Hải quân Mỹ điều tra tàu tuần dương làm tràn hơn 15.000 lít dầu ra sông

Bảo Hà |

Hải quân Mỹ vừa mở một vụ điều tra tìm hiểu nguyên nhân tàu tuần dương USS Philippine Sea (CG-58) xả tràn hàng nghìn lít dầu ra sông York (bang Virginia, Mỹ) vào sáng 7/5.

Theo đài Sputnik, một đội ứng phó sự cố tràn dầu của Hải quân và lực lượng Tuần duyên Mỹ đã được điều động tới Trạm vũ khí hải quân Yorktown sau khi phát hiện hơn 15.000 lít dầu diesel từ tàu Phillippine rò rỉ xuống sông.

Trong một tuyên bố gửi tới truyền thông, ông Ted Brown – sĩ quan phụ trách các vấn đề môi trường của Lực lượng Hạm đội Mỹ - cho biết công tác dọn sạch và xử lý đã được triển khai ngay lập tức, khống chế được khu vực tràn dầu.

Bên cạnh lực lượng Tuần duyên, các đơn vị chức năng như Cơ quan Bảo vệ Môi trường, Cục Chất lượng Môi trường Virginia, Cục Quản lý Khẩn cấp Virginia và Cơ quan Dịch vụ Động vật hoang dã Mỹ cũng đã có phản ứng trước những báo cáo ban đầu về sự cố.

Dẫn lời các quan chức, báo USNI thuộc Viện Hải quân Mỹ cho biết 90% sự cố đã được xử lý trong ngày.

"Đội ứng phó sự cố sử dụng xe tải hút chân không và các vật liệu thấm dầu để thu hồi lượng dầu tràn. Số dầu còn lại không thể thu hồi sẽ tiêu biến và chỉ ảnh hưởng đến môi trường xung quanh ở mức tối thiểu", ông Brown kết luận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại