Hình ảnh do nhân chứng ghi lại sau vụ tấn công UAV ở vùng Leningrad của Nga (Ảnh: Astra/Telegram)
Kênh tin tức độc lập Exilenova Plus đưa tin cơ sở hạ tầng đường sắt ở Luhansk và Donetsk đã bị UAV tấn công. Cụ thể, UAV Ukraine đã nhắm mục tiêu gần làng Rodakove ở vùng Luhansk vào cuối ngày 6/6, khiến một trạm điện bốc cháy.
Trong khi đó, gần Chystiakove ở vùng Donetsk, việc UAV tấn công đã dẫn đến vụ hỏa hoạn bùng phát vào sáng sớm 7/6 tại một địa điểm cơ sở hạ tầng đường sắt khác. UAV Ukraine cũng đã tấn công một nhà máy nhiệt điện ở thành phố Zuhres, vùng Donetsk vào đầu ngày 7/6 - ExilenovaPlus đưa tin.
Nga hiện sử dụng đường sắt và các tuyến đường cao tốc quan trọng để tiếp tế cho lực lượng của mình. Ukraine đã tấn công vào các hệ thống hậu cần quân sự của Nga khi Moscow tiếp tục gây sức ép và tiến hành những cuộc tấn công vào các thành phố của Ukraine.

Cháy lớn sau cuộc tấn công UAV của Ukraine gần làng Rodakove, vùng Luhansk, vào cuối ngày 6/6/2026 (Ảnh: Exilenova Plus/Telegram)
Ukraine thường xuyên tấn công các cơ sở hạ tầng quân sự sâu trong lãnh thổ Nga và các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng nhằm làm suy yếu khả năng tiếp tục tiến hành chiến tranh của Moscow.
Trước đó, vào sáng sớm 6/6 (theo giờ địa phương), Ukraine đã bắn hàng trăm UAV vào lãnh thổ Nga, khiến một người thiệt mạng và gây cháy một kho dầu ở thành phố St. Petersburg trong ngày cuối cùng của Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg. Đây là cuộc tấn công thứ hai của Ukraine vào thành phố này trong vòng chưa đầy một tuần. Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho biết lực lượng Kiev cũng đã không kích vào một căn cứ hải quân ở St. Petersburg.
Thống đốc vùng Leningrad của Nga - ông Alexander Drozdenko - thông tin hơn 140 máy bay không người lái đã bị bắn hạ trên bầu trời khu vực xung quanh St. Petersburg.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn tổng cộng 376 UAV trên không phận các khu vực Belgorod, Bryansk, Kaluga, Kursk, Leningrad, Novgorod, Oryol, Pskov, Rostov, Ryazan, Smolensk, Tver và Tula, vùng Moscow, bán đảo Crimea, Abkhazia, Biển Azov và Biển Đen.
Moscow và Kiev đã tăng cường các cuộc tấn công UAV nhằm vào nhau trong những tháng gần đây, khi các nỗ lực ngoại giao do Mỹ dẫn đầu nhằm chấm dứt cuộc chiến Nga - Ukraine - hiện đã bước sang năm thứ 5 - vẫn bị đình trệ và bị chệch hướng bởi cuộc chiến ở Trung Đông.

Vụ cháy kho dầu ở vùng Krasnodar của Nga, ngày 6/6.(Ảnh: ZelenskyyUA/X)
Các cuộc tấn công mới nhất diễn ra một ngày sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin bác bỏ đề nghị gặp mặt trực tiếp của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, gây ra sự chỉ trích từ phía ông Zelensky, người đã cáo buộc ông Putin "tiếp tục lựa chọn chiến tranh".
Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg - sự kiện được mệnh danh là "Davos của Nga", Tổng thống Putin cho biết ông thấy "không có lý do gì" để gặp nhà lãnh đạo Ukraine cho đến khi một thỏa thuận hòa bình khả thi được ký kết.