Hàn Quốc nói em gái ông Kim Jong-un được giao thêm chức vụ quan trọng

Minh Hạnh |

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Jeong Kyeong-doo cho biết em gái ông Kim Jong-un - bà Kim Yo-jong có khả năng đang điều hành một trong những cơ quan chính trị quan trọng nhất ở Triều Tiên.

Phát biểu trước Quốc hội hôm thứ Ba, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Jeong Kyeong-doo cho biết bà Kim Yo-jong có khả năng đang phụ trách Vụ Tổ chức và Hướng dẫn (OGD) của đảng Lao động (WPK) Triều Tiên. Cơ quan này phụ trách việc giáo dục tư tưởng, tổ chức đảng và bổ nhiệm.

Các chuyên gia cho biết OGD cũng là bộ phận giám sát khoảng 3 triệu thành viên của WPK để đảm bảo những người này trung thành với lí tưởng của đảng.

Nếu thông tin này được xác thực, thì vị thế của bà Kim Yo-jong như “người quyền lực thứ 2 ở Triều Tiên” sẽ càng được củng cố.

Trước đó, bà Kim Yo-jong từng là phụ tá của ông Kim Jong-un suốt nhiều năm liền trong vai trò người đứng đầu cơ quan tuyên truyền của Triều Tiên.

Ngoài ra, theo Bộ trưởng Jeong, bà Kim dường như cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc định hình chính sách đối ngoại với Mỹ và Hàn Quốc của Triều Tiên.

Nhận định của Bộ trưởng Jeong được đưa ra sau khi Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS) cho biết ông Kim Jong-un đã quyết định trao nhiều quyền lực hơn cho các quan chức cấp cao, bao gồm cả bà Kim Yo Jong, để giảm bớt khối lượng công việc.

Bà Kim được cho là đã nhận nhiệm vụ phụ trách chính sách đối ngoại với Mỹ, Hàn Quốc và một số vấn đề chung khác.

Ông Pak Pong-ju - Phó chủ tịch Ủy ban Quốc vụ và tân Thủ tướng Kim Tok-hun đã được trao quyền kiểm soát lĩnh vực kinh tế.

Về quân sự, Choe Pu-il - người phụ trách quân sự của Ủy ban Trung ương Đảng và ông Ri Pyong-chol, Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương nhận trách nhiệm quản lý một phần.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại