Thái Lan điều tra liên hệ với nhà Shinawatra, đảng Pheu Thai đối diện nguy cơ bị giải thể

Hải Võ |

Chính phủ Thái Lan đang theo dõi chặt chẽ các động thái của anh em cựu thủ tướng lưu vong Thaksin và Yingluck Shinawatra - tờ The Nation cho hay.

The Nation dẫn nguồn tin an ninh hôm 20/2 tiết lộ, chính phủ Thái Lan đang điều tra thông tin liên quan đến các cuộc gặp giữa những chính khách của đảng Pheu Thai và anh em ông Thaksin, được cho là diễn ra ở một số nước châu Á.

Theo đó, các quan chức pháp lý làm việc cho Hội đồng Quốc gia vì hòa bình và trật tự (NCPO) đã được chỉ đạo xác định liệu những người tham dự các cuộc gặp nói trên có vi phạm hiến pháp Thái Lan hay không.

Bản hiến pháp hiện hành - có hiệu lực từ tháng 4/2017, nghiêm cấm bất kỳ sự can thiệp nào từ bên ngoài vào công việc nội bộ của một chính đảng Thái Lan. Những người vi phạm - dù là các cá nhân hay đảng phái chính trị - sẽ đối mặt với các biện pháp trừng phạt cứng rắn, bao gồm phạt tù, phạt tiền và cả giải thể đảng.

Trước đó, một vài nhân vật quan trọng và các chính khách của đảng Pheu Thai được báo cáo là đã gặp mặt ông Thaksin và bà Yingluck ở Trung Quốc, Nhật Bản, Hồng Kông và Singapore trong tuần qua.

Bà Yingluck đã trốn khỏi Thái Lan như thế nào?

Anh em Shinawatra đang sống lưu vong ở nước ngoài, sau khi phải đào tẩu để tránh các án tù tại Thái Lan. Dù không còn vai trò gì trong đảng Pheu Thai, nhưng hai cựu thủ tướng bị lật đổ vẫn còn ảnh hưởng đáng kể đối với các chính trị gia người Thái.

Nguồn tin của The Nation nói, "Hành động pháp lý phải được thực thi. Không thể để điều này tiếp tục tái diễn, nếu không tình hình sẽ vượt tầm kiểm soát."

Cũng theo nguồn tin, thủ tướng Prayut Chan-o-cha, đồng thời là người đứng đầu NCPO, đã chỉ đạo các cơ quan hữu quan rằng mọi hành động của chính quyền "phải tuân theo pháp luật".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại