vực này giáp biên giới Pakistan và còn là nơi hoạt động của các băng đảng buôn lậu ma túy.

Trong quá khứ, Iran đã cáo buộc đối thủ chính của mình trong khu vực là Saudi Arabia, quốc gia có phần đông dân số theo dòng Sunni, đã hỗ trợ các nhóm vũ trang Sunni ly khai tấn công lực lượng Vệ binh Cách mạng. Riyadh bác bỏ các cáo buộc này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại