Hàn Quốc tuyên bố có thể vô hiệu hóa "siêu pháo" lẫn "siêu tên lửa" của Triều Tiên

Tất Đạt |

Thông tin này được đưa ra ít lâu sau khi Triều Tiên công bố một số loại vũ khí mới trong cuộc duyệt binh tuần trước.

Ngày 13/10, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết quân đội nước này có thể "đáp trả và vô hiệu hóa" pháo binh và tên lửa của Triều Tiên nếu chúng được sử dụng để tấn công Hàn Quốc. Thông tin này được đưa ra ít lâu sau khi Triều Tiên công bố vũ khí mới trong cuộc duyệt binh tuần trước.

Vào ngày 10/10, Triều Tiên đã tổ chức cuộc duyệt binh quy mô lớn ở Bình Nhưỡng để đánh dấu 75 năm ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên, qua đó tiết lộ những hình ảnh đầu tiên về tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới (ICBM) và tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) cùng với nhiều bệ phóng tên lửa được phát triển gần đây.

Khi được hỏi về năng lực phòng thủ của Hàn Quốc trước đạn pháo và tên lửa của Triều Tiên, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Moon Hong-sik cho biết quân đội Hàn Quốc có thể đánh chặn tên lửa thông qua hệ thống Patriot hoặc hệ thống tên lửa đất đối không M-SAM II sắp được triển khai.

"Trong trường hợp bị tấn công đồng thời bằng các loại tên lửa khác nhau, chúng tôi có thể ngay lập tức đáp trả và vô hiệu hóa chúng bằng cách vận hành cả hệ thống phòng thủ tên lửa của Hàn Quốc lẫn các hệ thống tấn công chiến lược khác," ông Moon nói.

Hàn Quốc tuyên bố có thể vô hiệu hóa siêu pháo lẫn siêu tên lửa của Triều Tiên - Ảnh 1.

Trong cuộc duyệt binh mới nhất, Triều Tiên đã cho ra mắt phiên bản tên lửa đạn đạo tầm ngắn của nước này dựa trên mẫu Iskander của Nga và nhiều bệ phóng tên lửa siêu lớn mà Triều Tiên đã sử dụng để phóng thử tên lửa nhiều lần kể từ năm 2019.

Yonhap dẫn lời một chuyên gia Hàn Quốc nhận định Triều Tiên có thể bắn thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) mới và các loại vũ khí khác được công bố trong cuộc duyệt binh gần đây tùy thuộc vào kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ,

"Để xác định hiệu quả của vũ khí, Triều Tiên có thể cho bắn thử. Nước này có thể sẽ đánh giá tình hình trước khi thử nghiệm vũ khí. Một trong những điều quan trọng nhất trong số đó là kết quả của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp tới."

Được biết, loại "siêu tên lửa" mới được Triều Tiên hé lộ trong cuộc duyệt binh mới còn lớn hơn cả phiên bản cũ được cho là có thể tấn công bất kì phần nào trên lãnh thổ Mỹ.

Cũng theo chuyên gia này, Mỹ và Triều Tiên vẫn có thể nối lại các cuộc đối thoại kể cả khi ứng cử viên Joe Biden đắc cử bởi vì ông Biden sẽ khó có khả năng quay trở lại chính sách "kiên trì chiến lược" thời ông Obama.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tổ chức ba cuộc gặp với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un từ tháng 6/2018, tuy nhiên các cuộc đối thoại chưa đạt được sự đồng thuận hay kết quả nào đáng kể.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại