Hacker Iran tấn công trang web chính phủ Mỹ, đăng ảnh ông Trump bị đấm vào mặt

Bảo Nam |

Một nhóm tin tặc tự xưng là đến từ Iran đã tấn công và đánh sập một trang web của cơ quan chính phủ Mỹ cuối tuần trước, đồng thời đăng lên đó hình ảnh Trump bị đấm vào mặt cùng với các thông điệp ủng hộ Iran.

Bắt đầu từ sáng Chủ nhật 5/1, trang web của Chương trình Thư viện Lưu trữ dữ liệu Liên bang (FDLP) đã ngừng hoạt động. Tuy nhiên, Daily Mail đã phát hiện ảnh chụp màn hình của trang web vào hôm thứ Bảy 4/1 cho thấy nó đã bị tin tặc tấn công.

Cụ thể hơn, vẫn còn một tin nhắn để lại từ các tin tặc, trong đó có nội dung: "Nhân danh Chúa >>>>> Bị tấn công bởi Tập đoàn tin tặc an ninh mạng Iran << <<< Đây chỉ là một phần nhỏ trong khả năng hoạt động mạng của Iran! Chúng tôi luôn sẵn sàng."

Hacker Iran tấn công trang web chính phủ Mỹ, đăng ảnh ông Trump bị đấm vào mặt - Ảnh 1.

FDLP được cho là bị tấn công bởi tin tặc từ Iran

Cùng với đó là hình ảnh cờ Iran, thông điệp báo thù cho tướng Soleimani và đặc biệt là cả ảnh chế hình Tổng thống Mỹ Donald Trump bị một cánh tay đấm vào mặt tới mức chảy máu.

FDLP là một chương trình được chính phủ Mỹ xây dựng để giúp công chúng dễ dàng tiếp cận miễn phí với các tài liệu liên bang. Hiện có khoảng 1.141 thư viện lưu trữ tài liệu liên bang thuộc chương trình này trên khắp lãnh thổ Mỹ.

Gary Somerset, giám đốc quan hệ công chúng của Văn phòng Xuất bản Chính phủ Mỹ, sau đó đã xác nhận trong một tuyên bố gửi qua email rằng tổ chức này đang phối hợp với "các cơ quan chức năng để điều tra thêm".

Hacker Iran tấn công trang web chính phủ Mỹ, đăng ảnh ông Trump bị đấm vào mặt - Ảnh 2.

"Tử vì đạo là phần thưởng thiếu tướng Qassem Soleimani nhận được sau nhiều năm nỗ lực phi thường. Với sự ra đi của ông cùng sức mạnh của Thượng đế, sự nghiệp và con đường của ông sẽ không chấm dứt, cuộc trả thù tàn khốc đang chờ đợi những tên tội phạm với bàn tay vấy máu", những kẻ tấn công để lại thông điệp.

Tuy nhiên, trong một tuyên bố được chia sẻ với CNN , Sara Sendek, người phát ngôn của Cơ quan an ninh cơ sở hạ tầng và an ninh mạng (CISA) của Bộ An ninh Nội địa Mỹ nói rằng "không có xác nhận nào khẳng định đây là hành động của các tin tặc được nhà nước Iran tài trợ".

"Trang web đã bị ngoại tuyến và không còn truy cập được nữa. CISA đang theo dõi tình hình với FDLP và các đối tác liên bang khác", bà nói thêm.

Sự việc diễn ra chỉ vài ngày sau cái chết của Thiếu tướng Qassem Soleimani, người đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ do Tổng thống Trump ra lệnh. Phía Iran tuyên bố sẽ trả lại "một sự trả thù gay gắt " và các chuyên gia cho rằng điều này có thể bao gồm các cuộc tấn công mạng.

Theo các chuyên gia quốc phòng và an ninh mạng, Iran đã tăng cường khả năng chiến tranh máy tính kể từ khi họ phải đối mặt với một cuộc tấn công mạng vào năm 2010, trên hệ thống các cơ sở hạt nhân của mình.

"Iran là một đối thủ thông minh trong lĩnh vực không gian mạng, với một đội quân luôn kiểm tra hệ thống của chúng tôi trong mỗi phút, mỗi ngày. Đây giống như là một trò chơi mèo vờn chuột", Sam Curry, giám đốc an ninh tại Công ty an ninh mạng Cyberory, chia sẻ.

Nhưng các chuyên gia khác nhắc lại cho rằng Mỹ cũng đã chuẩn bị cho một cuộc tấn công kiểu này.

Tham khảo Business Insider

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại