Hàn Quốc: Triều Tiên chưa có khả năng phóng ICBM từ bệ phóng di động

Vietnam+ |

Chánh Văn phòng An ninh Quốc gia Hàn Quốc, ông Chung Eui-yong ngày 6/11 nhận định, Triều Tiên được cho là chưa có khả năng phóng các tên lửa đạn đạo liên lục địa từ các bệ phóng di động.

Chánh Văn phòng An ninh Quốc gia thuộc phủ Tổng thống Hàn Quốc, ông Chung Eui-yong ngày 6/11 nhận định, Triều Tiên có thể chưa đủ khả năng phóng các tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) từ các bệ phóng di động (TEL).

Vấn đề này đang gây tranh cãi ở Seoul sau khi ông Chung Eui-yong cho rằng về mặt kỹ thuật, Triều Tiên khó có thể bắn ICBM từ các bệ phóng di động. Những người chỉ trích bảo thủ cho rằng ông Chung Eui-yong quá ngây thơ.

Phát biểu trên đi ngược lại đánh giá trước đó của Giám đốc Cơ quan Tình báo Quân đội, ông Kim Yong-hwan. Trong cuộc họp đánh giá của Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc hồi đầu tháng, ông Kim Yong-hwan cho rằng công nghệ ICBM của Triều Tiên "đã được nâng lên cấp độ mà tên lửa có thể được phóng từ TEL./."

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại