Hai tàu khu trục đa năng của Nga xóa sổ tàu ngầm của kẻ thù giả định

Kiệt Linh |

Lực lượng trên hai tàu khu trục thuộc Đề án 20380 - Steregushchiy và Soobrazitelny đã tìm kiếm, phát hiện và xóa sổ tàu ngầm của kẻ thù giả định trong một cuộc tập trận vừa diễn ra, văn phòng báo chí Hạm đội Baltic hôm qua (2/4) cho biết.

"Trong cuộc tập trận chiến thuật theo kế hoạch, các lực lượng trên hai tàu khu trục Steregushchiy và Soobrazitelny đã hoàn tất một loạt bài tập huấn luyện chiến đấu trên biển. Cụ thể, họ đã phối hợp hành động chung để tìm kiếm, phát hiện và xóa sổ một chiếc tàu ngầm", văn phòng báo chí của Hạm đội Baltic cho hay.

Theo tuyên bố của Hạm đội Baltic, các thủy thủ trên hai tàu chiến của Nga đã xác định và dò theo mục tiêu dưới nước nhờ vào sự giúp đỡ của các hệ thống định vị. Sau đó, các tàu khu trục của Nga đã phóng ngư lôi phá hủy tàu ngầm bị phát hiện của kẻ thù giả định.

"Ngoài các biện pháp chiến tranh chống tàu ngầm, lực lượng trên hai tàu chiến của Nga còn thực hiện các thao tác chung, tương tác và liên lạc giữa các tàu, tiến hành tập trận chống lại vũ khí phóng xạ, hóa học và sinh học trên tàu cũng như kiểm soát tổn thất gây ra cho tàu", văn phòng báo chí Hạm đội Baltic cho biết thêm.

Các tàu thuộc Đề án 20380 là những tàu khu trục đa năng được phát triển bởi Cục Thiết kế Kỹ thuật Hàng hải Almaz (St. Petersburg). Chúng được thiết kế để thực hiện các nhiệm vụ hộ tống, tấn công, tuần tra hàng hải và yểm trợ hỏa lực trong những chiến dịch tấn công đổ bộ.

Các tàu thuộc Đề án 20380 được trang bị hệ thống vũ khí chính là tên lửa chống hạm Uran và các bệ phóng tên lửa đất đối không Redut. Các tàu này còn được trang bị hệ thống pháo A-190 cỡ nòng 100mm và hệ thống tên lửa phòng không loại nhỏ AK-630. Tàu khu trục Đề án 20380 có thể mang theo một chiếc trực thăng Ka-27.

Hạm đội Biển Đen xóa sổ tàu ngầm của kẻ thù giả định

Các tàu khu trục thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga mới đây cũng tiến hành một cuộc tập trận ở Địa Trung Hải. Theo kịch bản tập trận, các tàu chiến của Nga đã phát hiện và xóa sổ một tàu ngầm của kẻ thù giả định, văn phòng báo chí của hạm đội cho biết hôm 1/4.

"Nhóm tàu chiến nổi thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga bao gồm tàu khu trục Đô đốc Grigorovich, Đô đốc Makarov và Đô đốc Essen đã tiến hành cuộc tập trận ở biển Địa Trung Hải để tìm kiếm và phá hủy tàu ngầm của kẻ thù giả định.

Các lực lượng trên tàu đang thực hiện nhiệm vụ của họ như một phần của lực lượng đóng thường trực của Hải quân Nga ở vùng biển xa", văn phòng báo chí Hạm đội Biển Đen của Nga cho biết.

Các thủy thủ của Hải quân Nga đã huấn luyện kỹ năng phát hiện và liên tục bám đuổi theo tàu ngầm của kẻ thù đồng thời hoàn tất các thủ tục trong giới hạn thời gian cho phép để có thể triển khai ngư lôi cũng như bom được đẩy bằng rocket. Lực lượng trên trực thăng chống tàu ngầm Ka-27PL thuộc đơn vị phòng không-không quân của Hạm đội Biển Đen đã hỗ trợ hỏa lực từ trên không.

"Với sự phối hợp hành động giữa các lực lượng trên tàu khu trục và trực thăng, hoạt động săn đuổi tàu ngầm của kẻ thù giả định đã kết thúc bằng sự phá hủy hoàn toàn của mục tiêu này", văn phòng báo chí Hạm đội Biển Đen cho biết thêm.

Vào giai đoạn cuối của cuộc tập trận, các lực lượng đã thực hiện bài tập huấn luyện triển khai chung, phối hợp thực hiện các thao tác chiến đấu cũng như huấn luyện hoạt động thông tin, liên lạc đặc biệt và diễn tập phòng không để bảo vệ cho một nhóm tàu trong hành trình trên biển.

Các tàu chiến như tàu Đô đốc Grigorovich thuộc Đề án 11356R/M. Những tàu khu trục loại này được thiết kế để phá hủy các tàu nổi, tàu ngầm và các cơ sở hạ tầng trên mặt đất của kẻ thù. Ngoài ra, các tàu thuộc Đề án 11356R/M còn tiến hành hoạt động tuần tra và bảo vệ các đường biển.

Tàu thuộc Đề án 11356R/M được trang bị 8 bệ phóng tên lửa hành trình Kalibr-NK - những tên lửa có khả năng tấn công những mục tiêu nổi, mục tiêu ven biển và ngầm dưới nước ở khoảng cách lên tới 2.600km.

Các tàu loại này còn được trang bị hệ thống pháo A-190 cỡ nòng 100mm, các tên lửa phòng không Shtil-1, Palash và AK-630M, các ống phóng ngư lôi và bệ phóng rocket RBU-6000.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại