Hàn Quốc: Triều Tiên sắp cạn tiền vì liên tiếp "hứng" đòn trừng phạt

Hồng Anh |

Giới phân tích Hàn Quốc cho rằng động thái hòa bình của Triều Tiên chỉ là cách "câu giờ" để nước này tìm cách giảm sức ép của các lệnh trừng phạt.

Yonhap trích lời Chủ tịch Ủy ban Tình báo Quốc hội Hàn Quốc ngày 21/2 cho biết, dự kiến nguồn dự trữ ngoại tệ của Triều Tiên sẽ cạn kiệt vào khoảng tháng 10 năm nay nếu quốc gia này tiếp tục hứng chịu các lệnh trừng phạt quốc tế.

Phát biểu trong cuộc họp Đảng Tự do Hàn Quốc, Đại diện Kang Seok Ho cho rằng những động thái hòa bình gần đây của Triều Tiên đối với Hàn Quốc đều hướng tới mục đích giảm thiểu những khó khăn về kinh tế, bao gồm việc lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cử em gái làm đại diện ngoại giao và gửi lời mời Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In tới thăm Bình Nhưỡng.

"Theo báo cáo tôi nhận được, thì Triều Tiên có thể đối mặt với nguy cơ bị đóng băng tất cả các khoản thu nhập ngoại tệ và tài sản nước ngoài, đồng thời nguồn dự trữ ngoại hối (tiền USD) sẽ cạn kiệt vào khoảng tháng 10 năm nay, nếu họ tiếp tục hứng những đòn trừng phạt của quốc tế trong thời gian tới", ông Kang cho hay.

Tuy nhiên, ông Kang không nêu rõ báo cáo này đến từ nguồn nào, và liệu đó có phải dữ liệu của Cơ quan Tình báo Quốc gia hay không. Ông chỉ nói rằng ông thu được kết luận này sau khi thảo luận về nhành Ô-liu mà Triều Tiên đã chìa về phía Hàn Quốc với các quan chức tình báo.

Ông Kang cho rằng: "Trong thời điểm hiện nay, chính phủ của chúng ta [Hàn Quốc] cần tăng cường hợp tác hơn nữa với cộng đồng quốc tế về các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên".

Ông này cũng nói rằng chính phủ Hàn Quốc nên điều một đặc phái viên đến Triều Tiên để tích cực thúc đẩy và giúp Triều Tiên – Mỹ nối lại các cuộc đàm phán.

Hàn Quốc: Triều Tiên sắp cạn tiền vì liên tiếp hứng đòn trừng phạt - Ảnh 1.

Cái bắt tay lịch sử của Tổng thống Moon Jae-in và bà Kim Yo Jong, em gái lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Ảnh: USA weekly.

Trong những tuần gần đây, mối quan hệ giữa hai miền bán đảo Triều Tiên đã được "phá băng" và nhanh chóng ấm lên khi lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đồng ý nối lại đàm phán hòa bình giữa hai nước.

Ông Kim đã cử phái đoàn cấp cao trong đó có em gái ông, đội nữ cổ động viên, đoàn văn công và các vận động viên Triều Tiên đến tham dự Thế vận hội mùa đông Pyeongchang. Hơn nữa ông Kim còn ngỏ lời mời tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In tới thăm thủ đô Bình Nhưỡng.

Chứng kiến những động thái của Triều Tiên, nhiều người hy vọng rằng hai miền bán đảo sẽ có triển vọng hòa bình trong tương lai. Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích lại cho rằng những động thái của ông Kim có liên quan đến nguồn dự trữ ngoại hối đang cạn kiệt khi những đòn trừng phạt liên tiếp giáng xuống.

Tổng thống Moon đã hồi đáp lời mời của lãnh đạo Triều Tiên rằng ông mong các bên sẽ đáp ứng được các điều kiện hợp lý để chuyến thăm Bình Nhưỡng theo lời mời của lãnh đạo Triều Tiên được tiến hành.

Theo Yonhap, điều này có nghĩa là trước hết Hàn Quốc cần thấy những tiến triển trong các nỗ lực giải quyết xung đột hạt nhân của Triều Tiên, chẳng hạn như các cuộc đàm phán giữa Mỹ - Triều phải được tiến hành trước khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh liên Triều.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại