Hải quân Thổ Nhĩ Kỳ sẽ từ bỏ ngư lôi Mỹ, dùng hàng nội địa

Ngô Chuyên |

Thổ Nhĩ Kỳ quyết định đáp trả các lệnh trừng phạt đối với các hệ thống phòng không S-400 mà Mỹ áp đặt.

Chủ nhiệm Cục Công nghiệp Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Ismail Demir, người bị Washington áp đặt các biện pháp trừng phạt cá nhân, nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ từ chối mua và sử dụng ngư lôi do Mỹ sản xuất trong Hải quân của mình.

Có ý kiến cho rằng, hạm đội Thổ Nhĩ Kỳ sẽ chuyển sang sử dụng ngư lôi do các công ty Thổ Nhĩ Kỳ chế tạo.

“Cơ quan Mua sắm Quốc phòng sẽ chủ trì một dự án phát triển ngư lôi hạng nhẹ. Nó sẽ thay thế hai loại ngư lôi của Mỹ hiện đang được biên chế cho Hải quân Thổ Nhĩ Kỳ”, trích lời ông Ismail Demir.

Theo dữ liệu sơ bộ, công ty Thổ Nhĩ Kỳ Roketsan có thể đóng vai trò là nhà thiết kế và sản xuất “Orka”.

Đại diện của Roketsan lưu ý, ngư lôi "sẽ bảo vệ khu vực hàng hải của Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như các vùng biển có lợi ích của Thổ Nhĩ Kỳ." Dự án tổng thể ở Thổ Nhĩ Kỳ có tên là "Blue Homeland".

Đây là một chiến lược toàn diện không chỉ áp dụng cho vùng kinh tế hàng hải của Thổ Nhĩ Kỳ, mà còn cho vùng biển rộng lớn ở biển Aegean và Địa Trung Hải, nơi đang có những tranh chấp giữa Athens và Ankara.

Trong tương lai, “Orka” có thể trở thành một gia đình đạn dược, sử dụng cho cả các máy bay tuần tra quân sự.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại