Hận cô ruột thường xuyên chửi mắng, 9X dùng búa sát hại cô rồi báo công an

Khoa Nguyên |

Phong khai sống chung với cô ruột từ nhỏ nhưng thường xuyên bị cô chửi mắng. Do mối hận dồn nén lâu ngày nên bị cáo gây tội ác.

Ngày 13/5, TAND TP.HCM mở phiên toà sơ thẩm xét xử bị cáo Trung Kim Phong (24 tuổi, ngụ quận 8, TP.HCM) về tội "Giết người".

Theo cáo trạng, Phong sống chung với cô ruột là bà H. tại phường 12, quận 8. Chiều 27/4/2019, bị cáo nhìn thấy cô ruột ngồi trước máy vi tính trong nhà và nhớ lại chuyện trước đây cô hay la mắng mình. Ôm hận, Phong cầm búa hành hung cô ruột từ phía sau khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, nam thanh niên 9X gọi điện thoại cho công an tự thú.

Tại tòa, Phong thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo khai sống chung với cô ruột từ nhỏ, thường xuyên bị cô chửi mắng. Do mối hận dồn nén lâu ngày nên bị cáo gây tội ác.

Sau phần xét hỏi, HĐXX nhận thấy vụ án còn nhiều vấn đề cần làm rõ, lời khai của bị cáo tại tòa chưa hợp lý, không phù hợp với diễn biến tâm lý tội phạm. Từ đó, TAND TP.HCM quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vụ án.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại