Hai cha con giả cảnh sát hình sự yêu cầu kiểm tra giấy tờ rồi cướp xe máy của người dân ở Sài Gòn

Viết Phong |

Hai cha con Dũng đã giả cảnh sát hình sự, tiếp cận người dân để thực hiện hành vi cướp tài sản với nhiều người dân trên địa bàn.

Hai cha con giả cảnh sát hình sự, cướp tài sản của người dân

Hai cha con giả cảnh sát hình sự, cướp tài sản của người dân

Ngày 31/12, Công an huyện Hóc Môn, TPHCM cho hay, đang giữ hình sự với Bùi Văn Dũng (SN 1969) và Bùi Minh Trí (SN 1989, là con trai của Dũng, cả 2 cùng ngụ quận 12) để điều tra về hành vi "Cướp tài sản".

Theo điều tra, tối 18/12, anh H. (SN 1998, ngụ quận Tân Bình) đi xe máy hiệu Raider trên đường Vĩnh Lộc (đoạn KCN Vĩnh Lộc), huyện Hóc Môn, TPHCM thì có 1 nam thanh niên mặc sắc phục công an đi xe máy áp sát xe anh H. yêu cầu anh dừng xe. Thấy người mặc đồ công an nên anh H. dừng xe thì người này xưng là Cảnh sát hình sự và yêu cầu kiểm tra giấy tờ.

Một lúc sau, người này lấy chìa khoá xe của anh H. rồi đưa xe vào 1 quán cà phê ở quận 12 chờ gọi "sếp" tới. Ít phút sau, 1 người đàn ông mặc sắc phục công an đeo áo khoác đi vào quán và cố tình để lộ ra khẩu súng trên người.

Người đàn ông này giới thiệu là Đội phó Cảnh sát hình sự, đe doạ yêu cầu anh H. phải về trụ sở làm việc. Anh H. chưa hiểu chuyện gì thì nam thanh niên mặc đồ sắc phục nói lên xe để về trụ sở nên anh H. vội lên. Riêng vị "sếp" cùng xe máy ở lại quán cà phê.

Đi được một đoạn, anh H. bị nam thanh niên mặc đồ sắc phục bỏ xuống rồi nhanh chóng tẩu thoát. Nghi ngờ bị các đối tượng giả mạo Cảnh sát hình sự lừa đảo nên anh H. tới công an trình báo sự việc.

Hai cha con giả cảnh sát hình sự yêu cầu kiểm tra giấy tờ rồi cướp xe máy của người dân ở Sài Gòn - Ảnh 1.

Tang vật thu giữ.

Nhận tin, công an đã vào cuộc điều tra truy xét xác định Dũng và Trí là nghi can gây án. Bằng nghiệp vụ, ngày 24/12, trinh sát phát hiện 2 cha con Dũng đang ở quận 12 nên bao vây bắt giữ. Khám xét, công an thu còng số 8, roi điện, súng kim loại cùng nhiều tang vật khác.

Qua đấu tranh, 2 cha con Dũng khai thực hiện vụ giả danh Cảnh sát hình sự để cướp với anh H.. Ngoài ra, cả 2 khai, đã dùng thủ đoạn trên cướp thêm 2 vụ khác. Được biết, Dũng và Trí đều có tiền án về tội "Cưỡng đoạt tài sản" và "Cướp tài sản". Dũng trước đây đã từng đi lính nghĩa vụ công an.

Hiện vụ án đang được công an điều tra mở rộng. Công an huyện Hóc Môn đề nghị những ai từng là nạn nhân của 2 cha con Dũng tới công an trình báo để phục vụ công tác điều tra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại